Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/11/2015 - 10:50
(Thanh tra)- Trước sai phạm hàng tỷ đồng tiền thuế tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (GTVT) Bắc Giang, Giám đốc Sở GTVT Bùi Thế Sơn cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của cơ quan Thuế, Sở Tài chính bởi vì hàng năm đều có thanh tra, kiểm tra nhưng lại để “chệch” hàng tỷ đồng như vậy!
Ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở GTVT đặt dấu hỏi, cơ quan Thuế, Sở Tài chính đều thanh tra hết cả rồi nhưng tại sao vẫn “chệch” hàng tỷ đồng tiền thuế như vậy? Ảnh: Hoàng Long
Nhiều cuộc thanh tra vẫn lọt sai phạm “khủng”
Trao đổi với phóng viên về sai phạm tiền tỷ trong lĩnh vực thuế tại đơn vị trực thuộc Sở, ông Bùi Thế Sơn đặt câu hỏi, hàng năm, cơ quan thanh tra Thuế vào làm như thế nào mà để giờ Thanh tra tỉnh vào thanh tra kết quả lại như thế này?
Ông Sơn nhấn mạnh, cơ quan thanh tra Thuế, Sở Tài chính đều thanh tra, kiểm tra hết cả rồi. Thậm chí, chưa kể đến các cuộc thanh tra, hàng năm, cán bộ thuế đã phải lên đối chiếu để thu rồi mà lại không thu? Về trách nhiệm quản lý, Sở GTVT lấy đâu ra “quân” mà kiểm tra hết được mà đây là thuộc lĩnh vực chuyên ngành.
“Nếu bình thường thì tôi đã báo cáo sự việc này lên cấp trên”, ông Sơn nêu quan điểm.
Được biết, riêng năm 2013, tại Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang, Sở Tài chính thanh tra công tác quản lý tài chính; Sở GTVT thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề năm 2012; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị dạy nghề và hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn…
Ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT cũng cho rằng, hàng năm, nhà trường đều được thanh tra, kiểm tra, trong đó có Sở Tài chính, cơ quan Thuế. Vi phạm của nhà trường là do các văn bản pháp luật quy định về Thuế không rõ ràng dẫn đến có sự nhầm lẫn về cách hiểu dẫn đến kê khai sai.
Theo ông Vinh, khoản thuế từ dịch vụ ôn luyện sát hạch kê khai trái quy định dẫn đến Nhà nước thất thu khoảng 900 triệu đồng, tương đương với số tiền chịu thuế là 9 tỷ đồng do thuế giá trị gia tăng áp dụng là 10%. Tuy nhiên, ông Vinh từ chối cung cấp số liệu cụ thể.
Theo quy định, Cục Thuế Bắc Giang là đơn vị có thẩm quyền yêu cầu Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang nộp bổ sung khoản thuế dịch vụ ôn luyện sát hạch mà đơn vị nộp thiếu do hành vi kê khai sai quy định. Kiến nghị của Thanh tra tỉnh sẽ là căn cứ để xem xét xử lý.
Sai phạm tiền tỷ chỉ… “rút kinh nghiệm”
Như vậy, nếu Thanh tra tỉnh Bắc Giang không thanh tra, phát hiện kịp thời thì số tiền Nhà nước thất thu bởi hành vi vi phạm tại Trường Trung cấp nghề GTVT lên tới 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại Báo cáo số 206 do ông Trần Quang Vinh ký thì các tập thể, cá nhân có vi phạm chỉ… “rút kinh nghiệm”.
Báo cáo nêu rõ: “Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể có những thiếu sót, sai phạm như kết luận của Đoàn Thanh tra”.
Tại lĩnh vực xây dựng cơ bản, bị thu hồi 160 triệu đồng về ngân sách Nhà nước do nghiệm thu, thanh toán sai quy định nhưng cán bộ của nhà trường thuộc Tổ quản lý Dự án chỉ nhận thiếu hiểu biết chuyên môn nên có “sơ suất” dẫn đến sai phạm.
Đồng thời, ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng cũng có văn bản gửi các nhà thầu để phê bình và yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và hoàn trả số tiền sai phạm.
Tương tự, tại lĩnh vực thuế, số vi phạm về thuế là hơn 1 tỷ đồng nhưng cán bộ chuyên môn cho rằng, nguyên nhân do chưa hiểu sâu, hiểu đúng và các văn bản pháp luật của Nhà nước về Thuế liên tục thay đổi.
Tính đến thời điểm báo cáo, đơn vị mới nộp trả 485 triệu đồng trên tổng số 1,1 tỷ đồng tiền sai phạm bị cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi. Nguyên nhân do nhà trường khó khăn nên số tiền sai phạm về thuế và đầu tư xây dựng cơ bản xin tiếp tục nộp dần.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang