Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 05/08/2012 - 07:35
(Thanh tra)- Đó là nhấn mạnh của lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, TP Hà Nội liên quan đến thắc mắc của một số hộ dân ở thôn Trại Mới, xã Tiến Xuân.
Chị Huyền đang lo lắng về số phận diện tích cây lâu năm của mình.
Thời gian qua, các hộ dân này gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh và khiếu nại về việc chính quyền xã đã dùng xe cơ giới ủi đất, hủy hoại cây cối, hoa màu trên đất canh tác của họ với lý do đây là đất của quân đội nay quân đội lấy lại. Có điều, khi hỏi về giấy tờ thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thì chính quyền lại không đưa ra bất kỳ văn bản nào về việc thực hiện biện pháp cưỡng chế để ủi đất đang sản xuất của dân. Chính vì thế, người dân thắc mắc không biết chủ trương này thật hay là giả, hay chính quyền đã mượn danh quân đội để thực hiện các hành vi tiêu cực?
Ông Kiều Viết Duật (sinh năm 1924) cho biết: Quê gốc của ông ở xã Cần Kiêm, huyện Thạch Thất. Năm 1965, thực hiện chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, là đảng viên nên ông đã tiên phong đi đầu. Gia đình ông đã đến khu vực thôn Trại Mới, xã Tiến Xuân ngày nay để khai hoang, phục hóa được khoảng 5.000m2 đất để tăng gia sản xuất, sinh sống ổn định từ năm 1965 đến nay không tranh chấp với ai.
Thế rồi, ngày 11/7/2012 chính quyền xã Tiến Xuân cho xe cơ giới vào khu đất mà gia đình ông đang sử dụng để ủi đất, phá hoại cây trồng hàng chục năm như cây bưởi, cây nhãn, cây keo mà không có quyết định cưỡng chế nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ông Duật cho rằng, hành vi của cán bộ xã như vậy là trái với quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Vì thế, ông đề nghị chính quyền xã phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho gia đình.
Trường hợp tương tự, chị Kiều Thu Huyền (sinh năm 1974) có 5.000m2 đất do cha mẹ để lại cũng đang trong tình trạng bị đe dọa xâm phạm.
Chị Huyền cho biết: Vào những năm 1963, 1964, bố, mẹ chị đã khai hoang được một số thửa đất thuộc xứ Đồng Văn A, khu Cống Con để trồng trọt cho đến nay, không có tranh chấp với ai. Hiện nay, diện tích này đang sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm và cây lâu năm.
Vừa qua, chính quyền xã Tiến Xuân đã trao đổi… bằng miệng với các hộ dân, trong đó có hộ của chị Huyền, nói rằng “đây là đất của quân đội nên các hộ dân phải trả lại đất cho quân đội sử dụng”. Tuy nhiên, khi hỏi đến các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc bồi thường, hỗ trợ về đất, vật kiến trúc, hoa màu trên đất theo chính sách pháp luật thì chính quyền không đưa ra được quyết định nào.
Hay như anh Nguyễn Xuân Các (sinh năm 1977), cũng là công dân của huyện Thạch Thất. Năm 2011, anh có nhận chuyển nhượng khoảng 1.000m2 đất của chị Kiều Thị Huyền để canh tác. Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hai bên được chính quyền thôn Trại Mới xác nhận việc khai hoang là đúng sự thật và được UBND xã xác nhận ký tên, đóng dấu, yêu cầu hộ sử dụng đất đúng mục đích.
Trao đổi với chúng tôi, anh Các bức xúc: “Tôi đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng nay chính quyền xã đòi thu hồi đất, mặc cả bằng miệng mỗi sào trên 2 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng khoảng 1.000m2 đất của tôi chỉ có giá không đến 10 triệu đồng. Chưa kể, đòi thu hồi đất lại không có quyết định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nên tôi không biết đây là chủ trương thật hay giả”.
Tại UBND huyện Thạch Thất, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất cho chúng tôi biết: Khu vực đất đai nêu trên là những thửa đất giáp ranh giữa đất của quân đội và đất của công dân. Hiện nay, huyện cũng chưa xác định được đâu là đất của dân, đâu là đất quân đội. Tuy nhiên, đã từ lâu quân đội không sử dụng đất, nếu chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Bình Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hòa Bình
Thanh Hoa
Thu Huyền
Trần Kiên
Thành Công
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
H.T
Nhóm PV
Phương Hiếu (Thực hiện)