Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã “mượn” đất của dân rồi bán

Thứ sáu, 02/08/2013 - 08:06

(Thanh tra)- Những ngày gần đây, công dân ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vô cùng bức xúc trước những sai phạm nghiêm trọng của chính quyền xã khi “mượn” đất nông nghiệp của gần chục hộ dân rồi bán trái thẩm quyền; tự ý ứng tiền mua đất của dân không đúng pháp luật.

Nhiều diện tích đất được cho là chính quyền xã Đồng Lợi đã bán, thu tiền nhưng chưa đo đất, làm sổ đỏ cho dân. Ảnh: Văn Thanh

Đất không còn để trả cho dân

Năm 2005, chính quyền xã Đồng Lợi ký văn bản “mượn” đất nông nghiệp của 9 hộ dân trong vòng 8 năm (từ ngày 30/6/2005 - 30/6/2013). Theo cam kết, hết thời hạn 8 năm, xã sẽ trả lại diện tích đất đã mượn cho dân. Đổi lại, mỗi năm chính quyền xã chi trả 500.000 đồng/sào cho các hộ có đất cho mượn.

Hết thời hạn cam kết, các hộ dân lên đòi lại đất để canh tác nhưng chính quyền xã không còn đất để trả lại. Nhiều lần các hộ dân kéo nhau lên trụ sở UBND xã đòi đất thì được trả lời: “Đất đã được quy hoạch đất ở bán hết rồi, phải chờ Nhà nước sửa đổi Luật Đất đai mới thì chính quyền mới có đất trả cho các hộ dân canh tác”.

Trước bức xúc của nhân dân, ngày 28/6/2013, UBND xã Đồng Lợi đã tổ chức họp đối với các hộ có đất cho mượn. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi kết luận rất trái khoáy: Do Luật Đất đai mới Nhà nước đang bàn, chưa có Nghị quyết nên thời điểm này chưa thể đo lại đất cho các hộ được. Vì thế, vụ 10/2013, chính quyền xã sẽ trả cho các hộ 100kg/sào, tính theo giá thị trường. Khi có Nghị quyết giao lại đất, chính quyền xã sẽ mời các hộ lên trước ngày 30/11/2013 để giải quyết hợp lý.

Trước sự “thất hứa” của chính quyền xã, các hộ dân tiếp tục làm đơn lên các cấp chính quyền đề nghị vào cuộc tìm hiểu, trả lại đất đúng vị trí, số thửa, trích lục, diện tích đất đã mượn của dân.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Đình Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi thừa nhận: Việc xã “mượn” đất của dân và chuyển thành đất ở để bán là có thật. Năm 2005, do quá khó khăn về nguồn vốn xây dựng đường giao thông nội thôn, Đảng bộ, chính quyền xã đã thống nhất nếu huyện đồng ý cho bán diện tích đất “mượn” của dân thì phải làm đúng các quy trình, thủ tục của pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó xã đã bán trái thẩm quyền số đất này và thu được khoảng 600 triệu đồng, nhưng không nhớ rõ diện tích là bao nhiêu. Số tiền thu được, chính quyền xã không nộp vào kho bạc Nhà nước mà sử dụng vào việc khác.

Giấy tạm ứng tiền đất của anh Chí, thôn Quần Nham, có chữ ký, dấu đỏ của Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi. Ảnh: Văn Thanh

Khi PV đề nghị cho xem giấy tờ, sổ sách chi tiêu, số lô, diện tích đất đã bán trái thẩm quyền thì Chủ tịch UBND xã trả lời: “Cán bộ địa chính không có ở trụ sở, đang đi làm việc với đoàn công tác khác, sẽ cung cấp cho PV sau”. Tuy nhiên đến ngày 29/7, PV vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào từ chính quyền xã Đồng Lợi.

Chủ tịch UBND xã bán đất trên giấy

Trong một nội dung khác, công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi, từ năm 2008 - 2011 đã bán trái phép nhiều diện tích đất cho khoảng 20 hộ, tiền để ngoài sổ sách, đến nay vẫn chưa đo được đất cho dân.

Tìm hiểu nội dung tố cáo này, chúng tôi được biết, trước đây, chính quyền xã Đồng Lợi bán đất cho dân bằng giấy viết tay thu tiền đất. Đến tháng 12/2012, Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi đã mời các hộ này lên thu lại giấy bán đất viết tay rồi thay bằng phiếu tạm thu tiền mua đất, có chữ ký của Chủ tịch UBND, kế toán, thủ quỹ và đóng dấu đỏ của UBND xã.

Trả lời PV về vấn đề nói trên, ông Nguyễn Đình Lĩnh cho hay: Lúc đó, nhà thầu đến đòi tiền kích cầu giao thông nhưng không có. Xã mới chỉ bán 8 lô đất ở thôn Lọc Nham, 2 lô đất ở Thọ Lộc, thu khoảng 1,5 tỷ đồng nộp kho bạc Nhà nước. “Ngoài việc bán đất cho 10 hộ dân, chính quyền còn tạm thu tiền bán đất của hộ bà Oanh, anh Hiền, anh Chí khoảng 170 triệu đồng. Nội dung công dân phản ánh chính quyền viết giấy tay thu tiền bán đất, sau đó thu lại để viết giấy tạm ứng tiền mua đất là đúng”, ông Lĩnh nói.

Việc bán đất, thu tiền của dân là vậy, thế nhưng đến nay chưa có hộ dân nào ở xã Đồng Lợi được chính quyền đo đất, cấp sổ đỏ. Đặc biệt, những hộ được Chủ tịch UBND xã thu tiền tạm ứng để mua đất đến nay cũng chỉ là trên giấy.

Trường hợp giấy tạm ứng tiền mua đất của anh Chí (thôn Quần Nham) có nội dung: Kính gửi anh Chí, thôn Quần Nham 2, anh cho UBND xã tạm ứng tiền mua đất 2 suất đường Cấy Mới để UBND xã giải quyết công việc chạy trong dịp Tết. Số tiền bằng 150 triệu đồng. Người viết giấy ứng ký tên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Lĩnh và đóng dấu đỏ của UBND xã Đồng Lợi.

Đến nay, đã hơn 2 năm, anh Chí vẫn chưa nhận được đất. Không biết tới đây, Chủ tịch UBND xã lấy đất ở đâu để cấp cho anh Chí. Bởi, theo quy định khi quy hoạch, đấu giá đất phải thông qua một công ty bán đấu giá công khai. Ai trả giá cao nhất thì mới trúng đấu giá.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm