Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng giải quyết khiếu nại của công dân

Thứ ba, 04/04/2017 - 06:32

(Thanh tra)- Ngày 17/2/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1293/VBCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc giải quyết khiếu nại (KN) của bà Nguyễn Thị Hiếu gửi UBND TP Hải Phòng. Đến nay, UBND TP Hải Phòng vẫn chưa thực hiện.

Ban Quản lý Dự án đang trưng dụng nhà, đất của ông Nguyễn Quang Đức (ông Nguyên) đã bàn giao làm chỗ ở cho công nhân. Ảnh: TQ

Bà Nguyễn Thị Hiếu, thừa ủy quyền của ông Nguyễn Công Hợi, số 5 Mặt Bằng 4, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng cho biết, do việc thu hồi đất cho dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng có nhiều khuất tất nên ngày 6/4/2016, bà đã có đơn KN gửi UBND TP Hải Phòng và được UBND TP tiếp nhận thụ lý. Ngày 25/4/2016, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, xác minh, trình UBND TP ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN. Đến nay đã gần 1 năm, bà Hiếu vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN.

“Do UBND TP Hải Phòng “quên” giải quyết KN của công dân, nên tôi đã gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ và ngày 17/2/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo UBND TP Hải Phòng giải quyết đơn thư KN của tôi. Tuy nhiên, đến nay UBND TP Hải Phòng vẫn không thực hiện”, bà Hiếu nói.

Văn bản số 1293/VBCP-V.I nêu rõ: Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hiếu đến UBND TP Hải Phòng để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Phó Thủ tướng kết quả giải quyết. Thế nhưng, đến nay gần 2 tháng mà UBND TP Hải Phòng vẫn chưa ban hành được quyết định giải quyết KN đối với bà Hiếu cũng như chưa có báo cáo kết quả giải quyết KN gửi Văn phòng Chính phủ.

Đất của nhà ông Nguyễn Công Hợi (bà Hiếu) đã bị cưỡng chế thu hồi. Ảnh: TQ

Đối với gia đình ông Nguyễn Quang Nguyên (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), ngày 4/3/2016, UBND TP Hải Phòng đã có Văn bản 1099/VP-NC về việc giải quyết KN của ông Nguyên, giao Sở TN&MT kiểm tra, xác minh, trình UBND TP ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN. Thế nhưng, đến nay đã hơn 1 năm mà ông Nguyên vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN, Luật Tố cáo.

Theo ông Phạm Văn Thao, Phó Giám đốc Sở TN&MT, trưởng đoàn xác minh đơn thư KN của ông Nguyễn Quang Nguyên, vụ việc nhà ông Nguyên đang được Sở hoàn thành dự thảo trình UBND TP Hải Phòng. Còn vụ việc nhà bà Hiếu thì Sở đang tiếp tục… xác minh.

Ông Nguyên cho biết, đến thời điểm này (2/4/2017), gia đình chưa nhận được đồng nào tiền bồi thường, chưa nhận được các chế độ chính sách đền bù theo quy định của pháp luật về thu hồi đất, nhưng trước sức ép của các cấp chính quyền, quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu, ngày 10/10/2016, gia đình đã phải bàn giao 2.363,32m2 đất cho dự án.

Tương tự, gia đình bà Hiếu đang có đơn thư KN, chưa nhận tiền bồi thường nhưng cũng bị chính quyền quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu cưỡng chế thu hồi đất.

Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: TQ

3 hộ gia đình bị thu hồi đất cho dự án đặt câu hỏi: Tại sao UBND quận Hồng Bàng lại thu hồi thêm 905,6m2 đất của 3 hộ ngoài chỉ giới thực hiện dự án? Cụ thể: Hộ ông Nguyễn Quang Đức (ông Nguyên) bị thu hồi 2.363,3m2, trong đó có 2.202,4m2 trong chỉ giới xây dựng và 160,9m2 ngoài chỉ giới xây dựng dự án; hộ ông Nguyễn Quang Hưng bị thu hồi 813,5m2, trong đó có 265,9m2 trong chỉ giới xây dựng và 547,6m2 ngoài chỉ giới xây dựng; hộ ông Nguyễn Công Hợi (bà Hiếu) bị thu hồi 197,1m2, nhưng số diện tích này hoàn toàn ngoài chỉ giới xây dựng.

Vụ việc này, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh. Đáng chú ý là PV Báo Thanh tra đã 4 lần đặt lịch làm việc bằng văn bản với UBND TP Hải Phòng nhưng đều bị từ chối.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản án vụ việc này.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm