Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao chậm cấp phép cho người dân xây dựng?

Thứ sáu, 19/09/2014 - 14:52

(Thanh tra) - Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân đã được luật hoá. Vấn đề là vẫn có những người lợi dụng điều này để gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong khi đó, chính quyền dường như không quan tâm đến vấn đề này.

Văn bản của Bộ Tư lệnh Thủ đô xác nhận ngõ 92 Vương Thừa Vũ là ngõ đi chung. Ảnh: Hoàng Lan

Trao đổi với phóng viên, ông Giang Vĩnh Thịnh (108C, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Vì lí do có khiếu nại mà từ lâu Phòng Quản lý đô thị của quận không cấp giấy phép xây dựng cho gia đình dù các giấy tờ, thủ tục đầy đủ và hoàn toàn không có tranh chấp nào với các hộ dân khác.

Ngày 20/1/2014, ông Thịnh đã làm đầy đủ hồ sơ gửi Phòng Quản lí đô thị đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Sau đó, Phòng Quản lí đô thị quận Thanh Xuân đã ra Thông báo 08/TB-QLĐT có nội dung: “Đây là trường hợp có đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài”, nên không cấp giấy phép.

Vậy bản chất của vấn đề “đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài” ở đây là gì? Theo tìm hiểu của chúng thôi, sự việc bắt đầu tư khi một số hộ dân thuộc tổ 59 không đồng ý để gia đình bà Nụ (người bán đất cho ông Thịnh) xây dựng, mở cửa đi ra ngõ 92 Vương Thừa Vũ.

Thực tế, từ năm 2011, bà Nụ (người chủ trước của khu đất) đã được cấp Giấy phép xây dựng số 240-2011/GPXD nhưng do các hộ dân tổ 59 khiếu nại nên việc xây dựng bị đình đốn.

Ngày 18/7/2011, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức tiếp 6 công dân thuộc tổ 59 phường Khương Trung, là những người khiếu kiện việc bà Nụ mở cửa ra ngõ 92 Vương Thừa Vũ. Tại đây, những người lợi dụng quyền khiếu kiện đã không chứng minh được con ngõ này là ngõ chung của tổ 59.

Văn bản trả lời dứt điểm đơn thư của việc khiếu nại vô lí của Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái. Ảnh: Hoàng Lan



Căn cứ bản đồ địa chính năm 1994 và sơ đồ phân đất do Bộ Tư lệnh Thủ đô gửi UBND quận Thanh Xuân ngày 8/12/2011 đều thể hiện ngõ 92 Vương Thừa Vũ là lối đi chung. Ngõ này trong Báo cáo kiểm kê đất đai hàng năm của phường Khương Trung được tổng hợp là đất giao thông, năm 2010, UBND quận cũng đã đầu tư bê tông hoá và chiếu sáng - hoàn toàn không có đóng góp, công sức gì của cư dân tổ 59.

UBND quận Thanh Xuân cũng đã ra Văn bản số 160/UBND-TN&MT-QLĐT do ông Phó Chủ tịch UBND quận Đặng Hồng Thái kí ngày 19/3/2012 để giải quyết đơn thư tổ 59, tổ 65, ngõ 92 Vương Thừa Vũ và gia đình bà Lê Thị Bích Nụ phường Khương Trung, trong đó khẳng định “18 hộ dân thuộc tổ 59 Khương Trung không có cơ sở khẳng định quyền sử dụng riêng ngõ 92 Vương Thừa Vũ”.

Phải chăng, ông Đặng Khánh Hoà, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân không biết đến văn bản này, để cho một số cư dân của tổ 59 phường Khương Trung vẫn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, gây phức tạp tình tình địa phương, cản trở quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Giang Vĩnh Thịnh.
 
Thật ra, ông Đặng Khánh Hoà, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân nguyên là Chủ tịch UBND phường Khương Trung, là người nắm rất rõ tình hình, đặc điểm địa bàn phường.

Hoàng Lan

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm