Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/08/2018 - 17:22
(Thanh tra) - Đây là câu hỏi dư luận đang đặt ra với UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi công trình xây dựng của ông Phan Giang Sơn gây lún, nứt với hộ liền kề. Sau gần 1 tháng bị lập biên bản yêu cầu dừng thi công, nhưng công trình vẫn thản nhiên hoàn thiện còn trách nhiệm bồi thường lún nứt thì không thực hiện.
Quyết định về việc dừng thi công từ xã Thanh Liệt chỉ dừng ở trên giấy? Ảnh: T.A
Theo biên bản làm việc tại UBND xã Thanh Liệt ngày 21/7/2018, ông Hoàng Chí Nghĩa (thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) có đơn phản ánh hộ ông Phan Giang Sơn là chủ đầu tư xây dựng công trình liền kề đang có dấu hiệu vi phạm và gây ảnh hưởng lún, nứt nhà mình.
Tại buổi làm việc trên, hộ gia đình có nhà bị lún, nứt tiếp tục có ý kiến đề nghị UBND xã Thanh Liệt cùng cán bộ chuyên môn kiểm tra một số nội dung về công trình xây dựng của gia đình ông Sơn. Cụ thể là kiểm tra giấy phép xây dựng; phần diện tích lấn sang nhà ông Nghĩa (khoảng không); giải quyết phần lún, nứt.
Ông Sơn thừa nhận việc lún, nứt là có xảy ra và cam kết sẽ hợp tác với gia đình có nhà bị lún, nứt giải quyết.
Thậm chí, mới đây, ngày 3/8/2018, 2 bên đã thống nhất làm bản cam kết khắc phục sự cố gây ra lún, nứt (có người chứng kiến và ông Sơn cùng ông Nghĩa ký xác nhận).

Cam kết của chủ đầu tư công trình ký về hỗ trợ khắc phục vẫn chưa được thực hiện. Ảnh: T.A
Trong cam kết nhấn mạnh: “Trong quá trình nhà ông Sơn xây dựng có xảy ra lún, nứt nhẹ cho nhà liền kề. Để khắc phục và hỗ trợ cho nhà liền kề đang bị rạn nứt 20 triệu đồng khắc phục đến thời điểm hiện tại. Nếu sau này công trình nhà tôi (tức là ông Sơn) gây ra lún nứt cho nhà ông Nghĩa, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới, giúp đỡ và hỗ trợ hết mức”.
Tuy nhiên, sau cam kết hỗ trợ cụ thể ban đầu bằng tiền mặt nêu trên để nhà liền kề khắc phục sự cố lún nứt, đến thời điểm ngày 15/8 đã quá 5 ngày ông Sơn chưa thực hiện cam kết hỗ trợ tiền để khắc phục sự cố.
Biên bản lập bởi UBND xã Thanh Liệt ngày 21/7/2018 (đến nay đã gần 1 tháng trôi qua) yêu cầu “hộ ông Sơn dừng ngay thi công xây dựng để giải quyết dứt điểm theo nội dung đơn” của UBND xã Thanh Liệt vẫn chỉ nằm trên giấy.
Thực tế, tại hiện trường nhiều ngày sau biên bản và kết luận yêu cầu dừng thi công từ xã Thanh Liệt, hoạt động xây dựng công trình gây ra lún nứt nhà liền kề không những không được dừng lại, mà vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.
Theo quan sát của phóng viên, hiện trạng công trình đã được xây dựng xong tầng 6 và 1 tum và vẫn tiếp tục hoàn thiện mà không dừng lại.
Ở một nội dung quan trọng liên quan do UBND xã kết luận cũng tại biên bản ngày 21/7/2018 đã giao cho tổ công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng xã Thanh Liệt tiến hành kiểm tra công trình xây dựng của gia đình ông Sơn, nếu có vi phạm thì thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Thế nhưng, tại buổi làm việc mới đây của phóng viên Báo Thanh tra với Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng xã Thanh Liệt, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời chung chung là xã đang tiến hành xử lý.
Khi đề nghị cung cấp giấy phép xây dựng công trình gây ra lún nứt hộ liền kề; đồng thời, đặt câu hỏi về việc thanh tra xây dựng đã kiểm tra theo chỉ đạo của UBND xã hay chưa? Có hay không việc vi phạm vượt quá số tầng, quá mật độ được cấp phép? Cán bộ trên chưa trả lời được và nói “để sau”.
Với hiện tượng, dấu hiệu vi phạm tại công trình nêu trên tại xã Thanh Liệt và hậu quả đã xảy ra là hộ liền kề bị lún, nứt, đề nghị UBND xã Thanh Liệt vào cuộc, xử lý dứt điểm, tránh phát sinh phức tạp từ cơ sở.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Văn Thanh
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh