Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Nam
Thứ hai, 24/03/2025 - 21:35
(Thanh tra) - Thời gian gần đây, bức xúc trước hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và xây dựng trái phép công trình hàng trăm m2, chiếm lối đi chung của hộ bà Phạm Thị Lan Anh, người dân tại thôn Hoà Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội liên tục có đơn thư gửi cơ quan chức năng.
Khu bể bơi có mái che rộng hơn 300m2 được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, còn đường đi chung được cẩn thận cho chui qua gầm quán cà phê. Ảnh: Thành Nam
Theo phản ánh của người dân, gia đình bà Phạm Thị Lan Anh đang sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép toàn bộ khu vực sân bóng có tên gọi Thanh Anh trên đất lâm nghiệp, diện tích hàng trăm m2 và lấn chiếm đất của chủ hộ giáp ranh từ nhiều năm nay.
Tiếp đến, từ năm 2023, hộ gia đình bà Phạm Thị Lan Anh tiếp tục ngang nhiên sử dụng máy xúc để lấn chiếm đất công, chiếm đoạt toàn bộ đường dân sinh ở rìa đồi để dựng cột lưới và san gạt nền đất để mở rộng thi công sân bóng đá dịch vụ nối tiếp khu vực đã lấn chiếm để dựng nhà từ trước, diện tích lấn chiếm khoảng hơn 300m2.
Theo quy hoạch được phê duyệt, đây là khoảng đất lưu không quy hoạch mở đường giao thông tiếp giáp mương thoát nước chung cho cả khu vực. Việc lấn chiếm đã chặn lối đi lại của người dân trong khu vực và chặn dòng chảy của mương thoát nước, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.
Trước những sai phạm nêu trên, công dân đã nhiều lần có đơn thư, báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng các công trình không những không được xử lý kịp thời, triệt để mà ngày càng phình to, hoành tráng hơn, như thách thức dư luận và pháp luật.
Hơn 1.000m2 đất lâm nghiệp và đường công đã được hô "biến" thành nhà vườn, sân bóng, bể bơi, khu dịch vụ ăn uống. Ảnh: Thành Nam
Qua ghi nhận thực tế, nhận thấy phản ánh của người dân là có cơ sở, phóng viên đã liên lạc và có cuộc trao đổi với đại diện UBND xã Hoà Thạch, được biết: Việc xây dựng trái phép của hộ bà Phạm Thị Lan Anh, xã đã nắm được và nhiều lần tiến hành lập biên bản tại hiện trường để đình chỉ và yêu cầu tháo dỡ, khôi phục hiện trạng. Nhưng do về nguồn gốc đất có nhiều vấn đề và chủ hộ cố tình tái phạm, chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh để thực hiện các bước tiếp theo để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin từ UBND xã Hoà Phú cho thấy, thửa đất do hộ bà Phạm Thị Lan Anh đang quản lý, sử dụng và phát sinh hành vi san gạt làm thay đổi hiện trạng đất và xây dựng trái phép, được Công ty chè Long Phú bàn giao mốc giới ngày 1/9/2006 với diện tích 1.415,1m2 (trong đó có 200m2 đất làm nhà, 1.215,1m2 đất vườn) tại Biên bản số 34/KH-CLP. Thế nhưng, theo sổ mục kê của xã thì khu đất này của bà Doãn Thị Ninh, có địa chỉ tại xóm 2, thôn Hoà Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai.
Ngày 2/12/2024, UBND xã Hoà Thạch cùng các ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trạng và yêu cầu đình chỉ, tháo dỡ, khôi phục tình trạng ban đầu, gồm các hành vi vi phạm: Xây tường chắn đất, đổ đất, xây dựng bể bơi (307,4m2) và khu tiểu cảnh (50m2).
Đến ngày 27/2/2025, UBND xã Hoà Phú cùng các ngành chức năng tiếp tục lập biên bản kiểm tra hiện trạng và yêu cầu đình chỉ, tháo dỡ, khôi phục hiện trạng đối với các công trình xây dựng trái phép của hộ bà Phạm Thị Lan Anh.
Tại nội dung biên bản lần này cho thấy, so với lần lập biên bản ngày 2/12/2024, không những không thực hiện yêu cầu đình chỉ và khôi phục nguyên trạng theo yêu cầu của UBND xã Hoà Thạch, mà hộ bà Phạm Thị Lan Anh tiếp tục thể hiện sự coi thường pháp luật bằng việc mở rộng diện tích và quy mô vi phạm.
Cụ thể: Khu xây dựng bể bơi diện tích 307,4m2 tiếp tục được hoàn thiện, lắp dựng phần mái che kết cấu cột thép, mái tôn, cao 6m, diện tích 362,5m2; khu tiểu cảnh có diện tích 300m2 (tăng 250m2 so với lần vi phạm trước).
Ở cả hai lần lập biên bản này đều có sự chứng kiến và ký tên vào biên bản của chủ đầu tư là hộ bà Phạm Thị Lan Anh.
Đại diện UBND xã Hoà Thạch cho biết thêm: Với tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, xã đã có công văn đốc thúc Công ty chè Long Phú nhanh chóng báo cáo thông tin về thực trạng quản lý đối với thửa đất này để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung người dân phản ánh hộ bà Lan Anh lấn chiếm lối đi chung và rãnh thoát nước, xã đang tiến hành xác minh để giải quyết.
Ở một khía cạnh khác, theo thông tin chúng tôi có được, thì việc lấn chiếm lối đi chung của hộ bà Phạm Thị Lan Anh có liên quan đến việc đổi đất của thôn Hoà Phú, và bà Lan Anh có đóng góp cho thôn số tiền 30 triệu đồng?
Để có thêm thông tin, phóng viên đã đến đặt lịch làm việc với UBND huyện Quốc Oai, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Thiết nghĩ, để kịp thời ngăn chặn vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, của người dân khi phải cưỡng chế phá bỏ công trình vi phạm, hơn thế nữa, để xoá đi những dư luận không hay cho rằng, có hay không “khuất tất” của cơ quan chức năng mà sao sau mỗi lần lập biên bản vi phạm thì vi phạm lại càng “hoành tráng” hơn, đã đến lúc Chủ tịch UBND TP Hà Nội cần có chỉ đạo cụ thể để cơ quan chức năng, UBND huyện Quốc Oai nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm những vi phạm nêu trên, để củng cố thêm sự tin tưởng của Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã trải qua nhiều năm với hàng chục văn bản đôn đốc, quyết định xử phạt được ban hành, nhưng đến nay, vi phạm xây dựng tại công trình tòa nhà văn phòng Austdoor (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Đông Hà
(Thanh tra) - Mỏ cát số 18 của Công ty TNHH Minh Chung (Công ty Minh Chung), xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc vừa bị tạm dừng hoạt động. Mỏ này cũng từng bị “dính” tạm dừng hoạt động năm 2024. Trước khi hoạt động trở lại, mỏ cát này còn bị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có ý kiến “chưa có cơ sở cho khai thác trở lại”. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vẫn ký đồng ý cho mỏ cát này được hoạt động trở lại, gây nhiều hoài nghi trong dư luận xã hội.
Văn Thanh
Đông Hà
Cao Huân
Hương Trà
Văn Thanh
Hương Giang
Thanh Dung
Lê Hữu Chính
LHC
LHC
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
T. Minh
T. Minh
Đông Hà
Hoàng Hiệp - Lê Linh
Văn Thanh