Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/09/2014 - 06:18
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng khẳng định, UBND tỉnh sẽ đưa ra giải pháp tháo gỡ khúc mắc, hỗ trợ để bà con tiểu thương đang kinh doanh tại Chợ A Cốc Lếu giảm bớt khó khăn trong quá trình triển khai Dự án Nâng cấp xây dựng chợ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng (thứ 2 từ trái sang) tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Long
>> BQL Chợ Cốc Lếu lập “kiốt ma” thu hàng trăm triệu?
>> Kỳ I: Tiểu thương chung nỗi lo giữ “miếng cơm, manh áo”
>> Kỳ II: Tỉnh cần đối thoại với các tiểu thương
Đối với vụ việc này, Ban Tiếp công dân Trung ương nhiều lần tiếp đại diện hơn 300 tiểu thương đến trình bày nội dung liên quan đến việc nâng cấp, xây dựng lại chợ.
Các tiểu thương cho biết: Việc đầu tư xây dựng lại chợ chưa được bàn bạc công khai dân chủ, chưa tạo được sự đồng thuận với các hộ tiểu thương. Đặc biệt, việc nhà đầu tư dự kiến đưa ra phương án mức đóng góp và mua chỗ ngồi của các hộ tiểu thương là quá cao. Việc yêu cầu nộp tiền mua chỗ ngồi trong thời gian 1 năm là quá ngắn, các hộ không có khả năng đóng góp, việc này gây hoang mang trong dư luận nhân dân và các hộ tiểu thương.
Các tiểu thương đề nghị địa phương và nhà đầu tư có giải pháp phù hợp trong việc thu hồi vốn, nộp tiền theo tiến độ 10 năm để tạo điều kiện cho các tiểu thương dành vốn kinh doanh. Đề nghị được đối thoại, bàn bạc cụ thể công khai giữa chính quyền, nhà đầu tư và các hộ dân để tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương khi di chuyển ra chợ tạm có chỗ kinh doanh tốt, có chính sách ưu tiên cho các hộ kinh doanh lâu đời ở chợ cũ khi vào chợ mới.
Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có Văn bản số 2698 và Văn bản số 3558 chuyển nội dung đơn kiến nghị của các tiểu thương đến UBND tỉnh, UBND TP Lào Cai để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân theo quy định, không để khiếu nại trở thành điểm nóng.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng cho biết, UBND tỉnh Lào Cai luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao việc kiểm tra, giải quyết liên quan đến đoàn khiếu kiện đông người tại Chợ A Cốc Lếu. Đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và UBND TP Lào Cai đã trả lời bằng văn bản đến các bà con tiểu thương. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng tình nên UBND tỉnh sẽ xem xét tiếp tục trả lời theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương nâng cấp xây dựng lại Chợ A Cốc Lếu là đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu kinh doanh của các hộ kinh doanh, đồng thời phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tiếp theo. Do vậy, quan điểm của tỉnh là kiên quyết thực hiện.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hết sức chia sẻ với những khó khăn của các tiểu thương. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn cho bà con tiểu thương như việc vay vốn ngân hàng, hỗ trợ chuyển đổi việc làm hoặc giãn thời gian nộp tiền… Ngoài ra, sau khi hoàn thành, tỉnh sẽ có định hướng đưa Chợ A Cốc Lếu trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, tạo điều kiện cho việc kinh doanh tại chợ.
Về khó khăn của các tiểu thương khi chuyển ra chợ tạm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xuống kiểm tra, chỉ đạo thực hiện việc gia cố, bổ sung, tăng thêm việc che chắn nắng mưa để tạo điều kiện cho việc kinh doanh buôn bán tại đây. Hiện, các đơn vị đang tiến hành thi công.
Riêng đối với các sai phạm mà Báo Thanh tra phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ cương quyết xử lý trên nguyên tắc sai đến đâu xử lý đến đấy. Tỉnh sẽ không dung túng cho các sai phạm này. Tất cả các “kiốt ma” sẽ bị loại ra khỏi đối tượng được hưởng ưu tiên và đưa ra đấu giá công khai theo quy định. “Quan trọng là việc giải quyết phải thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân chứ không thể làm những điều sai trái”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
(Thanh tra) - Gần 100 hộ dân tại phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có đơn kiến nghị, đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất khi triển khai Dự án Khu đô thị Bó Bun. Nhiều hộ cho biết đã sinh sống ổn định tại khu vực này trong thời gian dài.
B.S - Quang Dân
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn