Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/01/2015 - 09:57
(Thanh tra)- Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh bị làm trái để hạ thấp trình độ học vấn các ứng cử viên khi giới thiệu tham gia bầu cử Trưởng thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ đã gây ra phản ứng gay gắt từ phía người dân. Hàng loạt đơn thư tố cáo “nóng” đã được gửi tới các cấp, ngành của tỉnh.
Ông Nguyễn Xuân Nhịp, Chủ tịch UBND xã làm việc với phóng viên. Ảnh: Hoàng Long
Ngày 11/4/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 123/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Quyết định này quy định rõ về tiêu chuẩn trưởng thôn phải có “trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên”. Trường hợp ở những nơi khó khăn, phức tạp về nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn thì Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định cụ thể tiêu chuẩn người ứng cử.
Ngày 6/11/2014, UBND xã Ngọc Xá có kế hoạch về bầu cử Trưởng thôn Hữu Bằng và Phùng Di và được Chủ tịch UBND huyện Quế Võ phê duyệt. Quá trình triển khai, trên địa bàn thôn, nhiều người đáp ứng đủ điều kiện về trình độ học vấn và các tiêu chuẩn khác theo quy định để được giới thiệu hoặc tự ứng cử trưởng thôn.
Đáng nói là, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Nhịp lại gửi Văn bản số 47/CV-UBND ngày 4/12/2014 xin UBND huyện Quế Võ hạ thấp tiêu chuẩn trình độ học vấn của các ứng viên tham gia nhân sự bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2017 xuống… THCS. Lý do là điều kiện thực tế ở Chi bộ Hữu Bằng có người có trình độ học vấn THPT nhưng không có điều kiện để ứng cử trưởng thôn.
Tiếp đó, Phòng Nội vụ trình Văn bản số 237/TTr-NV đề nghị điều chỉnh tiêu chuẩn ứng cử viên bầu cử Trưởng thôn Hữu Bằng với lý do khó khăn về nhân sự và không có người ứng cử đúng tiêu chuẩn theo Quyết định 123.
Căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá và Văn bản số 237 của Phòng Nội vụ, UBND huyện Quế Võ đồng ý điều chỉnh tiêu chuẩn ứng cử viên trưởng thôn xuống THCS.
Tuy nhiên, lý do trên là không đúng thực tế tại địa phương và không thuộc trường hợp “khó khăn, phức tạp” để xin điều chỉnh theo Quyết định 123 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Bởi lẽ, tại địa phương còn nhiều ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định chứ không hề có khó khăn về nhân sự.
Đơn cử, ông Nguyễn Bá Bắng, nguyên Trưởng thôn Hữu Bằng nhiệm kỳ 2012 - 2014 cũng tiếp tục được giới thiệu tham gia bầu cử. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận làng giới thiệu ra ứng cử trưởng thôn và được cử tri 8 cụm dân cư ủng hộ, tín nhiệm cao đạt trên 95%.
Do thực hiện trái quy định của tỉnh Bắc Ninh, người dân đã phản ứng, gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng vì cho rằng có hiện tượng “bè phái” khi tiến hành bầu cử Trưởng thôn Hữu Bằng. Không đồng tình với việc lựa chọn các ứng cử việc có trình độ, năng lực thấp vào bầu cử, người dân yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của tỉnh.
Ngoài ra, nhiều đơn thư phản ánh sự bất thường trong hồ sơ của ứng cử viên Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Trọng Đang, được bổ sung vào ứng cử viên sau khi hạ thấp trình độ xuống.
Cụ thể: Giấy chứng nhận tốt nghiệp của ông Đỗ Đức Tuân không có ng
Nghe kể chuyện về hoàn cảnh gia đình, tôi không khỏi khâm phục ý chí và nghị lực vươn lên của 3 chị em.
Được sinh ra trong 1 gia đình người dân tộc Cơ Tu, gồm có 6 anh chị em, cuộc sống chủ yếu dựa vào rừng, điều kiện học hành gặp rất nhiều khó khăn... Tuy nhiên, các em đã vươn lên để trở thành con ngoan, trò giỏi.
Là con út, con thứ trong gia đình nên các em thấu hiểu được sự vất vả tần tảo của cha, mẹ và những người chị khi phải lo toan mọi việc để kiếm từng bữa ăn. Từ đó, 3 chị em Táo, Nhơn, Tứ đã quyết tâm cố gắng vươn lên, chăm chỉ học hành để thay đổi số phận, giúp gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo bấy lâu nay.
“Thương cha, mẹ sớm tối nhọc nhằn lo chuyện cơm áo và học hành cho 6 chị em nên chúng em luôn nỗ lực phấn đấu học giỏi. Gia cảnh quá khó khăn, đường đến trường lại quá xa nên chỉ học đến lớp 8 thì mấy chị đều phải nghỉ học theo cha, mẹ lên nương rẫy, chỉ 3 đứa bọn em là còn được đi học”, em Pơ Loong Táo trải lòng.
Thấy ở bản nhiều người không biết chữ, trẻ em không được cắp sách tới trường, chị em Táo đã quyết định cùng nhau thi vào Trường ĐH Sư phạm Huế: “Lúc đầu em định dự thi vào ĐH Khoa học Huế, nhưng khi sau tìm hiểu thấy còn nhiều người dân ở bản mình chưa biết chữ nên quyết định thi vào ĐH Sư phạm để đem cái chữ về với bản làng”, em Pơ Loong Tứ chia sẻ.
Mặc dù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, miếng ăn phải chạy từng bữa nhưng cha mẹ vẫn cố gắng lo cho ba chị em Tứ ăn học, theo đuổi ước mơ con chữ nơi giảng đường ĐH…
Với quyết tâm tìm đến cái chữ, vượt lên số phận để khẳng định bản thân, 3 chị em nhà Pơ Loong học rất giỏi và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Không chỉ học giỏi, các em còn là những học sinh năng nổ với các hoạt động ngoại khóa và phong trào thể dục, thể thao của lớp nên được thầy cô, bạn bè rất yêu quý.
Khi chia tay, 3 chị em Pơ Loong nói: “Chúng em biết, chỉ có con chữ mới giúp chúng em thay đổi được số phận, giúp gia đình vượt lên cảnh đói nghèo. Chúng em sẽ cố gắng, quyết tâm làm thật tốt các môn thi để được vào ĐH, biến ước mơ trở thành hiện thực…”.
Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra tiếp nhận nhiều phản ánh của cư dân tại Tổ dân phố 13, phường Hoàng Mai, Hà Nội liên quan đến công tác quản lý tại Khu đô thị Gamuda Gardens. Các nội dung phản ánh tập trung vào tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc điều chỉnh phí dịch vụ, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì, cùng nhiều bất cập phát sinh trong đời sống dân sinh.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Hiếu Hải
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
BTT
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nghĩa