Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tự ý san lấp, nắn dòng chảy sông Bùi gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện Lương Sơn – Hòa Bình

Thứ ba, 07/04/2015 - 18:15

Từ năm 1995, ông Hoàng Công Tuần tự ý san lấp mặt bằng, kè nắn dòng chảy sông Bùi, xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh đã gây sạt lở nghiêm trọng đối với hộ ông Bùi Hồng Liên tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Điều đáng nói, UBND huyện Lương Sơn đã ra kết luận và liên tục yêu cầu UBND thị trấn Lương Sơn và các Phòng, Ban liên quan thực hiện. Tuy nhiên đến nay kết luận này vẫn… nằm trên giấy.

Nhùng nhằng đến bao giờ?

Theo đơn thư phản ánh của ông Bùi Hồng Liên, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Gia đình ông sinh sống ổn định tại mảnh đất này từ rất nhiều năm trước. Đến khoảng tháng 10/2005, ông Hoàng Công Tuần (tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) mua lại nhà của bà Nguyễn Thị Yến trú tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Sau đó ông Hoàng Công Tuần đã tự ý nắn dòng chảy sông Bùi có chiều cao khoảng 8m khiến lòng sông bị thu hẹp, dòng chảy bị đổi hướng. Vì vậy khi mùa mưa lũ, nước dâng cao xoáy thẳng vào phần đất của gia đình ông gây sạt lở tính từ mép sông vào đến sân nhà có chiều rộng khoảng 7m, chiều dài thửa đất bị sạt lở là 30m. Rất nhiều cây cối, vật dụng nhà ông đã bị trôi theo dòng nước gây thiệt hại về kinh tế và có dấu hiệu rạn nứt vào tận bờ hè gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình ông.

Ngay sau khi sự việc sảy ra, ông Liên đã nhiều lần đề nghị ông Tuần khắc phục tình trạng trên, nhưng ông Tuần vẫn phớt lờ. Vì vậy ông Liên đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Đến ngày 26/12/2013, sau khi yêu cầu các đơn vị liên quan thẩm tra, xác minh cũng như xét báo cáo của Thanh tra huyện Lương Sơn. UBND huyện Lương Sơn đã ra kết luận số 05/KL-UBND về việc san lấp mặt bằng, nắn dòng chảy sông Bùi … với nội dung: “Ngày 19/12/2013 Thanh tra huyện Lương Sơn chủ trì buổi làm việc đối với ông Hoàng Công Tuần và ông Bùi Hồng Liên, tại cuộc họp ông Tuần nhất trí và có trách nhiệm trong việc xây kè chống sạt, lở đối với phần đất bị sạt, lở của hộ ông Liên. Qua kiểm tra thực tế của Thanh tra huyện, một phần thửa đất nhà ông Liên đã bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện trạng sạt lở đã đến mép sân, gây nứt tường nhà”.

Tại mục kết luận, UBND huyện Lương Sơn yêu cầu ông Hoàng Công Tuần có trách nhiệm xây kè chống sạt, lở đối với phần đất bị sạt, lở của hộ ông Bùi Hồng Liên. Diện tích sạt lở có chiều dài 30m, chiều rộng sạt lở từ mép sông vào khu đất là 7m, chiều cao từ đáy sông lên mặt bằng khu đất là 8m. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2014 và hoàn thành trong Quý I năm 2014. UBND huyện giao và đề nghị UBND thị trấn Lương Sơn chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện và những người có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Kết luận của UBND huyện Lương Sơn đã rõ ràng, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì UBND thị trấn Lương Sơn và các đơn vị liên quan vẫn không thực hiện. Thậm chí đến ngày 14/4/2014, UBND huyện Lương Sơn đã phải ra công văn số 253/UBND-VP tới Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn về việc đôn đốc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện và yêu cầu thời gian hoàn thành từ tháng 4/2014 đến Quý II năm 2014. Ngày 23/4/2014, UBND huyện Lương Sơn tiếp tục có công văn “nhắc nhở” UBND thị trấn Lương Sơn nghiêm túc thực hiện kết luận số 05/KL-UBND ngày 26/12/2013. Tuy nhiên mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Có thể nói, việc ông Hoàng Công Tuần tự ý san lấp mặt bằng, kè nắn dòng chảy sông Bùi, xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh gây sạt lở nghiêm trọng đối với hộ ông Bùi Hồng Liên và nguy hiểm đến tính mạng gia đình ông, đã được UBND huyện Lương Sơn ra kết luận và chỉ đạo bằng văn bản một cách quyết liệt. Tuy nhiên việc UBND thị trấn Lương Sơn và các đơn vị liên quan vẫn không thực hiện một cách nghiêm túc đã khiến dư luận và gia đình ông Bùi Hồng Liên không khỏi bức xúc. Vì sự nhùng nhằng này, dư luận cho rằng, phải chăng ông Hoàng Công Tuần đã có một thế lực nào “chống lưng”? hay những kết luận và văn bản của UBND huyện Lương Sơn chỉ mang tính hình thức?. Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo về sự việc này.

Theo PV/NHN Online

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm