Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vết tiêm dẫn đến nhiễm khuẩn gây chết người?

Thứ sáu, 26/07/2013 - 09:44

(Thanh tra)- Gia đình bà Vũ Thị Huy (số 34/145 đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam) có đơn phản ánh việc chồng bà là ông Vũ Văn Bái (SN 1951) đã tử vong do các vết tiêm ở bắp tay trái tại Bệnh viện (BV) Đa khoa (ĐK) tỉnh Hà Nam gây viêm tấy lan tỏa, dẫn tới tình trạng viêm mô tế bào, sốc nhiễm khuẩn.

Hồ sơ bệnh án tại BV Bạch Mai kết luận ông Bái bị viêm mô tế bào/sốc nhiễm khuẩn.

Diễn biến vụ việc

Theo phản ánh của gia đình bà Huy, ngày 17/5/2013, ông Bái được đưa vào BVĐK tỉnh Hà Nam để điều trị đau do viêm túi mật.

Liên tiếp trong 3 ngày 17,18,19/5, ông Bái đã được các y bác sỹ khoa Ngoại - BVĐK tỉnh tiêm thuốc giảm đau vào bắp cánh tay trái và liên tục truyền thuốc.

Tối ngày 19/5/2013, sau 3 ngày tiêm vào bắp tay trái, ông Bái bắt đầu có hiện tượng sưng và đau tại vị trí tiêm.

Đến ngày 20/5, toàn bộ cánh tay trái và vai trái có hiện tượng sưng to gây đau đớn toàn thân.

Sáng ngày 21/5, sau khi khám cho ông Bái, bác sĩ kết luận ông Bái bị đau và sưng là do thuốc giảm đau chưa tan.

Chiều ngày 21/5, nhận thấy tình trạng của ông Bái ngày một xấu đi, mặc cho BVĐK tỉnh khuyên gia đình không cần chuyển lên tuyến trên, nhưng gia đình bà Huy vẫn kiên quyết chuyển ông Bái lên BV Bạch Mai (Hà Nội).

Sau khi đến BV Bạch Mai, ông Bái bắt đầu bị hôn mê sâu cho đến khi tử vong. Kết quả siêu âm cánh tay trái, xét nghiệm máu, hội chuẩn... tại BV Bạch Mai đã kết luận ông Bái bị viêm mô tế bào cánh tay trái, sốc nhiễm khuẩn. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do vết tiêm ở bắp tay trái (được thực hiện tại BVĐK Hà Nam). Mặc dù đã được các y, bác sỹ tại BV Bạch Mai thực hiện đầy đủ các thủ thuật, lọc máu, hút mủ ở bắp tay trái nhưng đến ngày 25/5 ông Bái đã tử vong.

Chuyên môn kém hay thiếu y đức?

Theo Hồ sơ bệnh án số 923 của BVĐK tỉnh Hà Nam, chẩn đoán khi ông Bái vào viện là bị viêm túi mật do sỏi. Tuy nhiên, chẩn đoán lúc ra viện (chuyển viện) kết luận ông Bái bị viêm tấy lan tỏa vai trái, lưng ngực, cánh tay trái. Chẩn đoán ban đầu tại BV Bạch Mai cũng cho thấy vai và cánh tay trái của ông Bái có hiện tượng sưng nề, đỏ, ấn có lép bép dưới da. Kết quả siêu âm tĩnh mạch chi trên cho thấy, ông Bái bị viêm phù nề tổ chức dưới da vùng vai và cánh tay trái, xét nghiệm máu và xét nghiệm dịch khớp gối định danh vi khuẩn bệnh nhân bị nhiễm khuẩn Klebsiella Pneumoniae (siêu vi khuẩn kháng thuốc), kết quả siêu âm phần mềm kết luận dịch lan toả dưới da và tổ chức cơ vùng cổ, cánh tay... Chẩn đoán khi ra viện dẫn tới tử vong kết luận ông Bái vị viêm mô tế bào hoại tử/sốc nhiễm khuẩn.

Nếu vậy, nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Vũ Văn Bái không liên quan tới tiền sử bệnh viêm sỏi mật mà là do các vết tiêm tại bắp tay trái của bệnh nhân này bị nhiễm trùng dẫn tới viêm mô tế bào/sốc nhiễm khuẩn?

Theo gia đình bà Huy, điều khiến gia đình bức xúc và đau lòng nhất là thái độ thiếu y đức, vô trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ tại BVĐK tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, ngày 20/5, khi ông Bái bị sưng to, đau vai và bắp tay trái, các bác sỹ tại khoa Ngoại BVĐK tỉnh Hà Nam chỉ khám qua loa, không cho chụp, chiếu, xét nghiệm... rồi cho rằng, chồng bà (ông Bái) bị sưng đau là do thuốc giảm đau chưa tan, việc này là bình thường, không có gì đáng lo và nguy hiểm. Đến khi bệnh nhân có dấu hiệu xấu, gia đình đề nghị xin được chuyển lên tuyến trên thì lại dùng dằng không cho đi. Thậm chí, bác sỹ Đỗ Trung Đông, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, kiêm Trưởng khoa Ngoại, sau khi khám ở vị trí đau của ông Bái, còn kết luận: "Bình thường thôi, chườm là hết... Bệnh thường ấy mà việc gì phải đi xe cấp cứu...".

Về vụ việc này, luật sư Phạm Hồng Sơn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Sơn và cộng sự (Hà Nội) cho biết: “Ở đây, các cơ quan chuyên môn cần phải làm rõ vết tiêm ở bắp tay trái của bệnh nhân Vũ Văn Bái tại BVĐK tỉnh Hà Nam có phải là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng viêm mô tế bào/sốc nhiễm khuẩn khiến ông Bái tử vong hay không? Nếu đúng là như vậy, thì vụ việc này không chỉ đơn thuần là do trình độ chuyên môn, y đức của các y, bác sỹ tại BVĐK tỉnh Hà Nam yếu kém mà còn có dấu hiệu của một vụ án hình sự. Cụ thể, các cá nhân có liên quan trong việc chữa trị cho ông Bái có dấu hiệu phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, nếu thấy việc giải quyết của BVĐK tỉnh không thỏa đáng, gia đình ông Bái nên có đơn khiếu nại gửi tới cơ quan Công an đề nghị khởi tố vụ án, điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho người thân của mình".

Anh Vũ Thanh Bình, con trai ông Bái cho biết: "Trước khi vào BVĐK tỉnh Hà Nam, khám tổng quát tại BV Bưu điện Hà Nội các chỉ số sức khoẻ của bố tôi hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau mấy ngày điều trị ở BV tỉnh, sức khoẻ của bố tôi ngày càng giảm sút và bị sốc độc vi khuẩn. Gia đình chỉ mong các cơ quan chức năng, BVĐK tỉnh Hà Nam có câu trả lời thỏa đáng, làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của bố tôi. Nếu việc này không được làm rõ, gia đình tôi sẽ đề nghị cơ quan Công an vào cuộc”.

Bảo Tâm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm