Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 05/08/2012 - 18:42
(Thanh tra) - Gần đây, các cơ quan chức năng ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và báo chí nhận được nhiều đơn thư của ông Nguyễn Hò giáo viên Trường Tiểu học (TH) Za Nông thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, tố cáo bà Lê Thị Đào- Hiệu trưởng Trường TH Thạnh Mỹ. Song, qua kết quả kiểm tra nhiều lần của các cơ quan chức năng, cho thấy các nội dung tố cáo đều sai sự thật.
Đầu tiên, điều ngạc nhiên là, ông Nguyễn Hò hiện là giáo viên dạy thể dục của Trường TH Za Nông, nhưng không hiểu dựa trên cơ sở nào, có những bằng chứng gì mà ông liên tục gửi đơn tố cáo bà Lê Thị Đào đang là Hiệu trưởng một trường TH không phải nơi mình công tác lại nằm cách xa trường ông đang công tác hàng km?.
Đầu năm 2012, ông Hò viết đơn tố cáo bà Đào chưa có Bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn tham gia học lớp Trung cấp sư phạm (TCSP hệ 12+2) cùng các khóa học cao hơn... Phòng GD&ĐT Nam Giang đã tiến hành xác minh, kiểm tra và trả lời cụ thể cho ông tại Công văn số 35/CV-PGD&ĐT ngày 20/2/2012, nhưng ông không đồng ý và tiếp tục gửi đơn tố cáo đề ngày 5/4/2012. Ngày 28/6, sau khi lập Tổ kiểm tra xác minh kỹ lưỡng, Trưởng phòng Nguyễn Văn Bình ký ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 245/KL-PGD&ĐT, cho thấy: Việc học lớp TCSP của bà Đào được Trường ĐHSP Đà Nẵng có Giấy xác nhận ngày 19/12/2011, xác nhận bà Đào có tham gia học lớp TCSP tại Nam Giang, nhưng sau khi tổ chức thi tốt nghiệp, trường mới kiểm tra điều kiện đầu vào, do bà Đào không có Bằng tốt nghiệp THPT nên không cấp Bằng tốt nghiệp THSP. Nội dung này trùng khớp với hồ sơ cán bộ lưu trữ, không hề có gian đối trong việc kê khai bằng cấp. Bà Đào cho biết, năm 1996, theo chủ trương nâng cao trình độ và chất lượng giáo viên, ngành Giáo dục ưu tiên cho những giáo viên đào tạo khóa cấp tốc trước đây, được theo học lớp TCSP để nâng chuẩn, lúc đó bà đang theo học chương trình cấp III (hệ bổ túc) và Trường ĐHSP Đà Nẵng cho nợ Bằng THPT. Bà được theo học khóa 1996 - 1997 (hệ từ xa) tổ chức tại huyện và đã tốt nghiệp hệ tào tạo này.

Kết luận nội dung tố cáo của ông Hò với bà Đào
Trường CĐSP Quảng Ngãi tổ chức lớp học CĐSP tại Nam Giang, được Sở GD&ĐT Quảng Nam đồng ý cho phép và ký xác nhận danh sách tuyển sinh. Trước khi tổ chức thi tốt nghiệp, trường kiểm tra hồ sơ xét điều kiện dự thi của học viên và có Thông báo số 332/TB – CĐSP ngày 6/9/2000, thông báo danh sách 9 học viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thuộc diện 1 do thiếu Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THSP 12+2, trong đó có bà Đào, yêu cầu các học viên này cung cấp các thủ tục hồ sơ còn thiếu mới được công nhận tốt nghiệp. Riêng bà Đào kịp thời bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT và được Trường CĐSP Quảng Ngãi công nhận tốt nghiệp tại Quyết định số 07/QĐ-CĐSP-ĐT ngày 08/01/2011. Quá trình xác minh, Phòng GD&ĐT đối chiếu thời gian bà Đào tốt nghiệp THPT khóa ngày 29/5/2000 với thời gian trên là hợp lý, không hề có biểu hiện gian dối. Ngày 25/5/2012, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tiền thân là Trường CĐSP Quảng Ngãi) có Công văn số 298/ĐHPVĐ, xác nhận việc cấp Bằng tốt nghiệp CĐSP cho bà Đào là đúng quy định.
Năm 2000, khi là giáo viên Trường TH Thạnh Mỹ, vì quá bức xúc nên bà Đào có đánh một học sinh. Bà Đào nhận ra khuyết điểm và trực tiếp đến gặp phụ huynh của em xin lỗi và phụ huynh đồng ý bỏ qua. Năm học 2011 - 2012, trong lúc ngủ trưa có một số học sinh bán trú gây mất trật tự nên bà Đào nhắc nhở và dùng roi đánh 3 em, mỗi em 1 cái vào chân (trong đó có con ông Hò). Khi nghe con bị đánh, bà Nguyễn Thị Bé (vợ ông Hò, giáo viên Trường TH Cà Dy, Nam Giang) và bà Đào có “lời qua tiếng lại”. Bà Bé gửi đơn khiếu nại và Phòng GD&ĐT thụ lý đơn, nhưng nhận thấy vụ việc không nghiêm trọng nên mời cả hai đến hòa giải, bà Đào đã xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong quá trình công tác, bà Đào luôn gắn bó và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tín nhiệm và đánh giá cao... Điều đó thể hiện bà Đào từng đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp tỉnh” năm 1997 và các năm tiếp theo, học sinh nhà trường cũng đạt nhiều giải nhất, nhì tại các cuộc thi cấp tỉnh và huyện. Song, ông Hò lại cho rằng, bà Đào “không được phụ huynh, học sinh tín nhiệm, nhiều lần đánh học sinh gây bức xúc...”, làm ảnh hưởng đến uy tín của bà Đào, gây hoang mang trong phụ huynh và nhân dân.
Ông Hò còn tố cáo việc bổ nhiệm bà Đào làm Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường TH Thạnh Mỹ chưa được xác minh rõ ràng.... Kết quả kiểm tra cho thấy, khi bổ nhiệm vào các chức danh trên, bà Đào có đầy đủ các bằng cấp, quy trình bổ nhiệm tiến hành đúng theo quy định và không có chuyện chưa tốt nghiệp THPT vẫn được làm Hiệu trưởng!.
Rõ ràng, những nội dung tố cáo của ông Nguyễn Hò đều không chính xác và vô căn cứ. Đảng, Nhà nước ta rất tôn trọng và tạo mọi điều kiện để công dân phát huy quyền khiếu nại, tố cáo; song không thể chấp nhận việc ông Hò cố tình tố cáo sai trái, vượt cấp; trong khi ông đang là viên chức của ngành Giáo dục. Đề nghị UBND huyện Nam Giang sớm chỉ đạo xử lý nghiêm túc các cá nhân tố cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến phong trào chung, theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011 vừa có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2012.
Nguyên Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hòa Bình
Thanh Hoa
Thu Huyền
Trần Kiên
Thành Công
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
H.T
Nhóm PV
Phương Hiếu (Thực hiện)