Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/05/2013 - 08:33
(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn thư của một số cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon) phản ánh nhiều năm qua, Seaprodex Saigon kinh doanh theo kiểu “ném tiền qua cửa sổ” đã làm cho Công ty thiệt hại lớn, mất vốn chủ sở hữu, công nợ ngập đầu…
Căn nhà số 200 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - tài sản của Seaprodex Saigon, Công ty dự định bán để trả nợ
Lỗ, mất vốn vì kiểu kinh doanh “ngoài luồng”
Theo hồ sơ phản ánh, được biết Seaprodex Saigon có vốn điều lệ 96 tỷ đồng, do cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam) nắm cổ phần chi phối (61% vốn điều lệ). Ngành nghề chính của Seaprodex Saigon là kinh doanh thủy hải sản xuất khẩu. Vậy nhưng, ban lãnh đạo Công ty lại không chú trọng ngành nghề chính mà chú tâm vào kinh doanh cà phê, hạt nhựa, sắt thép. Với kiểu kinh doanh “lạ”, trong vòng 2 năm, Công ty liên tục bị thua lỗ, nợ nần.
Năm 2011, Seaprodex Saigon đã ký nhiều hợp đồng mua cà phê của Công ty TNHH Hoàng Đạo theo phương thức giao tiền trước nhận hàng sau. Seaprodex Saigon liên tục giao tiền nhưng không nhận đủ hàng. Dù không nhận đủ cà phê, Seaprodex Saigon vẫn ký hợp đồng để được ứng tiếp tiền cho Hoàng Đạo. Theo số liệu của Công ty, đến 31/12/2012, tổng số tiền Seaprodex Saigon ứng trước cho Hoàng Đạo đã lên đến 30,6 tỷ đồng. Hàng chục tỷ đồng đã trở thành công nợ phải thu khó đòi và nguy cơ mất trắng!
Đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Đỉnh Phong, đối tác kinh doanh mặt hàng nhựa thì Seaprodex Saigon thực hiện theo phương thức giao hàng trước, nhận tiền sau. Theo báo cáo tài chính cơ quan kiểm toán, đến 31/12/2012 số nợ phải thu hồi dài hạn (thực chất là nợ khó đòi) của Seaprodex Saigon đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Đỉnh Phong là 41,5 tỷ đồng (gồm 3,4 tỷ đồng và 1.832.804 USD). Đây là kết quả của sự “ưu ái” của lãnh đạo Seaprodex Saigon dành cho Tân Đỉnh Phong. Điều lạ, dù biết Tân Đỉnh Phong khó khăn, Seaprodex Saigon vẫn đem hàng của mình là 74 tấn hạt nhựa, trị giá gần 3 tỷ đồng đem đến gửi ở kho của Tân Đỉnh Phong. Hậu quả là 74 tấn hạt nhựa đã không còn trong tay Seaprodex Saigon.
Chưa dừng lại cà phê, hạt nhựa, Seaprosex Saigon lại lao vào mua bán sắt thép bằng hình thức bán hàng trước trả tiền sau với Công ty CP địa ốc Ngọc Biển - đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sắt thép. Đến thời điểm 31/12/2012, Ngọc Biển đã nợ Seaprodex Saigon 86 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ và gần 30% tổng tài sản của Công ty. Nhiều cổ đông xót ruột bởi kiểu kinh doanh “ngoài luồng” này đã làm cho một lượng tiền vốn lớn của Nhà nước cũng như của cổ đông ở Seaprodex Saigon đội nón ra đi.
Tiền Nhà nước như… nước!
Kiểu kinh doanh “hào phóng” giao hàng trước, cho nợ, ứng trước tiền của Seaprodex Saigon không dừng lại ở các khách hàng mà còn ưu ái cho nhiều đơn vị khác như Công ty TNHH bảo vệ thực vật An Hưng Phát nợ 3,9 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Bách Tùng nợ 8,3 tỷ đồng... Theo báo cáo đã kiểm toán, tính đến 31/12/2012, số nợ phải thu khách hàng mà Seaprodex Saigon đã ứng trước tiền và cho nợ là 221 tỷ đồng, lớn gấp 2,3 lần vốn điều lệ, trong đó công nợ phải thu khó đòi là 77 tỷ đồng chiếm hơn 80% vốn điều lệ, nguy cơ mất vốn nghiêm trọng. Một thành viên HĐQT đã phát biểu: “Công ty đang có những khoản công nợ cực kỳ lớn và nguy hiểm cho Công ty. Do đó, triệu tập cuộc họp HĐQT ngày hôm nay để giải quyết những khoản công nợ này. Nhất trí với đánh giá của Ban kiểm soát là tình hình trả nợ của khách hàng là rất chậm hoặc muốn chiếm dụng”.
Phản ánh của các cổ đông nêu rõ, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Seaprodex Saigon Nguyễn Duy Dũng, Công ty liên tục thua lỗ, nợ nần. Điều đáng nói, thời kỳ làm Phó giám đốc Seaprodex Miền Trung, ông Dũng đã trực tiếp gây ra khoản nợ khó đòi 30 tỷ đồng, vẫn còn treo đó. Vậy nhưng, ông Nguyễn Duy Dũng vẫn tiếp tục được làm Tổng Giám đốc Seaprodex Saigon.
Theo phản ánh của cổ đông, Seaprodex Saigon dự kiến bán căn nhà số 200 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và Kho lạnh Sóng Thần để bù đắp các khoản lỗ. Chủ trương bán nhà, kho đã được lãnh đạo Seaprodex Việt Nam bật đèn xanh. Nguy cơ Nhà nước sẽ mất vốn, các cổ đông đầu tư vào Seaprodex Saigon sẽ trắng tay đang lộ dần. Các cổ đông mong muốn và đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm để giữ vốn cho Nhà nước cũng như các cổ đông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ những vấn đề trên và thông tin đến bạn đọc.
Hồ Văn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hòa Bình
Theo Dân trí
Hương Giang
Văn Thanh
Lan Anh
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu