Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Viện trưởng biết sai nhưng vẫn bổ nhiệm 2 lãnh đạo không đủ chuẩn

Thứ hai, 30/07/2018 - 10:45

(Thanh tra) - Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) Thanh Hóa đã ký quyết định bổ nhiệm 2 cán bộ lãnh đạo khi chưa đủ điều kiện về trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý Nhà nước.

Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa, nơi ông Thiệp làm Viện trưởng. Ảnh: VT

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Thế Thiệp, Viện trưởng Viện QHKT Thanh Hóa đã thẳng thắn thừa nhận những sai sót xung quanh việc ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Thụ và ông Nguyễn Hữu Huy.

Ngày 26/1/2018, ông Lê Thế Thiệp ký Quyết định số 23/QĐ- VQHKT bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với ông Trần Đình Thụ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Địa chất, Thí nghiệm lên giữ chức Giám đốc Trung tâm Địa chất, Thí nghiệm.

Cũng trong ngày 26/1/2018, ông Lê Thế Thiệp ký Quyết định số 24/QĐ-VQHKT bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu giữ chức Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu.

Thời điểm bổ nhiệm, ông Trần Đình Thụ và ông Nguyễn Hữu Huy không đủ tiêu chuẩn, chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý", hai trường hợp trên bổ nhiệm trái quy định.

Theo ông Thiệp, sau khi bổ nhiệm, biết là trái với quy định, nên hai trường hợp trên đã tham gia học để hoàn thành những tiêu chí bằng cấp còn đang "nợ".

"Không những ở Viện tôi, mà cả tỉnh này cũng nợ. Các anh cứ xuống Trường Trung cấp Chính trị mà xem, các sở, ban, ngành cũng nợ rất nhiều".

"Biết là thiếu, biết là không đủ điều kiện, nhưng do thiếu người, thiếu cán bộ phụ trách nên phải bổ nhiệm. Khi biết thiếu điều kiện, thì phải tìm cách trả nợ. Chúng tôi đã cho 18 anh em đi học trong thời gian qua và giờ đã xong", Viện trưởng Lê Thế Thiệp nói.

Ông Huy đã có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị cấp ngày 24/6/2018. Riêng ông Thụ đang đi học.

Về hướng giải quyết hai trường hợp trên, ông Thiệp cho biết, "sẽ làm báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ giải trình. Thời gian tới, hai trường hợp trên hoàn thành hết các khóa học còn "nợ", sẽ đề xuất tiếp tục giữ chức vụ hiện tại".

Được biết, ông Lê Thế Thiệp chỉ còn 2 tháng nữa là về hưu. Việc bổ nhiệm 2 cán bộ chủ chốt trên là vi phạm Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian vừa qua, tại Thanh Hóa xôn xao dư luận bởi trước khi về hưu, ông Lê Như Tuấn với cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cố tình bổ nhiệm 23 trường hợp trái quy định. Đặc biệt trong đó có 4 lãnh đạo phòng ban được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện về bằng cấp, trình độ lý luận chính trị, công chức theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh qua loạt bài viết "Hỏa tốc vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo trước khi hạ cánh", nội dung phản ánh việc bổ nhiệm tràn lan trước khi về hưu của ông Lê Như Tuấn đã gây nên làn sóng bức xúc trong dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phải có văn bản hỏa tốc yêu cầu xử lý vụ việc. Kết quả đã hủy bỏ 4 quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng, kỷ luật hàng loạt cán bộ và đề nghị xử lý trách nhiệm ông Lê Như Tuấn trong việc bổ nhiệm trái quy định trên.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm