Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/09/2014 - 07:08
(Thanh tra) - Theo gia đình bà Phạm Thị Hạnh, việc con trai bị “ăn đòn” là có chủ đích, vì trước đó, bà có đơn tố cáo một nhóm người trú cùng phường đánh cả nhà 5 người phải nhập viện, nhưng vụ việc chỉ bị Công an TP Hưng Yên xử lý hành chính.
Căn nhà, nơi cả gia đình nhà bà Hạnh bị đánh phải nhập viện cách Công an phường Lam Sơn mấy trăm mét. Ảnh: Nam Dũng
>> Công an phường An Tảo bị “tố” dùng nhục hình với người dân
Chiều 20/9/2011, do mâu thuẫn cá nhân trước đó, các con của ông Khanh, bà Hạnh trú tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên bị một nhóm phía gia đình anh Thắng (trú cùng phường) tổ chức đông người, sử dụng gạch đá, hung khí tấn công. Trong khi bị đánh “hội đồng”, một người con trai ông Khanh bị một đối tượng giật mất sợi dây chuyền trên cổ.
Nghe tin, vợ chồng ông Khanh vội vàng đến nơi. Chưa kịp xuống xe đã bị đối tượng tên Chiến cùng một số đối tượng khác dùng gạch và tuýp sắt đánh ngất xỉu tại chỗ.
Sự việc xảy ra gần trụ sở Công an phường Lam Sơn. Điều khó hiểu là, khi vợ chồng ông Khanh ở nhà nghe tin, vội đến Công an phường trình báo, sau đó cùng đi ra hiện trường. Nhưng, chỉ đến khi sự việc xong hết thì Công an phường mới... bắt đầu làm việc.
Theo kết quả giám định, ông Khanh bị tổn hại 2% sức khỏe. Ông Khanh cho biết, phải rất khó khăn mới được công an cho đi giám định. "Kết quả giám định chỉ tính thiệt hại ở các vết thương rách trên mặt tôi, chưa tính việc tôi bị đập gạch vào không chỉ làm rách da, chảy máu mà còn ảnh hưởng đến não của tôi", ông Khanh cho hay.
Xác nhận của những người chứng kiến vụ ẩu đả vào chiều ngày 20/9/2011. Ảnh: Nam Dũng
Trong văn bản trả lời, cơ quan điều tra cho rằng, thương tích của ông Khanh (rách gò má phải khâu, dập sống mũi) không phải do hung khí gây nên, nhưng cũng chưa giải thích được nguyên nhân gây nên thương tích. Bà Hạnh cho rằng, việc giám định thương tật cho chồng và cháu Minh chưa khách quan.
Bà Hạnh cũng bị một số đối tượng dùng hung khí đánh ngất xỉu, nhiều nhân chứng đã viết văn bản xác nhận để giúp gia đình đòi lại công bằng. Bà Hạnh yêu cầu được giám định tổn hại sức khỏe, nhưng không được cơ quan điều tra chấp nhận.
Về phía mình, Công an phường Lam Sơn đã lập biên bản thu giữ nhiều hung khí là gạch, gậy gỗ, tuýp sắt. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Lam Sơn đã lập hồ sơ, chuyển Công an TP Hưng Yên giải quyết theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, phải đến 7 tháng sau, ngày 11/4/2012, Công an TP Hưng Yên mới trả lời gia đình ông Khanh là không khởi tố vụ án hình sự. Và, ngay hôm sau, cơ quan này đã ra quyết định xử lý hành chính để xử phạt con trai ông Khanh cùng một người bên phía đám đông đang bị tố hành hung có tổ chức.
Việc cơ quan điều tra, Công an TP Hưng Yên sau 7 tháng mới ra quyết định không khởi tố vụ án, chỉ xử phạt hành chính là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự về thời hạn giải quyết tố cáo.
Gia đình ông Khanh bức xúc cho rằng, cơ quan điều tra, Công an TP Hưng Yên cố tình kéo dài thời gian xử lý, tạo điều kiện cho nhóm người bị tố cáo có cơ hội "đi đêm" để xử lý nhẹ nhàng.
Gia đình ông Khanh, bà Hạnh đã có đơn tố cáo lên tỉnh. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên vẫn khẳng định "không có căn cứ sử dụng hung khí". Còn vì sao gây ra vết rách trên mặt ông Khanh, hay ai là người đánh ông Khanh, ai đánh bà Hạnh ngất xỉu, thì cơ quan tố tụng vẫn bỏ qua.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thái Minh - Hà Tuấn
Hải Lương
Lê Phương
Minh Nghĩa
Hương Trà
T. Minh
Minh Nguyệt
Thiên Bình
Văn Thanh
Lê Phương
Thanh Nhung
Hải Hà