Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/08/2015 - 06:31
(Thanh tra)- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền được Nhà nước cho thuê căn nhà số 69A Lý Tự Trọng quận 1 để ở vào năm 1993. Năm 2008, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương thu hồi lại căn nhà này để thực hiện dự án của TP. Sau nhiều lần vận động, giải quyết kịp thời nhu cầu nhà ở cho hộ gia đình bà Hiền, song đến nay ông Nguyễn Ngọc Thanh (con trai bà Hiền) vẫn không chịu di dời.
Đến nay, ông Thanh vẫn không chịu bàn giao căn nhà số 69A Lý Tự Trọng. Ảnh: Tuấn Sự
Thành phố chỉ cho thuê, không bán
Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền nguyên là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu văn hóa TP Hồ Chí Minh. Do có nhiều đóng góp cho ngành Văn hóa, bà Hiền đã được Bộ Văn hóa giao căn hộ phía cổng sau của ngôi nhà số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1 (nay là số 69A Lý Tự Trọng) để sử dụng làm nhà ở theo Quyết định số 593/QĐ-KHXH ngày 12/5/1994.
Trên cơ sở đó, Công ty Quản lý nhà quận 1 đã ký hợp đồng cho thuê nhà đối với bà Hiền. Từ đó đến năm 2008, gia đình bà Hiền sử dụng ổn định căn nhà tại 69A Lý Tự Trọng.
Được biết, gia đình bà Hiền có làm đơn xin hợp thức hóa căn nhà số 69A Lý Tự Trọng lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, năm 2008, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương sử dụng căn nhà để phục vụ dự án của TP nên không hóa giá căn nhà cho bà Hiền mà yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thông tin, UBND quận 1 và các cơ quan có liên quan chọn một căn nhà khác để hoán đổi căn nhà 69A Lý Tự Trọng cho bà Hiền.
Từ năm 2008 - 2014, UBND TP cũng như các ban ngành liên quan nhiều lần vận động gia đình di dời đến nơi ở mới phù hợp tương ứng với giá trị cũng như thuận tiện kinh doanh cho gia đình để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tuy nhiên, kết quả chưa thành.
Năm 2014, bà Hiền qua đời, ông Thanh đại diện gia đình vẫn tiếp tục sử dụng và cho thuê căn nhà. Đến nay, UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được việc hóa giá căn nhà cho gia đình bà Hiền.
Mẹ mất vẫn giải quyết quyền lợi cho con
Ngày 22/6/2011, UBND TP ban hành Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (Cty Bắc Nam 79) sử dụng tại số 8 đường Nguyễn Trung Trực, quận 1 với tổng diện tích là 1.296,4m2 (bao gồm cả căn nhà số 69A Lý Tự Trọng). Thời gian thuê là 50 năm, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuế hàng năm.
Ngày 28/5/2012, UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ CT13433 cho Cty Bắc Nam 79, mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến hết ngày 22/6/2061...
Ngày 11/10/2013, tại Thông báo số 8623/TB-SXD-VP của Sở Xây dựng về nội dung kết luận của ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở có đề nghị UBND quận 1, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 thực hiện kiểm tra, báo cáo tình trạng pháp lý, hiện trạng sử dụng căn nhà số 69A Lý Tự Trọng; việc hưởng chính sách nhà ở, đất ở và nhu cầu sử dụng nhà của hộ bà Hiền; quỹ đất trống hiện nay đang quản lý và để bố trí cho hộ bà Hiền một nơi ở mới theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện chấm dứt việc cho thuê, kinh doanh và tiến hành thu hồi căn nhà số 69A Lý Tự Trọng theo chỉ đạo của UBND TP...
Ngày 25/10/2013, UBND quận 1 đã phối hợp với đại diện của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND phường Bến Thành làm việc với ông Thanh về việc di dời.
Tại buổi làm việc, ông Thanh cho biết: Tôi và mẹ tôi không có nhà ở, đang ở cùng với em gái tại số 10 khu Nam Long, đường Trần Trọng Cung, quận 7. Đề nghị cho gia đình tiếp tục kinh doanh đến khi có hoán đổi nhà khác vì đây là nguồn thu của gia đình. Gia đình đồng ý bàn giao nhà này khi Nhà nước thực hiện hoán đổi cho gia đình nhà ở khác có diện tích tương đương ở quận 1 hoặc quận 3.
Ngày 16/1/2014, tại buổi làm việc giữa UBND quận 1 và ông Thanh (đại diện bà Hiền theo ủy quyền) về nội dung bàn giao mặt bằng nhà 69A Lý Tự Trọng, UBND quận 1 đề nghị bà Hiền chọn 1 trong 2 phương án:
Thứ nhất: Gia đình bà Hiền di chuyển về căn nhà số 78 (gồm tầng trệt + tầng 1) Nguyễn Huệ - quận 1 để thuê và mua nhà theo quy định và bàn giao căn nhà 69A Lý Tự Trọng.
Thứ hai: Nếu gia đình bà Hiền không chấp thuận hoán đổi nhà nêu trên thì UBND quận 1 sẽ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi căn nhà 69A Lý Tự Trọng...
Tuy nhiên, chờ đợi sự thống nhất trong gia đình bà Hiền quá lâu, ngày 20/6/2014, UBND quận 1 tiếp tục vận động, tiếp xúc gia đình về nội dung di dời, song ông Thanh cho biết sẽ về trao đổi tiếp với gia đình và có văn bản trả lời trong thời gian 10 ngày...
Ngày 29/12/2014, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6428/QĐ-UBND nội dung: Thu hồi, bố trí di dời hộ gia đình ông Thanh đang sử dụng căn nhà 69A Lý Tự Trọng đến sử dụng căn nhà 66 đường Võ Văn Kiệt, phường Thái Bình, quận 1 với diện tích khuôn viên 117,13m2 diện tích sử dụng 253,87m2... Giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 lập thủ tục ký hợp đồng cho thuê và bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Ngọc Thanh...
Trong năm 2014, bà Hiền qua đời, tuy nhiên, UBND TP và UBND quận 1 vẫn tiếp tục thực hiện theo tinh thần Quyết định 6428/QĐ-UBND. Cụ thể, tại Văn bản số 898/DVCI-QLN ngày 9/6/2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 vẫn yêu cầu ông Thanh trong thời gian 15 ngày đến nhận nhà 66 đường Võ Văn Kiệt và bàn giao căn nhà 69A Lý Tự Trọng...
Ngày 23/7/2015, PV Báo Thanh tra làm việc với ông Nguyễn Thế Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 thì được biết, đến nay ông Thanh vẫn chưa đến nhận nhà mới và bàn giao căn nhà số 69A Lý Tự Trọng. Nhiều khả năng trong thời gian sắp tới nếu ông Thanh không tiến hành thực hiện theo tinh thần Quyết định 6428 thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế.
Nhật Tuấn - Viễn Sự
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh
Đan Quế
Đan Quế
Lan Anh
PV