Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND tỉnh Đồng Tháp để “chìm xuồng” vụ việc?

Chủ nhật, 28/07/2013 - 09:17

(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 6/5/2013 có bài phản ánh, vợ chồng anh Huỳnh Văn Hường ở xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp khiếu nại chính quyền thu hồi 1.935m2 đất lúa của gia đình anh để xây dựng khu dân cư, nhưng lại bồi thường cho người khác là cha vợ của anh Hường - ông Lê Ngọc Ánh. Bài báo cũng chỉ ra những bất cập trong quá trình giải quyết của UBND thị xã Hồng Ngự đối với khiếu nại của anh Hường.

Anh Hường phải ở thuê ngay trên phần đất vốn trước đây của mình

>>Chính quyền “nhìn nhận” một đằng, “bồi thường” một nẻo!

Tại biên bản làm việc với đại diện UBND thị xã Hồng Ngự ngày 30/10/2012, bà Bê - vợ ông Ánh “thống nhất về bàn bạc hoàn trả lại số tiền bồi thường” cho vợ chồng anh Hường, nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, bởi “biên bản bà Bê hứa vậy nhưng không thực hiện vì chưa có chỉ đạo của chính quyền địa phương”, vợ chồng anh Hường bức xúc.

Ngày 28/1/2013, UBND thị xã Hồng Ngự  ban hành Quyết định 117/QĐ giải quyết “bác đơn của ông Hường đề nghị tách phần đất lúa 1.935m2 từ phương án bồi thường cho ông Ánh để bồi thường bổ sung cho ông theo giá Nhà nước quy định hiện hành”. Lý do đưa ra theo quyết định vừa nêu là “ông Hường đã biết đất dính quy hoạch nhưng không kiểm tra nay đã hết thời hiệu” khiếu nại.

Chúng tôi cho rằng, trách nhiệm thu hồi 1.935m2 đất lúa của vợ chồng anh Hường nhưng lại bồi thường cho gia đình ông Ánh (dẫn tới hậu quả đến nay vợ chồng anh chưa nhận được bồi thường) thuộc về UBND thị xã Hồng Ngự. Liên quan đến vụ việc, tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/NĐ ngày 3/12/2004 của Chính phủ đã quy định: “Trường hợp bồi thường chậm do cơ quan tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra, mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi, thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi, thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi”.

Ngay sau Quyết định bác đơn của UBND thị xã Hồng Ngự, vợ chồng anh Hường đã gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Đồng Tháp, nhưng đã 6 tháng nay, UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản trả lời. Vụ “thu hồi đất của người này bồi thường cho người khác” ở thị xã Hồng Ngự đã quá rõ. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh để khiếu kiện tồn đọng kéo dà

Trúc Lâm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm