(Thanh tra) - Hàng chục hộ nông dân ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng do chính sách dồn ô, đổi thửa vừa được UBND xã ban hành.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, chủ trương dồn ô, đổi thửa của xã Vân Tảo được đông đảo nhân dân trong thôn Xâm Hồ cũng như xã Vân Tảo nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên, cách thức thực hiện việc dồn ô, đổi thửa lại khiến nhiều người dân bức xúc và có ý kiến lên các cơ quan chức năng.
Theo biên bản cuộc họp bốc thăm phiếu chia ruộng của toàn dân thôn Xâm Hồ, những hộ gia đình đã được giao đất trước đây sẽ phải chia lại ruộng đất. Tuy nhiên, những hộ gia đình chính sách không được ưu tiên trong việc chia ruộng, đồng thời, những hộ gia đình đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất của mình cũng không hề được hỗ trợ hay bồi thường gì. Trong biên bản cuộc họp cũng nêu rõ, những hộ gia đình nào không đồng ý với đề xuất trên sẽ được nhận những ô đất xấu nhất.
Anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1973, trú tại thôn Xâm Hồ) cho biết: "Hàng chục gia đình trong thôn chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức để cải tạo những mảnh đất từ trồng lúa có năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Trước đây, gia đình tôi có 2 mảnh, nhưng chúng tôi đã tự đổi cho nhau để thành một mảnh lớn cho dễ canh tác. Hiện nay, gia đình tôi đang sử dụng hơn 500m2 đất. Ngay từ đầu những năm 2000, tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đầu tư hơn 40 triệu đồng gồm tiền đổ đất, xây bờ, hệ thống tưới tiêu tự động... để trồng hoa màu. Thu nhập từ trồng các loại cây này cao gấp hàng trăm lần so với trồng lúa".
Anh Hà cũng cho biết thêm, việc UBND xã Vân Tảo và thôn Xâm Hồ thông báo việc dồn ô, đổi thửa như vậy sẽ làm cho gia đình thiệt hại rất nhiều. "Tôi đã đầu tư nhiều tiền của và công sức cho mảnh ruộng của gia đình, bây giờ nếu gắp phiếu phải những mảnh ruộng khác thì chúng tôi phải đầu tư lại từ đầu. Chúng tôi đã kiến nghị lên UBND xã Vân Tảo cho giữ lại những mảnh ruộng lớn mà chúng tôi đã đầu tư sản xuất có hiệu quả. Tuy nhiên, kiến nghị của chúng tôi chưa được xã giải quyết, trong khi chính quyền thôn Xâm Hồ vẫn tiến hành bốc thăm chia ruộng" - anh Hà nói.
Còn anh Trần Văn Điệp (sinh năm 1977, cùng trú tại Xâm Hồ) cho biết: Trước đây gia đình được Nhà nước giao cho 4 mảnh ruộng. Tuy nhiên, gia đình đã tự đổi cho các hộ khác để dồn lại thành một mảnh với diện tích khoảng 600m2.
Gia đình anh Điệp đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng để đổ đất, làm dàn khung sắt để trồng bầu, cây ăn quả. Thu nhập hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng. "Chúng tôi phải vay mượn nhiều nơi để có tiền đầu tư cho ruộng đồng với mong muốn nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một mảnh ruộng. Bây giờ xã chia lại ruộng của chúng tôi mà không có sự bồi thường hay hỗ trợ nào thì bao nhiêu công sức và tiền bạc của chúng tôi đổ xuống sông hết à" - anh Điệp bức xúc.
Còn ông Lưu Quang Tuấn, Chi hội Trưởng Chi hội Cựu chiến binh 2, thôn Xâm Hồ, cho biết: "Hội Cựu chiến binh và người dân trong thôn hết sức ủng hộ việc chia lại ruộng ruộng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi nằm trong Tiểu ban Dồn điền, đổi thửa của thôn cũng đã kiến nghị lên xã để xem xét bồi thường hay hỗ trợ cho những người dân đã đầu tư nhiều tiền của cho những mảnh ruộng của mình, nay phải giao lại cho người khác. Vì trong các cuộc họp, xã đều động viên người dân phát triển kinh tế, nhưng đến khi người ta đầu tư nhiều công sức vào mảnh ruộng mà lại không được bồi thường hay hỗ trợ gì thì thiệt thòi quá".
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hưng - Chủ tịch UBND xã Vân Tảo, xác nhận: Việc chia lại ruộng đất của thôn Xôm Hồ không ưu tiên, hỗ trợ bất kì trường hợp nào, kể cả những hộ gia đình đã đầu tư tiền bạc và công sức để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. "Các hộ gia đình đã đầu tư sẽ không được hỗ trợ gì, nhưng chúng tôi đang cố gắng vận động những gia đình nhận được những mảnh đất đã được đầu tư nên có sự hỗ trợ đối với các gia đình trước đó" - ông Hưng nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng chục gia đình ở Xôm Hồ đã kiến nghị lên UBND xã Vân Tảo là những hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư, đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất trên cùng một diện tích canh tác. Hơn nữa, họ còn tự chuyển đổi ruộng đất cho nhau để dồn về 1 ô và tận dụng những mảnh đất mà các gia đình khác không canh tác để thuê lại, sau đó bỏ nhiều tiền của và công sức để biến những mảnh đất không sử dụng thành những mảnh đất có giá trị kinh tế cao. Nếu như theo cách chia lại ruộng đất của UBND xã Vân Tảo thì thiệt hại kinh tế đối với các hộ này là rất lớn. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp tránh gây thiệt hại đối với những hộ dân trên.
Bài, ảnh: Nam Dũng