Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều bất cập vì chậm tiến độ

Thứ ba, 04/12/2012 - 06:35

(Thanh tra)- Hơn 1 năm triển khai dự án (D.A) chợ Phố Hiến, thế nhưng “chợ mới” vẫn chỉ là bãi đất hoang. Trong khi đó, tiểu thương phải chịu nhiều thiệt thòi vì bị chuyển sang chợ tạm với điều kiện kinh doanh tạm bợ, phí tăng gấp đôi, doanh thu giảm sút. Cùng với đó, nhiều bất cập khác nảy sinh…

Chợ tạm buôn bán ế ẩm

Phí tăng gấp đôi, doanh thu giảm một nửa

Chợ phố Hiến là chợ chính TP Hưng Yên, xây dựng cách đây 20 năm với 2 tầng, quy mô vừa phải. Sau nhiều lần điều chỉnh, thay đổi chủ đầu tư (CĐT) cũng như quy mô, đến năm 2010, Cty TNHH Đầu tư phát triển Hoàng Phát (Cty Hoàng Phát) được chọn làm CĐT D.A Đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến.

Theo phương án được phê duyệt, D.A có quy mô khá lớn trên diện tích 29.137m2 (trong đó, đất xây dựng chợ khoảng 9.509m2, còn đất chia lô để bán lên đến hơn 10.008m2, đất giao thông khu chia lô 9.544m2 và các diện tích đất khác…). Mục tiêu đầu tư của D.A là xây dựng chợ Phố Hiến (7 tầng); xây dựng khu tái định cư và khu chia lô để bán.

Để xây dựng chợ mới, các hộ tiểu thương được bố trí sang kinh doanh tại chợ tạm trên các tuyến phố Dương Quảng Hàm, Nguyễn Thiện Thuật… thuộc phường Lê Lợi, TP Hưng Yên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ khi chuyển ra kinh doanh tại chợ tạm, nhiều vấn đề bất cập đã nảy sinh. Chị Dương Thị Tuyết, ki-ốt 21 cho biết, chợ cũ bán đắt hàng hơn nhiều, tiền thuê lại rẻ. Từ ngày chuyển sang chợ tạm nắng mưa vất vả, hàng hóa ế ẩm, lại phải đóng các loại phí chỗ ngồi cao hơn.

Cách đó không xa, hộ ông Phạm Ngọc Ân, Hội trưởng Hội Kinh doanh chợ tạm tại đường Nguyễn Thiện Thuật chia sẻ: Ngày trước, khi còn ở chợ cũ, hộ tôi kinh doanh khá, tổng các loại phí phải nộp cao nhất cũng chỉ 1,6 triệu đồng/năm. Giờ ra chợ tạm, mỗi năm phải nộp đến hơn 3 triệu đồng, trong khi doanh thu chỉ bằng 1/3, hộ khá nhất cũng chỉ bằng 1 nửa so với trước. Chúng tôi mong chợ mới sớm hoàn thành nhưng hơn 1 năm trôi qua không thấy D.A triển khai gì.

Theo ông Ân, nếu cứ kéo dài thế này thì Ban Quản lý (BQL) chợ tạm (thuộc CĐT) “có lãi” còn tiểu thương thì chịu thua thiệt…

Theo thống kê, chợ tạm Phố Hiến có khoảng 400 ki-ốt cố định (từ chợ cũ chuyển ra) và hàng trăm tiểu thương buôn bán lẻ khác. Rất nhiều ki-ốt xung quanh chợ đều đóng cửa vì ế ẩm.

Hàng loạt ki-ốt đóng cửa


Nhiều bất cập nảy sinh…

Các tiểu thương phản ánh, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn vì người dân chưa quen với chợ tạm. Tại đây cũng không có chỗ ngồi bán hàng phù hợp với từng mặt hàng, hoặc có chỗ ngồi nhưng lại không bán được hàng.

UBND phường Lê Lợi cho biết: Cty Hoàng Phát chưa có kế hoạch tổng thể, chi tiết trong việc quản lý, điều hành tại khu vực chợ tạm. Cho đến khi di chuyển chợ tạm xong vẫn chưa có đủ con người để thực hiện nhiệm vụ. Đại diện nhà đầu tư không có mặt thường xuyên để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, đề nghị của các hộ tiểu thương nên họ đều lên UBND phường đề nghị can thiệp.

Có phản ánh, BQL chợ tạm lấy một số cá nhân là những thành phần trộm cắp, móc túi ở chợ Phố Hiến cũ vào làm khiến các tiểu thương không tin tưởng, hoang mang và phản ánh có hiện tượng tiếp tục trộm cắp hàng hóa tại chợ. “Nhìn chung, CĐT chưa lường hết được sự việc phát sinh, còn BQL chợ tạm thì điều hành công việc lúng túng, thiếu thống nhất”, đại diện phường Lê Lợi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc bố trí chợ tạm bất hợp lý. Chợ tạm chắn hết đường, nếu không may xảy ra hỏa hoạn thì xe cứu hỏa rất khó vào dập lửa. Một số điểm khác thường xuyên xảy ra ách tắc, va chạm, tai nạn giao thông như ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Thiện Thuật - Hồ Xuân Hương. Theo đại diện phường Lê Lợi, khó khăn nhất hiện nay là việc giữ gìn trật tự đô thị phía ngoài chợ tạm tại vị trí trên.

Phó BQL chợ tạm Phố Hiến Đào Ngọc Hậu cho biết: “Những phản ánh của các tiểu thương chúng tôi chỉ báo cáo lên thế thôi, còn việc trả lời là thẩm quyền của Cty Hoàng Phát”.

Câu trả lời của lãnh đạo BQL chợ cũng như động thái của Cty Hoàng Phát rõ ràng là chưa quan tâm đến quyền lợi chính đáng của tiểu thương. Chưa làm hết trách nhiệm trong giải quyết phát sinh vì chính D.A mà họ làm CĐT gây ra.


Bài và ảnh: Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm