Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/08/2016 - 07:31
(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 22/3/2016 có bài “Quận Hồng Bàng (Hải Phòng): Nhập nhèm trong áp giá đền bù”, phản ánh việc đền bù, bố trí tái định cư của UBND quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu khuất tất. Qua tìm hiểu, PV thu thập thêm nhiều bằng chứng cho thấy sự “nhập nhèm” trong áp giá đền bù, bố trí tái định cư của UBND quận này.
Ngôi nhà được ông Đức xây dựng từ năm 1998 cho hộ ông Nguyễn Quang Phong ra ở riêng. Ảnh: TQ
Theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND quận Hồng Bàng thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng (giai đoạn 1) tại phường Sở Dầu, sẽ thu hồi hơn 3.373,9m2 đất của 3 hộ gia đình.
Riêng gia đình ông Nguyễn Quang Đức bị thu hồi 2.363,32m2. Trong đó, UBND quận Hồng Bàng xác định chỉ có 248,62m2/359,3m2 được ông Đức sử dụng ổn định trước năm 1980 được bồi thường với giá 6.050.000 đồng/m2; 900,29m2 xác định là đất trồng cây lâu năm được đền bù với giá 110.000 đồng/m2; 1.214,41m2 còn lại, gia đình ông Đức bị thu trắng, không được một đồng bồi thường, hỗ trợ nào. Hộ ông Đức chỉ được bố trí mua 1 lô đất tái định cư.
Cho rằng việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND quận Hồng Bàng trái với các quy định hiện hành, gia đình ông Đức đã làm đơn KN (KN) gửi UBND quận Hồng Bàng.
Theo đơn, việc UBND quận Hồng Bàng chỉ xác định bồi thường đất ở cho hộ ông 500m2 là không đúng mà phải là 1.000m2 và việc bố trí tái định cư cho 1 hộ là không đúng mà phải 2 hộ vì gia đình ông Đức có 2 hộ gia đình (có hộ khẩu riêng - hộ ông Nguyễn Quang Phong, con trai ông Đức cùng ở trên đất bị thu hồi); việc UBND quận Hồng Bàng tự ý chuyển đổi 146,68m2 của ông Đức thành đất nông nghiệp và xác định diện tích đất ở 251,8m2 để tính bồi thường cho hộ ông Nguyễn Quang Hưng là không đúng quy định pháp luật; việc 1.214,41m2 bị thu trắng là sai với các quy định hiện hành…
Ngày 21/12/2015, UBND quận Hồng Bàng đã ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Quang Nguyên (do ông Đức mất nên ông Nguyên, con trai ông Đức làm đại diện) đã bác các nội dung KN của ông Nguyên, giữ nguyên nội dung Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND quận Hồng Bàng.
Qua tìm hiểu chúng tôi thấy, việc UBND quận Hồng Bàng áp giá bồi thường và xác định nguồn gốc đất, vị trí đất, đối tượng được bồi thường là chưa đúng với thực tế và các quy định hiện hành. Hiện trên các thửa đất của ông Đức đang sử dụng có 2 ngôi nhà, một của ông Đức được xây dựng từ năm 1986 và một được xây từ năm 1998 để cho vợ chồng ông Nguyễn Quang Phong ra ở riêng.
Hộ khẩu của vợ chồng ông Nguyễn Quang Phong đã được tách từ tháng 3/2016. Ảnh: TQ
Có thể thời điểm kiểm đếm gia đình ông Phong chưa tách hộ, song thực tế, hai hộ này sống độc lập. Việc kiểm đếm phải dựa trên thực tế, không thể “máy móc” như UBND quận Hồng Bàng.
Ông Nguyễn Quang Nguyên cho biết, để tìm công lý, ngày 31/12/2015, ông Nguyên đã có đơn KN Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND quận Hồng Bàng gửi UBND TP Hải Phòng và đã được UBND TP thụ lý.
Ngày 4/3/2016, UBND TP Hải Phòng đã có Văn bản 1099/VP-NC về việc giải quyết KN của ông Nguyên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, xác minh, trình UBND TP ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN.
Đến nay, kể từ ngày 3/2/2016, UBND TP Hải Phòng đã nhận đơn của ông Nguyên được 5 tháng nhưng vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết KN đối với ông Nguyên.
Vụ việc thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho ông Nguyễn Công Hợi, được Báo Thanh tra số 24, phát hành ngày 22/3/2016 phản ánh đến nay vẫn chưa được UBND TP Hải Phòng cũng như UBND quận Hồng Bàng xem xét, giải quyết dứt điểm.
Để làm sáng tỏ vụ việc, ngày 12/7/2016, PV đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và UBND quận Hồng Bàng nhưng đều bị từ chối.
Ngày 13/7/2016, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 1107/UBND-NC trả lời Báo Thanh tra về vụ việc của ông Nguyễn Quang Nguyên. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở TN&MT và Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng làm việc với PV Báo Thanh tra về nội dung nêu trên.
Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng. Ảnh: TQ
Chỉ đạo là thế, song sau nhiều lần PV liên lạc với ông Phạm Văn Thao, Phó Giám đốc Sở - trưởng đoàn xác minh đơn KN của ông Nguyên và ông Phạm Văn Thuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT - phó trưởng đoàn xác minh để làm việc thì đều bị từ chối.
Tương tự, PV nhiều lần đặt lịch làm việc với ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng nhưng không được.
Vì sao các cơ quan chuyên môn được UBND TP giao nhiệm vụ mà không thực hiện, phải chăng có chuyện “trên bảo, dưới không nghe” trong công tác điều hành của UBND TP Hải Phòng? Xin được chuyển câu hỏi này đến Chủ tịch UBND TP.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
PV
PV
Thanh Hoa
Thái Minh
Đình Văn
Thanh Hoa
PV
Lê Phương
Trung Hà
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy