Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ bảy, 20/08/2022 - 20:50
(Thanh tra) - Trong bài viết “Vì sao chủ đầu tư hợp pháp phải làm đơn kêu cứu?”, Báo Thanh tra đã phản ánh việc kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng liên kết đầu tư Dự án Khu dân cư chợ Kênh 7 - Vịnh Tre, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, TAND tỉnh An Giang đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Cần một bản án công tâm, khách quan đối với những tranh chấp liên quan đến Dự án Khu dân cư chợ Kênh 7 - Vịnh Tre. Ảnh: NG
Tại Quyết định số 03/2022/QĐXXST-KDTM ngày 26/7/2022, TAND tỉnh An Giang quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm Vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 04/2016/TLST-KDTM ngày 5/4/2016 về việc “tranh chấp về hợp đồng hợp tác liên kết đầu tư”. Thời gian mở phiên tòa là ngày 22/8/2022.
Theo hồ sơ vụ việc, đây là vụ án tranh chấp hợp đồng liên kết đầu tư Dự án Khu dân cư chợ Kênh 7 - Vịnh Tre thuộc địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, giữa Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nhựt Quang (Công ty Nhựt Quang) với Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Xây dựng Thương mại Bá Phú Trang An Giang (Công ty Bá Phú Trang) kéo dài nhiều năm nay mà vẫn chưa có hồi kết, dù đã được xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và có quyết định giám đốc thẩm.
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, năm 2004, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã chấp thuận cho Công ty Bá Phú Trang thực hiện Dự án Khu dân cư chợ Kênh 7 - Vịnh Tre tại huyện Châu Phú. Sau đó, Công ty Bá Phú Trang đồng ý cho Công ty Nhựt Quang góp vốn vào dự án. Năm 2009, Công ty Nhựt Quang đã khởi kiện trong vụ án tranh chấp về hợp đồng hợp tác liên kết đầu tư.
Dù đã qua 2 phiên tòa nhưng các quan hệ pháp lý liên quan đến việc góp vốn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có trách nhiệm của Công ty Nhựt Quang đối với số tiền vay ngân hàng, nên đến ngày 16/12/2015, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ra Quyết định giám đốc thẩm số 30/2015/KDTM-GĐT, tuyên hủy bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm, giao TAND tỉnh An Giang xét xử lại từ đầu.

TAND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: TH
Trong vụ án này, số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan lên đến con số hơn 100 người đã ký hợp đồng mua nền đất, cũng như là sự việc nổi cộm mà các cơ quan quản lý Nhà nước tại tỉnh An Giang vẫn đau đầu tìm phương án giải quyết trong thời gian qua.
Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Bá, Giám đốc Công ty Bá Phú Trang cho biết, với niềm tin vào sự công tâm, minh bạch của hội đồng xét xử, cũng như các chứng cứ khách quan mà các cấp tòa đã thu thập từ năm 2016 đến nay thì lần xét xử sơ thẩm vào ngày 22/8/2022 sẽ có một phán quyết đúng lý, hợp tình.
Đây cũng là mong muốn của các doanh nghiệp, của hàng trăm khách hàng, của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh An Giang.
Sự thật khách quan của vụ việc đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xác định rõ tại Quyết định giám đốc thẩm số 30/2015/KDTM-GĐT ngày 16/12/2015.
Hy vọng rằng những nhận định, xác định về sự thật khách quan của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ được thẩm phán Lưu Hữu Giàu, chủ tọa và Hội đồng Xét xử phiên tòa sơ thẩm ngày 22/8/2022 tuân thủ để điều hành phiên xét xử đúng pháp luật, để chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu dân cư chợ Kênh 7 - Vịnh Tre và những tổ chức, cá nhân liên quan nhận được một bản án công tâm, khách quan.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Hương Trà
Hương Trà
Thu Huyền
Cảnh Nhật
TS. Trần Đăng Vinh Vụ trưởng Vụ Pháp chế - TTCP
T. Minh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Thanh Lương
Nhóm PV