Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 31/12/2014 - 08:17
(Thanh tra)- Chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng hộ ông Lê Phước Chung tự cho xe đổ đất trái phép trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp, nằm dọc theo mặt tiền đường Hoàng Văn Thái (bên cạnh Cty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành), gây bức xúc trong dư luận.
Hiện trường đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp của ông Chung. Ảnh: Nguyên Phê
Ông Chung (tổ 231, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đăng ký đất đai theo Nghị định 299 và Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ và được Nhà nước giao 3 thửa số 101, 109, 110/12 loại đất trồng lúa thuộc xã đồng Đội Hùng, với tổng diện tích 1.720m2 đất.
Lấy lý do nhiều năm qua không sản xuất được do thiếu nguồn nước tưới tiêu, người dân đổ rác bừa bãi trên đất và sẵn nguồn đất, đá thừa trong thi công công trình nút giao thông Ngã Ba Huế gần đó, ngày 18/7/2014, ông Chung làm đơn gửi chính quyền phường Hòa Minh xin được đổ vào diện tích đất nông nghiệp.
Chưa được phép nhưng trước đó, ông Chung đã cho một số Cty vận chuyển đất đá, chủ yếu vào ban đêm đến lấp đầy các thửa đất nêu trên. Phát hiện sự vụ, UBND phường Hòa Minh chỉ đạo các lực lượng liên quan lập biên bản vi phạm, nhưng chủ hộ và tài xế các xe vận chuyển không chịu ký tên.
Phường mời ông Chung đến để xử lý, nhưng ông cáo ốm và đi bệnh viện điều trị bệnh.
Ngày 7/7/2014, bà Đặng Thị Hiệp (con dâu ông Chung) đến UBND phường trình bày: Do không hiểu biết về Luật Đất đai nên gia đình tự san lấp mặt bằng các thửa đất với mục đích trồng rau sạch và cây thuốc nam. Bà Hiệp cam kết ngoài mục đích cải tạo đất để trồng rau, thuốc Nam, gia đình không làm việc gì khác…
Ngày 19/9/2014, UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 942/UBND-VP, với nội dung: Giao UBND phường Hòa Minh chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm trường hợp đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp của hộ ông Chung; báo cáo UBND quận trước ngày 25/9.
Chúng tôi đến khu vực trên và chứng kiến hiện trường đổ đất trái phép với độ cao 3 - 4m từ mặt ruộng lên mặt đường. Việc đổ đất còn lấn chiếm vào sát cột trụ điện và hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế chạy ngang qua khu vực này. Nhiều người dân xung quanh phản ánh, các xe ben thường xuyên đổ đất vào 21 - 22 giờ đêm và kéo dài trong nhiều tháng liền nhưng không được ngăn chặn kịp thời, thậm chí xe vi phạm bị bắt giữ, được can thiệp để “giải cứu” kịp thời. Đến nay, mặt bằng san lấp trái phép rộng hơn 1.000m2 đất và trở thành vị trí đắc địa trên tuyến đường này nhằm mục đích kinh doanh khác.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Như Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Tuy gia đình ông Chung có đơn xin đổ đất, nhưng chưa được phép đã tiến hành đổ đất là trái phép. Sắp tới, UBND phường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế quận để tiếp tục mời chủ hộ và các doanh nghiệp có xe vận chuyển đổ đất đến để xử phạt hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu, hoặc nếu có nhu cầu đổ đất san lấp mặt bằng trồng thuốc Nam thì phường sẽ xem xét, đề xuất; nhưng phải xử lý hành vi đổ đất trái phép…”.
Tuy nhiên, tại Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 6/10/2014 về việc liên quan đến trật tự đô thị tại phường Hòa Minh, UBND phường lại đề xuất UBND quận và Phòng Tài nguyên và Môi tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình ông Chung được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang trồng cây lâu năm?
Ngày 19/12, UBND quận tiếp tục tổ chức họp với lãnh đạo phường, các ngành chức năng của quận và giao cho UBND phường Hòa Minh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đề xuất hướng xử lý dứt điểm vụ việc.
Gần đây, trên địa bàn Liên Chiểu xảy ra nhiều trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang xây biệt thự, biệt phủ dưới chân đèo Hải Vân. Tại nhiều phường như Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Hiệp Bắc diễn ra tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, lều quán trái phép, gây xáo trộn trong công tác quản lý đô thị của địa phương. Vì vậy, lãnh đạo quận Liên Chiểu cần có biện pháp xử lý kiên quyết và nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, dù bất kể cá nhân vi phạm là ai.
Đối với trường hợp tự san lấp hàng ngàn m2 đất nông nghiệp của hộ ông Lê Phước Chung, cần buộc phải vận chuyển đất đổ trái phép đi nơi khác và trả lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất nông nghiệp, chứ không thể “du di” rồi cho qua được. Nếu ông Chung sử dụng không hiệu quả thì Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ kinh tế cho ông và thu hồi các thửa đất trên, giao cho UBND phường Hòa Minh quản lý.
Nguyễn Phê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thư Kỳ
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Ngọc Trâm
Minh Nguyệt
H.T
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Nhóm PV
Trần Quý
Thành Công