Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng cục Thi hành án vào cuộc

Thứ tư, 06/04/2016 - 06:31

(Thanh tra)- Liên quan đến vụ kê biên, cưỡng chế thi hành án (THA) tại Cty Hải Hà (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Tổng cục THA (Bộ Tư pháp) đã thành lập tổ công tác để xác minh sự việc, đồng thời yêu cầu Cục THA Dân sự tỉnh Bắc Giang rà soát quá trình tổ chức THA, báo cáo về Tổng cục.

Mặc dù đất không bị kê biên, song lực lượng công an vẫn đuổi cán bộ, công nhân Cty Hải Hà ra khỏi hàng rào. Ảnh: QM

Như Báo Thanh tra đã thông tin, ngày 2/3/2016, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Văn bản số 03/TANDCC-KDTM yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng ra quyết định hoãn THA Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2014/TCTM-TM ngày 12/2/2014  của TAND huyện Yên Dũng, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn THA.

Thế nhưng, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng đã “phớt lờ” và ngày 3/3/2016, Chi cục THA huyện Yên Dũng đã huy động lực lượng cưỡng chế THA tại nhà máy của Cty Hải Hà để giao tài sản cho bên Cty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.

Điều đáng nói là trong việc kê biên, THA của Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng có nhiều dấu hiệu mập mờ, bất thường.

Bà Nguyễn Thị Thuý Khơi - Chi cục trưởng Chi cục THA huyện Yên Dũng thừa nhận, Chi cục THA huyện Yên Dũng không hề kê biên quyền sử dụng hơn 10ha đất của Cty Hải Hà. Đây vẫn đang là tài sản hợp pháp của Cty Hải Hà…

Được biết, để biến một vùng đồng ruộng lầy lội, thùng vũng thành mặt bằng nhà máy, Cty Hải Hà đã phải bỏ ra số lên đến gần 30 tỷ đồng. Thế nhưng, như tình hình hiện nay, hàng chục công nhân cùng cán bộ, lãnh đạo Cty Hải Hà đã bị “đuổi” ra khỏi chính mảnh đất hợp pháp của mình để giao cho một Cty khác ngang nhiên chiếm giữ.

Quang Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm