Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 11/01/2014 - 11:34
(Thanh tra) - Trong nhiều năm, ông Nguyễn Quang Hưng, chủ căn hộ tại số 4 phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hoàng Mai liên tiếp xây dựng nhà cao tầng sai phép, lấn chiếm khoảng không vỉa hè.
Công trình xây dựng sai phép, chiếm dụng không gian vỉa hè của gia đình ông Hưng. Ảnh: Phạm Duy
Ngày 28/2/2011, Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng, Lâm Anh Tuấn ký giấy phép xây dựng (GPXD) cho phép ông Nguyễn Quang Hưng phá bỏ nhà gạch 1 tầng mái ngói để xây dựng nhà ở 3 tầng với hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch 110 và sàn bê tông cốt thép. Diện tích xây dựng tầng 1 là 19,5m2, tầng 2 và 3 là 22,8m2 (ban công tầng 2 và 3 đua ra hè đường kích thước 0,6mx 5,49m).
Theo phản ánh của các hộ dân, gia đình ông Hưng 5 lần vi phạm: Lần thứ nhất, ngày 27/3/2011, đua dầm sắt, đổ sàn bê tông cốt thép lấn chiếm ngõ đi chung của các hộ dân trong ngõ số 4 phố Lê Quý Đôn làm khu vệ sinh; ngày 12/4/201, mở cửa sổ tầng 3 với diện tích rộng 1,2mx5,49m sai với GPXD được cấp; ngày 28/4/2011, tiếp tục đua ban công ra hè phố và quây ban công thành diện tích nhà ở, vi phạm quy chuẩn xây dựng Việt Nam; ngày 6/5/2011, không xây dựng tường riêng theo đúng hồ sơ thiết kế được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt; ngày 25/6/2011 tiếp tục xây 6 cột bê tông cốt thép trên đỉnh tầng 3 với mục đích xây thêm tầng 4.
Đáng nói là những sai phạm trên xảy ra trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại nhiều lần, công trình xây dựng vi phạm chỉ cách UBND phường khoảng 300m thế nhưng lực lượng chức năng phường chỉ xuất hiện mỗi khi người dân xung quanh đem đơn đến trình báo. Vậy nhưng, đâu rồi vào đó! Những vi phạm trong trật tự xây dựng vẫn không được xử lý triệt để.
Ngày 16/9/2013, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn tiếp tục cấp GPXD phá bỏ ngôi nhà mới xây được khoảng 2 năm để xây dựng nhà ở 4 tầng, mái bằng, hệ thống khung chịu bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch xây 110; tầng 2, 3, 4 xây đua ban công rộng 1m trên hè phố Lê Quý Đôn. Diện tích tầng 1 là 20,1m2 và tầng 2,3,4 là 25,6m2.
So sánh 2 tờ GPXD này thì diện tích xây dựng các tầng đều “phình nở” ra một cách bất thường. Theo GPXDcấp năm 2011, diện tích xây dựng tầng 1 là 19,5m2; tầng 2 và tầng 3 là 22,8m2; ban công tầng 2 và tầng 3 đua ra vỉa hè đường với kích thước 0,6m x 5,49m nhưng trong GPXD được cấp năm 2013 thì diện tích xây dựng tầng 1 là 20,1m2; tầng 2, tầng 3, tầng 4 là 25,6m2.
Tiếp đó, thay vì phá dỡ nhà 3 tầng cũ để đào móng, khởi công xây dựng nhà 4 tầng mới theo đúng nội dung GPXD của UBND quận, gia đình ông Hưng lại cho chồng gạch ngay trên nóc nhà cũ để xây dựng tầng 4. Nghiêm trọng hơn, do những sai phạm xây dựng không được xử lý nghiêm khắc, gia đình ông Hưng “được đà lấn tới” đặt gạch xây tiếp tầng 5 của căn nhà trên diện tích nhà siêu mỏng, chỉ rộng vẻn vẹn 19,5m2 gây nguy cơ mất an toàn và lo lắng cho hàng xóm xung quanh.

Một người dân sống gần đó bức xúc: Hàng loạt hành vi xây dựng sai phép tại công trình của gia đình ông Hưng diễn ra trong nhiều năm mà không bị xử lý hoặc xử lý không dứt điểm. Ngoài ra, UBND quận Hai Bà Trưng cấp GPXD mới có sự “phình nở” bất thường về diện tích sàn tầng 2, 3, 4 nhằm mục đích “hợp thức hóa” phần diện tích được quây lại chiếm dụng không gian vỉa hẻ làm phòng riêng nhưng chưa được xử lý trước đó. Có hay không việc “giúp đỡ ngầm” của phường, quận đối với công trình vi phạm này?Liệu chính quyền cơ sở đang "giúp đỡ ngầm" cho vi phạm? Ảnh: Phạm Duy
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Vương Quốc Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng khẳng định gia đình ông Hưng xây dựng sai phép nhưng lại cho rằng các hành vi xây dựng sai phép nêu trên của gia đình ông Hưng trong nhiều năm qua chỉ là sai phạm nhỏ! Trước khi khởi công, gia đình ông Hưng đã xin phép không phá dỡ nhà 3 tầng để xây dựng mới, tránh tốn kém. Phường cũng đã đề nghị gia đình ông Hưng thuê đơn vị thẩm định xem chất lượng công trình có đảm bảo. Kết quả thẩm định cho thấy công trình này đảm bảo yêu tố kết cấu kỹ thuật nên chúng tôi đã tạo điều kiện cho gia đình ông Hưng xây dựng.
Ông Tiến thừa nhận, việc UBND phường Bạch Đằng tạo điều kiện cho gia đình ông Hưng xây dựng sai phép khi chưa được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt, điều chỉnh lại GPXD là sai quy định của pháp luật. Theo quy định, phần không gian vỉa hè chỉ được phép đua ra làm ban công theo quy chuẩn chứ không được phép xây dựng làm phòng riêng. Nhưng do diện tích nhỏ hẹp, nhà đông người nên gia đình ông Hưng đã tận dụng làm diện tích ở. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, phường đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình này và yêu cầu gia đình ông Hưng tự khắc phục, nếu không chấp hành thì chúng tôi sẽ cắt điện, cắt nước và phối hợp với UBND quận xử lý nghiêm minh.
Trái ngược với khẳng định của phường, khi phóng viên có mặt tại hiện trường, công trình sai phép của gia đình ông Hưng vẫn đang được công nhân gấp rút hoàn thiện!
Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây bức xúc trong dư luận.
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
T.Thanh
Trọng Tài
Minh Tân
Kỳ Phương
Trung Hà
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Minh Tân
Hòa Bình
Hòa Bình
PV