Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ hai, 10/04/2023 - 07:00
(Thanh tra) - Việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Định Công, nhất là tại khu vực đầm Bông, dọc phố Trần Điền diễn ra từ lâu. Nhiều đơn thư khiếu nại của người dân. Nhiều cuộc họp của các cơ quan, ban, ngành. Nhiều văn bản đưa đi, chuyển lại. Vậy nhưng, việc xây dựng trái phép vẫn diễn ra, từ năm này qua năm khác.
Diện mạo đường Trần Điền, phường Định Công, sau hàng chục năm với rất nhiều văn bản chỉ đạo của các cấp vẫn ngổn ngang, nhếch nhách. Ảnh: Hoàng Nam
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về tình hình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực đầm Bông, ông Nguyễn Văn T, người đã sinh sống ở đây nhiều năm cho biết: Sở dĩ việc xây dựng trái phép ở đây cứ diễn ra âm thầm, từ năm này qua năm khác là do nằm trên khu đất A1/CXKV được quy hoạch làm khu công viên hồ điều hòa. Không hiểu vì lý do gì, mà các đơn vị chức năng lại không tổ chức thực hiện, để cho quy hoạch treo rất nhiều năm rồi và tạo cơ hội cho nhiều người tự ý san lấp, xây dựng trái phép.
Theo tìm hiểu của phóng viên, việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-3 của UBND thành phố Hà Nội (tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3/12/2015) là không đúng với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011.
Tại Văn bản số 7252/VPCP-V.I ngày 12/7/2017 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã lập, phê duyệt quy hoạch phân khu H2-3.
Thực tế đã có nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, nhưng hiện trạng xây dựng nham nhở tại khu vực đầm Bông vẫn không được cải thiện chứ nói gì đến việc giải quyết dứt điểm.
Nhiều đơn thư của người dân đã gửi đến các cơ quan chức năng; nhiều cuộc họp và ý kiến chỉ đạo, nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.
Đem thắc mắc này đến UBND phường Định Công để tìm lời giải đáp, phóng viên được ông Phạm Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ: Việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực đầm Bông diễn ra từ lâu và rất khó xử lý triệt để. Phường đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên cần sớm có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này nhưng chưa có kết quả.
Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận các báo cáo, đề xuất của UBND phường gửi cấp trên để tháo gỡ, Phó Chủ tịch phường không cung cấp vì lý do không có văn bản, tất cả đều là báo cáo bằng miệng qua các cuộc họp.
Thật kỳ lạ, một điểm nóng về xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công bao năm nay, đơn thư khiếu nại của người dân gửi đến khắp các ban, ngành, các cấp mà lãnh đạo phường quản lý trực tiếp địa bàn lại không có văn bản báo cáo thì lãnh đạo quận Hoàng Mai lấy cơ sở ở đâu để chỉ đạo điều hành cũng như báo cáo, giải trình với cấp trên?
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo rất rõ ràng: “Khảo sát, thực hiện đo vẽ bản đồ, xác định ranh giới khu dân cư ngõ 192 Lê Trọng Tấn thuộc ô đất A1/CXKV và nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung ở đất trên theo hướng giữ nguyên khu dân cư với diện tích hiện hữu để chỉnh trang. Đối với diện tích còn lại của ô đất A1CXKV, sử dụng đúng quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phủ duyên (có chức năng cây xanh công viên vui chơi giải trí), đảm bảo theo các quy chuẩn cho đất cây xanh, thể dục thể thao, hồ điều hoà với không gian cây xanh lớn, tập trung, không chia cắt công viên...”.
Gần 6 năm trôi qua, diện mạo khu vực này không những không được chỉnh trang đồng bộ mà việc xây dựng trái phép vẫn âm thầm và không biết đến bao giờ mới được giải quyết. Người dân không biết đến bao giờ mới được yên ổn sinh sống tại nơi đây.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế