Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thu hồi gấp hơn 560 triệu đồng bồi thường “nhầm”

Thứ ba, 01/12/2015 - 10:35

(Thanh tra)- Mặc dù đất không thuộc diện được bồi thường nhưng vẫn được ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm ký xác nhận dẫn đến việc bồi thường “nhầm” hơn 876 triệu đồng…

Mương nước là của cả khu cánh đồng và không có hàng rào B40 vẫn được ông Việt xác nhận khiến ngân sách nhà nước thất thoát hàng trăm triệu đồng. Ảnh: ND

Cố tình hay sơ xuất bồi thường “nhầm” cả tỷ đồng?

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải một loạt bài viết về những sai phạm của ông Lê Văn Việt, rất nhiều người dân lại tiếp tục gửi đơn tố cáo về những sai phạm liên quan đến số tiền hàng trăm triệu đồng mà Chủ tịch phường Tây Tựu đã ký xác nhận sai nguồn gốc dẫn đến việc Ban Quản lý dự án (D.A) phải ra thông báo thu hồi đối với số tiền đã chi từ năm 2011.

Theo đơn tố cáo, năm 2009, TP Hà Nội có Quyết định thực hiện D.A đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm (cũ) nay là quận Bắc Từ Liêm. Trong số rất nhiều hộ dân bị thu hồi đất và được đền bù, hỗ trợ, có hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái (thuộc thôn Hạ, phường Tây Tựu) có một khu đất lưu không (đất mương nước) vẫn được ông Việt ký xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất dẫn đến việc việc UBND quận Bắc Từ Liêm đã có quyết định bồi thường cho hộ ông Thái với diện tích bị thu hồi là 682m2, số tiền hơn 876 triệu đồng. Trong đó, phần tường xây gạch không có nhưng vẫn được xác nhận có tường xây gạch 110, cao 0.4, dài 120m với số tiền hơn 33 triệu đồng. Hàng rào B40 không có vẫn được bồi thường hơn 45 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Khắc Kiên, Đại biểu HĐND phường Tây Tựu, không chỉ hộ ông Thái được nhận tiền bồi thường tường gạch và thép B40 lên đến hàng trăm triệu đồng mà còn nhiều hộ khác cũng được nhận trong khi thực tế chẳng có hàng rào thép B40 và tường gạch!

Trước sự khuất tất của ông Việt, người dân liên tục có đơn tố cáo. UBND quận Bắc Từ Liêm đã có Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo đối với ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu có sai phạm trong tham mưu thu hồi đất và xác nhận nguồn gốc đất đối với D.A trên.

Đến ngày, 26/10/2015, xét đề nghị của Thanh tra quận, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có Quyết định 4599 về việc gia hạn giải quyết tố cáo đối với ông Lê Văn Việt thêm 60 ngày.

Trước tình hình đó, ngày 17/11, Ban Quản lý D.A quận Bắc Từ Liêm đã có Thông báo số 211 về việc thu lại tiền bồi thường, hỗ trợ hoàn trả ngân sách Nhà nước tại D.A đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, quận Bắc Từ Liêm đối với hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái với tổng số tiền bị thu hồi là hơn 560 triệu đồng.

Nhà Chủ tịch được bồi thường cao gấp đôi nhà dân!

Cùng về việc đền bù, bồi thường đất trong chỉ giới thu hồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện D.A cải tạo, nâng cấp đường và hạ tầng các công trình ven trục đường 1, 2, 3 Tây Tựu thì nhà ông Việt được tính đơn giá cao gấp 2 lần so với các hộ dân khác cùng tại D.A này.

Tại mục hỗ trợ thuê nhà tạm cư (áp dụng Điểm b, Khoản 1, Điều 38, Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009), hộ ông Việt được hỗ trợ 3 triệu đồng/nhân khẩu, trong khi đó, nhiều hộ dân khác chỉ được 1,5 triệu đồng/khẩu.

Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định đời sống (áp dụng Điểm b, Khoản 1, Điều 39, Quyết định 108/2009/QĐ-UBND) thì hộ ông Việt được nhận 2,457 triệu đồng/nhân khẩu, trong khi các hộ dân khác chỉ được 1,215 triệu đồng.

Phần diện tích trong chỉ giới GPMB hộ ông Việt được nhận 2,041 triệu đồng/m2, trong khi hộ dân khác chỉ được nhận có 694 nghìn đồng trên m2.

Diện tích trong chỉ giới GPMB hộ ông Việt được nhận 5,167 triệu đồng/m2, trong khi các hộ khác chỉ được nhận 3.289 triệu đồng/m2

Hồ sơ diện tích nhà ông Lê Văn Việt được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01062 ngày 28/9/2004 theo số tờ 23, số thửa 113 có 44m2 nhưng thực tế nhà ông được xác nhận đang sử dụng 48,4m2. Vậy là nhà ông Việt đã lấn vào chỉ giới đường lên đến 4,8m2 x 4 tầng là gần 20m2 chứ không phải gần 14m2 như gia đình ông tự tường trình.

Vậy số tiền hộ ông Chủ tịch phường Lê Văn Việt đã nhận vênh so với diện tích thực và so với các hộ dân khác hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước thì ai chịu trách nhiệm? Câu hỏi này xin được gửi tới cơ quan điều tra.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết “Khu đất dịch vụ và hơn 52 tỷ đồng đầu tư giờ ở đâu?” vào ngày 20/3/2015, đến ngày 21/8, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có Công văn số 1376 về việc đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện D.A tạo quỹ đất xây dựng ga Đề-pô xe điện thuộc tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội (đoạn Nhổn – ga Hà Nội) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, phường Tây Tựu có 86 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên 30% đủ điều kiện được cấp 80m2 đất dịch vụ theo quy định tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 27/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Công văn 941 gửi Ban chỉ đạo GPMB TP đề nghị xem xét, hướng dẫn các đơn vị liên quan liên quan thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm