Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/03/2016 - 08:32
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Văn Thắng - Tổng Giám đốc Cty Hải Hà cho biết, mặc dù TAND Cấp cao đã có văn bản yêu cầu hoãn thi hành cưỡng chế nhưng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Yên Dũng vẫn huy động lực lượng cưỡng chế THA đối với Cty ông.
Sau hơn 1 tuần cưỡng chế, lực lượng Công an huyện Yên Dũng vẫn “bám trụ” để bảo vệ cho Cty Bắc Hải Hưng. Ảnh: Trần Quý
Liên quan đến vụ án có tính chất phức tạp tại huyện Yên Dũng, ngày 2/3/2016, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Văn bản số 03/TANDCC-KDTM yêu cầu hoãn THA, do Phó Chánh án TAND Cấp cao Ngô Tiến Hùng ký, nêu rõ: "Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ra quyết định hoãn THA Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2014/TCTM-TM ngày 12/2/2014 của TAND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 3 (ba) tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn THA".
Thế nhưng, chỉ sau khi “tối hậu thư” được ban hành đúng 1 ngày, sáng ngày 3/3/2016, Chi cục THA huyện Yên Dũng đã huy động lực lượng cưỡng chế THA tại nhà máy của Cty Hải Hà để giao tài sản cho Cty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.
Việc làm này làm hàng trăm công nhân mất việc, mất niềm tin vào việc làm của cơ quan chấp hành pháp luật, gây bức xúc cho toàn thể công nhân, người lao động và những người chứng kiến.
Luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Có rất nhiều bất thường, khuất tất tại cuộc cưỡng chế “thần tốc” ngày 3/3/2016. Ở đây, có dấu hiệu cho thấy bà Nguyễn Trọng Khơi - Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng đã cố tình “chống lệnh” TAND Cấp cao, lạm quyền gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Vì vậy, Viện KSND Tối cao sẽ phải vào cuộc điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp tại Chi cục THA dân sự Yên Dũng.
Theo luật sư Hướng, việc cưỡng chế ngày 3/3/2016 còn có hàng loạt sai phạm khác. Theo bản án, Cty Cổ phần Hải Hà chỉ bị cưỡng chế tài sản trên đất. Tuy nhiên, ngày 3/3/2016, Cty này đã bị đuổi hoàn toàn ra ngoài, hàng loạt tài sản khác của Cty đang bị chiếm dụng bất hợp pháp và bị mất. Hàng chục ha đất mà Cty bỏ ra nhiều chục tỷ đồng đầu tư, tôn tạo đã bị cưỡng chế, chiếm giữ một cách trắng trợn. Việc Cty Cổ phần Hải Hà bị đuổi ra ngoài trong khi vẫn là người sử dụng toàn bộ đất đai là điều quá bất thường, phi lý.
Ông Thân Hồng Giang - Chánh án TAND huyện Yên Dũng cho biết, vào khoảng 4h30 chiều 2/3/2016, nhận được điện thông báo từ TAND Cấp cao truyền đạt yêu cầu hoãn THA cưỡng chế đối với Cty Cổ phần Hải Hà. Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật, cơ quan này chưa nhận được bản fax và ông Giang đã trao đổi thông tin này với bà Nguyễn Trọng Khơi - Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Yên Dũng. Thế nhưng, việc cưỡng chế THA vẫn được diễn ra.
Để đòi lại sự công bằng, sáng ngày 9/3, lãnh đạo Cty Hải Hà và công nhân trở lại trụ sở nhưng bị Công an huyện Yên Dũng, đứng đầu là ông Vũ Văn Sơn - Phó trưởng Công an huyện yêu cầu ra khỏi hàng rào.
“Tại sao việc cưỡng chế đã hoàn thành trong ngày 3/3/2016 mà từ đó đến nay lực lượng Công an huyện Yên Dũng vẫn túc trực ở đây? Trong khi đó, đây không phải là khu vực xảy ra tệ nạn xã hội, không phải danh mục cơ quan công an phải bảo vệ. Công an làm nhiệm vụ công không phải là người đi bảo vệ thuê cho doanh nghiệp” - luật sư Hoàng Văn Hướng đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng ngay tại hiện trường, nhưng không nhận được câu trả lời.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, hiện đang có “âm mưu” thâu tóm toàn bộ tài sản, đất đai của Cty Hải Hà. Bởi vì, tài sản trên đất bán đi chỉ được 3 - 5 tỷ đồng trong khi đơn vị đấu giá mua với giá hơn 20 tỷ đồng. Và như vậy, nếu không “thâu tóm” được đất đai thì số tài sản trên chỉ có giá trị… sắt vụn!
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang