Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND huyện Tuần Giáo không “đổ dầu vào lửa”

Thứ sáu, 03/10/2014 - 06:47

(Thanh tra) - 6 hộ dân thị trấn Tuần Giáo, huyện Điện Biên cơi nới, lấn chiếm 77m2 đất khu Trung tâm Dạy nghề là vi phạm Luật Đất đai.

Khu đất 77m2 của 6 hộ lấn chiếm, kẹt trong khu dân cư. Ảnh: Hồng Bài

Qua xác minh cho thấy, diện tích đất trên thuộc diện đất xen kẹt, UBND huyện Tuần Giáo cho phép cơ quan chức năng hợp thức hóa số đất này cho dân. Hướng xử lý trên là có tình, có lý chứ không có ý tiếp tay cho sai phạm.

Nguồn gốc 77m2 đất mà 6 hộ cơi nới, lấn chiếm, trước đây liền thổ với thửa đất do Trung tâm Bảo trợ xã hội quản lý, sử dụng. Sau khi Trung tâm Bảo trợ xã hội chuyển đi đã bàn giao thửa đất cho Trung tâm Dạy nghề và đơn vị này đã xây dựng cơ sở hạ tầng lớp học, sân, tường bao. Sau khi xây, còn lại một lô đất hẹp giáp ranh 6 hộ dân, không có đường vào (vị trí các hộ có mặt tiền tiếp giáp quốc lộ 6, đã xây dựng nhà kiên cố).

Là đất công, không ai quản lý, sử dụng nên thành khu đất hoang. Một số hộ dân đã cải tạo để trồng rau xanh, làm giàn phơi quần áo, treo hoa, cây cảnh hơn 10 năm nay. Qua kiểm tra cho thấy, diện tích đất 6 hộ cơi nới, lấn chiếm vào đất công không nhiều (từ 5,6mđến 16,5m2). Phải khẳng định, việc cơi nới, lấn chiếm đất công của 6 hộ là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Qua kiểm tra thực tế hiện trạng đất, quá trình sử dụng đất của 6 hộ nêu trên, ngày 7/7/2014, UBND huyện Tuần Giáo đã ra Văn bản số 499 về việc xử lý hành chính hành vi lấn chiếm đất của các hộ gia đình. Đồng thời, huyện giao Phòng Tài nguyên & Môi trường làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất bổ sung cho các hộ, có thu tiền thuế đất theo quy định.

Nhận được Thông báo số 499, lãnh đạo UBND thị trấn Tuần Giáo không đồng tình với cách giải quyết của UBND huyện. Vì, nếu UBND huyện hợp lý hóa diện tích đất lấn chiếm cho các hộ vi phạm thì các hộ khác vi phạm cũng làm theo. Một số người dân thị trấn cũng bức xúc, cho rằng việc quản lý và xử lý sai phạm về đất đai của thị trấn, huyện giải quyết chưa hợp tình, hợp lý. Các hộ lấn chiếm đất công được hợp thức hóa, vậy các hộ sai phạm khác tương tự thì sao?

Trao đổi với PV, ông Trần Hải Dương, Phó trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện cho biết: Hiện nay vấn đề sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở thị trấn đang là điểm nóng. Đặc biệt là sau khi có đoạn đường tránh quốc lộ 279 qua trung tâm huyện, tình trạng lấn chiếm đất ruộng, đổ đất san gạt làm biến dạng đất... diễn ra khá nghiêm trọng, phức tạp. Điển hình là 14 hộ bản Chiềng Chung, Chiềng Khoang tự ý mua bán, chuyển đổi đất ruộng cho nhau. Sau đó tiến hành san lấp gần 10.000m2 đất ruộng. Chính quyền thị trấn đã ngăn chặn, xử lý theo đúng thẩm quyền, nhưng không có hiệu quả. Đây là hành vi cố tình vi phạm cần xử lý nghiêm.

Khu ruộng 10.000m 2 bị 14 hộ san lấp. Ảnh: Hồng Bài

Ngoài ra, một số hộ bản Chiềng Khoang có ruộng bên đường bị đơn vị thi công đổ đất lấn ra ruộng, nay cũng dựng quán bán nước như hộ bà Quàng Thị Pản, ông Lường Văn Tinh... UBND thị trấn đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý, cưỡng chế nhưng các hộ vẫn bám trụ kiên cường.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chánh Thanh tra huyện Tuần Giáo cho biết: UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm Luật Đất đai. Tuy nhiên, quan điểm của một số cán bộ thị trấn đưa vụ 14 hộ bản Chiềng Chung, Chiềng Khoang để so sánh với vụ 6 hộ cơi nới, lấn chiếm 77m2 đất công được hợp thức hóa là không hợp lý.

Ông Trịnh Minh Khải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cũng thừa nhận, có thu hồi lại 77m2 đất của 6 hộ lấn chiếm thì cũng không giải quyết được gì. Vì sẽ chẳng có ai nhận mua mảnh đất chỉ rộng hơn 2m, chạy dài như chiếc chiếu qua 6 hộ, lại không có đường vào.

Còn vụ 10.000m2 ruộng bị 14 hộ dân đổ đất, san gạt làm nền là hành vi cố tình, đã bị chính quyền thị trấn ngăn chặn, xử lý nhưng vẫn làm. Đây mới là điều gây bức xúc trong dư luận. Hai vụ việc trên hoàn toàn khác nhau cả về hiện tượng và bản chất. Vì vậy, Thông báo số 499 của UBND huyện Tuần Giáo không phải có ý tiếp tay cho sai phạm, không phải "đổ dầu vào lửa" như một số người vẫn nói.

 Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm