Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 04/08/2015 - 08:55
(Thanh tra)- Ông Đỗ Xuân Quang - nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Côn, hiện là Bí thư Đảng ủy xã - ký và cộp dấu đỏ xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (đất vượt 5% - PV) trái quy định của pháp luật, nhưng lại đổ lỗi do… “năng lực hạn chế”.
Ông Đỗ Xuân Quang, nguyên Chủ tịch UBND xã, hiện là Bí thư Đảng ủy xã thừa nhận ký, cộp dấu đỏ xác nhận việc chuyển nhượng đất trái quy định. Ảnh: Hoàng Long
Nhiều năm qua, bà Phan Thị Lan Hương, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội gửi hàng xấp đơn thư tố cáo việc bị lừa mua mảnh đất vượt 5% tại khu Là Đá, thôn Quyết Tiến thuộc quỹ đất công ích của xã Vân Côn.
Bà Hương cho biết, năm 2007, ông Đào Xuân Cát là một người quen cũ giới thiệu bà với ông Nguyễn Kim Luân để cùng đi tìm mua mảnh đất tại khu vực xã Vân Côn. Sau khi xem nhiều thửa đất khác nhau, bà Hương được ông Cát, ông Luân giới thiệu thửa đất nằm tại khu Là Đá với cam kết nguồn gốc đất hợp pháp và sẽ có xác nhận của Chủ tịch UBND xã để đảm bảo.
Thông qua ông Luân, ông Cát, ngày 27/4/2007, bà Hương ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.870m2 đất tại khu Là Đá với ông Cao Văn Triều, trú tại xã Vân Côn. Kèm theo là giấy chứng thực do ông Đỗ Xuân Quang ký, đóng dấu đỏ xác nhận.
Tại giấy chứng thực, ông Quang xác nhận việc thỏa thuận chuyển nhượng diện tích đất giữa các bên không vi phạm quy định của pháp luật. Hợp đồng trên được lưu tại trang số 66, quyển số 01/TP/CC-SCT/HĐGD của UBND xã Vân Côn.
Tương tự, ông Đỗ Xuân Quang cũng ký, xác nhận cho ông Cao Văn Triều chuyển nhượng 1.870 m2 đất tại vị trí tiếp giáp cho người khác. Như vậy, ông Cao Văn Triều bán cho các hộ dân là 3.740 m2 đất vượt 5%.
Do không phân định ranh giới các thửa đất tại hợp đồng, thậm chí hộ liền kề còn được xã “tạo điều kiện” cho xây dựng nhà, tường bao trái phép trên đất nông nghiệp dẫn đến phát sinh tranh chấp giữa các bên. Gia đình bà Hương gửi đơn ra UBND xã Vân Côn đề nghị giải quyết.
Quá trình khiếu kiện, gia đình bà Hương bất ngờ phát hiện một bản hợp đồng chuyển nhượng đất viết tay khác vào ngày 26/4/2011 thể hiện rõ nguồn gốc đất là “đất vượt 5%”. Bản hợp đồng này chỉ có chữ ký của bên bán là ông Cao Văn Triều và vợ là bà Nguyễn Thị Thảo còn bên mua là bà Hương không có mặt và không có chữ ký, tuy nhiên ông Đỗ Xuân Quang, nguyên Chủ tịch UBND xã vẫn “ký khống” vào và đóng dấu đỏ xác nhận.
Theo quy định, đất 5% là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã quản lý và không được phép mua bán, chuyển nhượng. Sau khi phát hiện bị lừa mua đất không hợp pháp, gia đình bà Hương liên tục gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Quang, nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Côn, hiện là Bí thư Đảng ủy xã khẳng định không biết mặt người mua là bà Hương và không kiểm tra về thực trạng, nguồn gốc thửa đất khi ký vào các bản hợp đồng. Ông Quang cho rằng, “anh em (ông Nguyễn Kim Luân - PV) có quen biết nhau từ trước nên tin tưởng cứ trình lên là tôi ký thôi”. Nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Côn thừa nhận, việc “ký khống” và xác nhận vào các bản hợp đồng là trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Quang biện minh rằng do năng lực hạn chế.
Liên quan đến việc bao che, làm ngơ cho người mua đất xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, ông Quang cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm nhưng chưa xử lý dứt điểm vi phạm nên đến nay công trình vẫn đang tồn tại.
Hiện, đơn thư tố cáo của bà Hương đang được Thanh tra huyện Hoài Đức xác minh, làm rõ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Văn Thanh
Văn Thanh
Trung Hà
Bảo Anh
Trí Vũ
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa
H.T
TK
PV