Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/08/2015 - 08:10
(Thanh tra)- Nhiều tháng qua, hành vi gây ô nhiễm môi trường của 2 lò sấy nông sản và trạm cân điện tử 100 tấn tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân liên tục được phản ánh, nhưng vẫn không được giải quyết…
Xe tải chở hàng nông sản vẫn ra vào trạm cân điện tử mặc dù đã có văn bản yêu cầu đình chỉ. Ảnh: Đinh Lê
Bất tuân chỉ đạo?
Cở sở kinh doanh Tâm - Được có 2 lò sấy nông sản và trạm cân điện tử 100 tấn nằm ở giữa khu dân cư thuộc thị trấn Sao Vàng. Trạm cân hoạt động không kể ngày đêm, xe tải các loại ra vào tạo khói bụi mù mịt, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt khu dân cư nơi đây. Hàng nông sản của cơ sở sản xuất này được sấy bằng diêm sinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường…
Ông Trần Văn Được (chủ cơ sở sản xuất) đã cam kết với các hộ dân: “Gia đình hứa sẽ xử lý tiếng ồn, khí bụi khi sản xuất. Về nguồn nước thải, gia đình sẽ có kế hoạch xây bể để xử lý không để ô nhiễm nguồn nước. Hiện tượng sấy diêm sinh gia đình sẽ không làm nữa”.
Chính quyền địa phương cũng đã có văn bản đề nghị “gia đình ông Được thực hiện theo đúng cam kết. Nếu gia đình còn sấy hàng nông sản bằng diêm sinh, sẽ xử lý theo quy định”.
Tuy nhiên, thực tế, theo phản ánh của người dân thì đây chỉ là lời hứa suông… Cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Chính quyền chỉ nói, không xử lý. Vì thế, người dân tiếp tục gửi đơn khiếu tố vượt cấp.
Từ hành vi gây ô nhiễm môi trường của cơ sở Tâm - Được, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có 2 văn bản vào ngày 29/1/2015 và 27/2/2015 chỉ đạo UBND huyện Thọ Xuân xem xét giải quyết, có văn bản trả lời công dân và trả lời 2 Trạm Y tế, báo cáo UBND tỉnh.
UBND huyện Thọ Xuân đã ra Thông báo số 16/TB-UBND chỉ đạo UBND thị trấn Sao Vàng với nội dung: “Tạm đình chỉ hoạt động của Trạm cân điện tử và 2 lò sấy nông sản của gia đình ông Trần Văn Được. Ngừng ngay mọi hoạt động của cơ sở sản xuất kể từ ngày 19/3/2015”.
Tuy nhiên, một lần nữa, văn bản này của huyện xem ra không có giá trị… khi cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động như một sự thách thức, trong khi nó chỉ cách trụ sở UBND thị trấn Sao Vàng khoảng 100m?
Ông Nguyễn Quang Bình - Chủ tịch thị trấn Sao Vàng khẳng định với phóng viên: “Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc đúng như thông báo của huyện. Gia đình anh Được đã ngừng hoạt động rồi. Các anh không tin về đây mà xem. Họ có làm gì đâu. Còn dân kiện thì cứ kiện… chẳng có cơ sở”.
Ngày 11/5/2015, ông Lê Văn Biền - Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tiếp tục ra văn bản chỉ đạo UBND thị trấn Sao Vàng yêu cầu dừng mọi hoạt động đối với Trạm cân điện tử 100 tấn và 2 lò sấy nông sản này… Tuy nhiên, văn bản chỉ đạo này một lần nữa không có giá trị vì cơ sở vẫn hoạt động. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi cả Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phải vào cuộc chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.
Kiên quyết đình chỉ và xử lý trách nhiệm?
Ngày 13/7/2015, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành văn bản với nội dung thể hiện sự quyết liệt: “… UBND huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Sao Vàng tiến hành làm việc nhiều lần. Ngày 12/3/2015, UBND huyện đã ra Thông báo số 16/TB-UBND tạm dừng việc hoạt động của Trạm cân điện tử và hai lò sấy nông sản của gia đình ông Trần Văn Được nhưng gia đình ông Được vẫn lén lút hoạt động… Ngày 9/7/2015, UBND huyện tiếp tục mời các thành phần có liên quan để làm việc. Qua buổi làm việc sau khi các hộ có liên quan cung cấp hồ sơ, giấy tờ, lấy ý kiến của khu dân cư, các đoàn thể trong UBND thị trấn Sao Vàng và đi đến thống nhất: Gia đình ông Trần Văn Được không có giấy phép kinh doanh của bàn cân điện tử, khi xây dựng không được cấp nào cho phép, gia đình ông đã không chấp hành nghiêm túc thông báo của UBND huyện. Bàn cân điện tử và 2 lò sấy nông sản của gia đình ông nằm trong khu dân cư không phù hợp quy hoạch, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Vì vậy phải di chuyển ra vị trí mới”.
UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu: “Đình chỉ hoạt động của trạm cân điện tử và 2 lò sấy nông sản của gia đình ông Được. Yêu cầu gia đình ông Được dừng mọi hoạt động, tháo dỡ các biển hiệu của trạm cân điện tử và 2 lò sấy nông sản và di chuyển ra vị trí mới. Trên cơ sở phản ánh của công dân về việc tác động đến hư hỏng công trình nhà cửa, giao cho các phòng liên quan phối hợp với UBND thị trấn Sao Vàng kiểm tra, đánh giá (có ý kiến tham gia của nhân dân khu phố) để làm rõ trách nhiệm. UBND thị trấn Sao Vàng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do vẫn để hộ kinh doanh hoạt động, không thực hiện nghiêm túc thông báo của huyện. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của gia đình ông Được. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để kiểm tra, chỉ đạo”.
Trước đó, ông Lê Văn Biền - Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã thẳng thắn: “Vụ việc này, tôi đã giao cho ông Bình (tức Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng - PV) rất cụ thể rồi. Nếu ông ấy không sát sao xử lý triệt để hoặc để xảy ra chuyện gì thì ông ấy phải chịu trách nhiệm, thậm chí là cách chức…”. Tuy nhiên, đến hiện tại, trạm cân vẫn hoạt động mặc cho văn bản yêu cầu đình chỉ đang có hiệu lực cũng như chưa có động thái kiểm điểm trách nhiệm cán bộ.
Đinh Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hoàng Hưng
B.S
Hải Hà
Minh Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Đan Quế
Đan Anh
Văn Thanh