Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Thứ tư, 31/07/2024 - 14:37
(Thanh tra) - Mỗi năm Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk chi ngân sách gần 2 tỷ đồng kinh phí chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khuôn viên trường.
Trường Chính trị Đắk Lắk chi ngân sách gần 2 tỷ chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường. Ảnh: Anh Minh
Báo Thanh tra nhận được phản ánh về việc, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk chi hàng tỷ đồng kinh phí chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khuôn viên trường.
Theo tài liệu, năm 2023, trường này được giao dự toán chi kinh phí chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khuôn viên trường là 1,672 tỷ đồng.
Đến năm 2024, được giao chi 1,960 tỷ đồng (thực hiện tiết kiệm 10%, dự toán được sử dụng 1.764 tỷ đồng) chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khuôn viên trường.
Ông Nguyễn Thành Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận có việc giao dự toán chi tiền cho hoạt động như trên.
Theo ông Dũng, mỗi năm nhà ký hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng và thương mại OSAKA, theo hình thức đặt hàng cung cấp dịch vụ.
Phần việc của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại OSAKA là chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ và duy trì công tác vệ sinh môi trường khuôn viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Khuôn viên trong Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Minh
Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Báo Thanh tra đã có bài viết phản ánh phản ánh nhiều vấn đề. Công tác trích lập quỹ đối với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk không đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành năm 2022. Lãnh đạo trường thừa nhận có việc trích lập quỹ như Báo Thanh tra phản ánh, đã yêu cầu kế toán giải trình.
Chưa hết, mới đây, Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (nhân viên văn thư - thủ quỹ của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất 600 triệu đồng.
Trong năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tại trường trên 1 tỷ đồng như: Chi vượt, chi sai định mức chế độ từ ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng; thu vượt mức học phí của học viên trên 200 triệu đồng; thanh toán tiền vượt giờ chưa đúng quy định trên 155 triệu đồng; thanh toán tiền thuê đơn vị kiểm toán độc lập chưa đúng quy định với số tiền 231 triệu đồng…
Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho rằng các sai phạm trên là trách nhiệm của Ban Giám hiệu, các bộ phận chuyên môn có liên quan và người đứng đầu đơn vị. Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị tỉnh nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát, khắc phục, thu hồi triệt để những khoản chi không đúng quy định.
Sau đó, ông Nguyễn Thành Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bỏ 231 triệu đồng tiền túi ra để khắc phục ngân sách Nhà nước…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương