Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trưởng thôn ăn chặn gạo cứu đói?

Thứ bảy, 29/11/2014 - 07:09

(Thanh tra) - Nhận ngô giống hỗ trợ diện tích cây trồng bị chết do đợt nắng hạn 2012 - 2013 và gạo cứu đói cho các hộ nghèo ăn Tết, thế nhưng sau khi nhận ngô, gạo, người dân thôn 6, xã Cư Yang (huyện Ea Kar) đã tỏ ra hết sức bức xúc vì cho rằng, cán bộ thôn đã giả mạo chữ kí để chiếm đoạt số ngô, gạo được hỗ trợ.

Ông Lê Viết Tuyến phủ nhận tất cả những gì người dân tố cáo. Ảnh: Quỳnh Anh

Giả mạo chữ kí?

Vụ Đông Xuân 2012 - 2013, toàn xã Cư Yang có 192ha cây trồng bị chết cháy do thời tiết nắng hạn kéo dài. Trước tình hình đó, UBND xã đã có Tờ trình số 28/TT-UBND xin hỗ trợ giống ngô lai để khôi phục sản xuất cho những hộ bị thiệt hại. Nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, UBND huyện Ea Kar đã hỗ trợ cho xã Cư Yang gần 4.000kg giống ngô lai NK 54, trong đó người dân thôn 6 được hỗ trợ 390kg.

Nhận thông tin được Nhà nước hỗ trợ, các hộ thôn 6 đã tới nhà ông Lê Viết Tuyến (Trưởng thôn 6) và nhận mỗi hộ 2kg ngô giống. Thế nhưng, người dân phát hiện và tố giác ông Tuyến phân chia không đúng lượng ngô giống. Người dân chỉ nhận 2kg, nhưng trong danh sách tổng hợp báo cáo lên huyện của ông Tuyến có 90 hộ kí nhận, trong đó không có hộ nào nhận 2kg mà chủ yếu nhận 4kg, 7kg và 8kg.

Người dân khẳng định hầu hết chữ kí trong danh sách tổng hợp là chữ kí giả mạo. Ảnh: Quỳnh Anh

Tết Nguyên đán năm 2013, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo của thôn 15kg gạo/nhân khẩu để bà con ăn Tết. Tuy nhiên, ông Tuyến chỉ giao cho mỗi khẩu 4,5kg.

Ông Võ Đình Thìn (SN 1952, trú tại thôn 6) bức xúc: Việc ông Tuyến chia không đúng ngô, gạo, lại giả mạo chữ kí của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Thực tế tôi chỉ nhận có 2kg và chưa bao giờ kí nhận bất cứ giấy tờ nào, thế mà trong danh sách lại có chữ kí của tôi nhận tới 8kg.

Trước thái độ ứng xử của ông Nguyễn Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Cư Yang khi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết: Huyện xin được tiếp nhận phản ánh của phóng viên, sẽ tiến hành cho kiểm tra, xác minh. Nếu đúng ông Khôi có thái độ làm việc như vậy thì rõ là ông Khôi đã vi phạm văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ.

Trưởng thôn hành nghề “bắt ma”?     

Là Thôn trưởng kiêm Bí thư Chi bộ, với 27 năm tuổi Đảng nhưng ông Lê Viết Tuyến lại hành nghề bói toán, chuyên “bắt ma quỷ”.

Ông Võ Đình Thìn (thôn 6) có con trai là Võ Đình Hải (SN 1998) bị bệnh trầm cảm, nhưng ông Tuyến lại khẳng định cháu bị người âm theo. “Đích thân ông Tuyến đã tới nhà tôi 3 lần để trừ bệnh cho thằng Hải. Ở đây, có người còn bị ông Tuyến đòi mấy chục triệu để bắt ma ấy chứ”, ông Thìn cho biết.

Trong vai người tới nhờ đuổi vong, tìm đến nhà ông Tuyến và được ông hồ hởi khẳng định: Mấy người tìm tới đây là đúng chỗ rồi, tôi hành nghề này đã gần 10 năm, chuyên chữa bệnh bị tà ma nhập. Loại tà ma nào tôi cũng chữa khỏi, có người bị 17 vong theo tôi còn chữa khỏi nữa là. Rồi ông Tuyến dẫn phóng viên lên tầng 2, nơi được bố trí một điện thờ khá bí mật. Sau khi thắp hương và nhắc phóng viên “con coi đặt lễ lên chiếc đĩa bên trái điện thờ”, ông Tuyến niệm Phật, khấn vái rồi phán…

Tuy nhiên, khi quay trở lại nhà ông Tuyến với vai trò phóng viên, chúng tôi đề cập làm việc về các vấn đề người dân tố cáo ông giả mạo chữ kí và hành nghề mê tín dị đoan thì ông Tuyến một mực phủ nhận. Ông Tuyến khẳng định: “Toàn bộ chữ kí là do người dân tự kí. Ngô, gạo tôi cũng phát hết cho dân, càng không có chuyện tôi bắt ma, đuổi tà. Anh em họ hàng có ai ốm đau tôi ghé tới thăm hỏi, động viên mà thôi”.

Chủ tịch xã hành xử thiếu văn hóa

Để làm rõ sự việc, chúng tôi liên hệ làm việc với ông Nguyễn Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Cư Yang. Tuy nhiên, chưa kịp trình bày xong lý do và mục đích buổi làm việc, ông Khôi đã xua tay, quát tháo: “Không tiếp phóng viên, cho dù là báo Trung ương. Tôi đã nghe anh em báo lại hết rồi”.

Trước thái độ bất hợp tác của Chủ tịch UBND xã, phóng viên nhẫn nại đề cập đến vấn đề của ông Tuyến thì ông Khôi nói như thách thức: “Tôi đã làm thì tôi không sợ, tôi đã sợ tôi đã không ngồi đây… Muốn viết gì viết, đưa gì đưa”.

Trước lối hành xử thiếu văn hóa của Chủ tịch UBND xã Cư Yang, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu cầu Thường trực Huyện ủy Ea Kar tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc. Ông Võ Đăng Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea Kar cho biết: Ngày 28/10, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã trực tiếp xuống thôn 6 xác nhận đơn của các hộ dân. “Chúng tôi tiến hành kiểm tra và phát hiện đúng là ông Tuyến có vi phạm trên 2 nội dung: Mê tín dị đoan và có dấu hiệu vi phạm trong nhiệm vụ, chức trách được giao. Hiện vụ việc đang được tiến hành theo quá trình kiểm tra, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý dứt điểm trong tháng 11 này”, ông Vũ nói.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm