Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/03/2012 - 06:40
(Thanh tra)- Sau khi khi Báo Thanh tra phản ánh những bất cập xung quanh quy trình thực hiện Dự án (DA) Khu công nghiệp (KCN) Đông Nam thuộc địa bàn huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, đã có thêm thông tin của các hộ dân cho rằng mục đích thu hồi đất tại DA này không rõ ràng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Trong lúc chưa thỏa thuận được giá đền bù, người dân đã phải đón nhận Hội đồng cưỡng chế
>>Quy trình dự án và giá đền bù cần được xem xét lại
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, tháng 8/2008, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ban đã hành các quyết định thu hồi đối với các thửa đất thuộc địa bàn 2 xã Hòa Phú và Bình Mỹ. Mục đích thu hồi đất được công khai trong các quyết định này là để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp cơ khí Tân Quy (CCNCKTQ). Không lâu sau đó, các hộ dân lại nhận được quyết định bồi thường với mức giá trị quyền sử dụng đất trung bình 94.000 đồng/m2 của cơ quan chức năng huyện Củ Chi. Vì tin tưởng vào các quyết định này, nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện Cụm công nghiệp cơ khí Tân Quy.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2010, một số hộ dân phát hiện phần đất mà UBND huyện Củ Chi thu hồi để thực hiện CCNCKTQ lại được sử dụng để xây dựng một DA mới có tên gọi là DA KCN Đông Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Nhận thấy điều bất hợp lý này, người dân bị thu hồi đất đã có nhiều văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương với nội dung cho rằng nếu đất của họ được sử dụng cho DA KCN Đông Nam thì cần bổ sung kinh phí đền bù, hỗ trợ để người dân bớt thiệt thòi. Lý do là DA mới thì cần điều chỉnh chính sách đền bù, giải tỏa thu hồi đất theo quy định của các văn bản pháp luật phù hợp.
| Liên quan đến việc đầu tư tại KCN Đông Nam, ngày 14/11/2011, Tập đoàn First Solar đã có thông báo dừng đầu tư DA nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời công nghệ màng mỏng. Đây là DA có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1,2 tỷ USD, với quy mô diện tích 42 ha, sẽ tạo việc làm cho 2.000 lao động trong giai đoạn xây dựng. |
Một trong nhiều trường hợp có đơn kiến nghị về vấn đề này là hộ bà Đặng Thị Thanh Tuyền. Bà Tuyền cho rằng, tổng mức đền bù hỗ trợ hơn 335 triệu đồng mà UBND huyện Củ Chi áp dụng khi thu hồi phần diện tích hơn 4.000m2 đất tại xã Hòa Phú là quá thấp. Trước đây bà Tuyền chấp nhận mức giá này vì thời điểm 2008 đất được thu hồi cho CCNCKTQ. Nhưng đến năm 2010, phần diện tích đất này lại được bố trí để thực hiện DA KCN Đông Nam thì mức giá đền bù này là không phù hợp.
Kim Chi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 10249/VP-NNMT ngày 31/5/2026 về việc kiểm tra, xử lý giải quyết kiến nghị của cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai theo phản ánh của Báo Thanh tra điện tử ngày 26/5/2026.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens đã gửi đơn tới UBND phường và Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ việc Ban Quản lý thu giữ tiền đặt cọc sửa chữa, cải tạo nhà ở trong nhiều năm.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Nhóm PV
Đăng Tân
Theo TTXVN
Vũ Linh - Hữu Chính
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Anh
Thanh Lương