Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/09/2016 - 08:42
(Thanh tra) - Ông Dương Đình Kháng, Chánh Thanh tra huyện Ứng Hòa cho biết, việc một số công dân thôn Tu Lễ khiếu kiện về dự án sản xuất gạch đá mạt, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp tại địa phương này không tuân thủ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Còn bà Phạm Thị Lan, Hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Tu Lễ khẳng định: Họ xúi hội viên chúng tôi ký đơn với nhiều nội dung không đúng sự thật…
Bà Lan khẳng định ao này do vượt đường mà lên; không có mộ nào dưới đó cả. Ảnh: PV
Thời gian gần đây, dư luận xã Kim Đường khá “nóng” với thông tin chính quyền địa phương phát hành một quyết định “có dấu hiệu giả mạo” của Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung về việc thu hồi trên 2.000m2 đất tại thôn Tu Lễ cho Cty TNHH Thái Anh thuê làm dự án sản xuất gạch từ mạt đá và kinh doanh vật liệu xây dựng. Nội dung mà một số công dân “kêu cứu” là chính quyền đã lấy ao tâm linh thuộc nghĩa trang địa phương để cho thuê, hành vi này là phá vỡ “phong thủy” và lấy mất nguồn nước để người dân vẫn rửa chân mỗi khi đưa tiễn người quá cố và không còn nước rửa xương cốt người thân mỗi khi cải táng… Thậm chí, có người còn “dựng chuyện” thánh thần, có hộ nuôi vịt, thả ở ao này bị chết cả đàn vì ao thiêng nuôi vịt làm bẩn nước nên các ngài không tha...!
Trước thông tin trên, nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc, có tờ có bài viết, có tờ yêu cầu địa phương trả lời về tính thực hư của vụ việc. Sự việc cứ thế được đưa đẩy, không biết đâu là sự thật.
Trả lời báo chí, ông Trần Quang Ngạn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Ứng Hòa khẳng định: Phần diện tích hơn 2.000m2 đất trên là đất “ao thùng” (bản đồ địa chính 1987 và bản đồ đo đạc 2002) do UBND xã Kim Đường quản lý. Phần đất này có số ô, thửa riêng biệt, không liên quan đến nghĩa trang Tu Lễ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định cho thuê đất như thông tin phản ánh là đúng. Quyết định này được ban hành trên cơ sở tham mưu của Sở TNMT và các cơ quan chức năng, theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Giải thích thêm về vụ việc này, ông Ngạn cho biết: Vào năm 2009, ông Hoàng Văn Phái (có hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Bồng, xã Kim Đường) có đơn xin thuê đất kèm theo đề án gửi UBND huyện Ứng Hòa và UBND xã Kim Đường. Đất xin thuê là 2 ao thùng kể trên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch xi măng đá mạt, kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp. Trên cơ sở thẩm định, có ý kiến của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa có văn bản chấp thuận và sau đó đã ban hành quyết định cho hộ ông Phái thuê đất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một số công dân thôn Tu Lễ có đơn khiếu kiện, không đồng tình với việc cho thuê đất kể trên. Để ổn định an ninh chính trị, UBND huyện đã yêu cầu hộ ông Phái tạm dừng dự án.
Chính việc làm này, UBND huyện cũng gặp phải khó khăn vì việc dừng dự án là ảnh hưởng tới hộ ông Phái, là vi phạm cam kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù vậy, UBND huyện vẫn kiên trì, vận động hộ ông Phái chưa triển khai dự án.
Cũng vào khoảng thời gian này, sau khi khảo sát toàn thành phố về việc các quận, huyện cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, triển khai các dự án, năm 2011 Sở TNMT đã có chỉ đạo, các hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất trước đây phải thành lập doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư. Hộ ông Phái cũng được địa phương thông báo về chỉ đạo này, sau đó các sở, ngành của thành phố đã hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục (sau này thành lập thành Cty TNNN Thái Anh), thẩm định và trình Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định cho thuê để triển khai dự án.

Ao cạnh nghĩa trang Tu Lễ không phải ao thuộc nghĩa trang Tu Lễ. Ảnh: PV
Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Dương Đình Kháng, Chánh Thanh tra huyện cho biết: UBND huyện không hề nhận được đơn, thư nào về vụ việc này, mà chỉ biết qua báo chí. Nội dung phản ánh trong đơn (được nêu trong một số bài báo gần đây và được chuyển tới huyện bằng văn bản qua kênh báo chí) của người dân không đúng. Với thẩm quyền của Thanh tra huyện, chúng tôi tham mưu UBND huyện cho thẩm tra tính chính xác của nguồn đơn thư xem đây là đơn mạo danh hay chính danh. Nếu chính danh sẽ hướng dẫn họ làm đơn theo đúng quy định của Luật Khiếu nại.
Trong quá trình xác minh nguồn thông tin, dư luận trên, chúng tôi cũng đã tiếp xúc được một số người dân thôn Tu Lễ. Nhiều người mà chúng tôi tiếp xúc đều tỏ ra bức xúc với thông tin trên và lên án hành vi “đặt điều” cho chính quyền, xuyên tạc sự thật về nguồn gốc đất, thậm chí dựng chuyện tâm linh này nọ.
Bà Phạm Thị Lan, hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Tu Lễ cho biết: Gia đình bà trước đây đã có cả chục năm làm quản trang tại nghĩa trang này nên biết rành mạch tất cả. Chính bố mẹ bà và nhân dân trong thôn đã vượt đất này làm đường, hình thành nên 2 cái ao, vậy mà họ lại bảo dưới ao có mộ. Gia đình bà Lan là hộ được địa phương cho thuê thầu thả cá, nuôi vịt, làm gì có chuyện vịt chết do “các ngài” quở làm bẩn ao.
“Trong đơn họ nói ao này để rửa chân khi đi đào huyệt mộ, rồi cũng nước ao này được dùng để rửa xương cốt lúc cải táng thì có phải là phạm thượng với ông bà tổ tiên? Ở nghĩa trang làng tôi có giếng khoan nên dùng nước ao rửa chân là không đúng. Mỗi khi cải táng, các hộ đều dùng nước mưa hoặc mua nước tinh khiết để rửa xương cốt người thân”.
Bà Lan cũng tâm sự, “khi sinh hoạt Chi hội, nhiều người chuyền tay nhau lá đơn đòi ao cho nghĩa trang rồi bảo mọi người ký vào. Có người nể thì ký, còn tôi thì không vì đơn đó nói không đúng sự thật”…
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
(Theo Chinhphu.vn - Giang Oanh)
Anh Minh
Hương Giang
Lan Anh
PV
T.Vân
Hương Giang
T.Vân
Thanh Nhung
Trần Quý
Hương Giang
Trần Quý