Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguy cơ xung đột đất chè Tây Sơn

Thứ bảy, 13/09/2014 - 20:10

(Thanh tra) - Không đồng tình với cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm, hộ ông Trần Quốc Hoàn (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn) tiếp tục làm đơn kháng cáo gửi lên Viện KSND và TAND Tối cao, mong tìm lại công bằng.

Sau khi có Quyết định THA số 139/QĐ-CCTHA, người dân xã Sơn Kim II tỏ rất bức xúc. Ảnh: Bản Quốc

>> Cần xem lại bản án sơ thẩm của TAND huyện Hương SơnSau khi có Bản án sơ thẩm số 01/2013/DSST ngày 17/9/2013 của TAND huyện Hương Sơn và Bản án phúc thẩm số 05/2014/DSPT ngày 26/3/2014 của TAND tỉnh Hà Tĩnh, hộ ông Trần Quốc Hoàn và người dân xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn tỏ ra rất bức xúc. Họ cho rằng, toà án cả 2 cấp đều bỏ qua nhiều chứng cứ về nguồn gốc đất, tạo chứng cứ mới, hợp lý hoá hồ sơ biến đất gia đình ông Hoàn thành đất của người khác. Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, ông Hoàng Văn Tân, đại biểu HĐND xã Sơn Kim II cho biết: “Sau khi kết thúc phiên toà phúc thẩm, TAND tỉnh Hà Tĩnh buộc Xí nghiệp Chè Tây Sơn và hộ ông Hoàn phải trả lại cho ông Hưng 10,763m2 đất khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc. Nhiều ngày qua, người dân xã Sơn Kim II đã họp nhau lại làm đơn kiến nghị gửi đi khắp nơi, mong vụ việc được điều tra lại từ đầu, xử lý đúng pháp luật, tránh xử oan cho gia đình ông Hoàn”. Mặc dù những khiếu nại của gia đình ông Hoàn cũng như người dân chưa được làm sáng tỏ, tuy nhiên, ngày 14/5/2014, Chi cục Thi hành án (THA) huyện Hương Sơn có Quyết định THA số 139/QĐ-CCTHA buộc Xí nghiệp Chè Tây Sơn và hộ gia đình ông Hoàn phải trả lại cho ông Nguyễn Kim Hưng 10.763m2 đất tại thửa 173 tờ bản đồ số 01 lập năm 2004. Người dân làm đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng kêu oan cho hộ gia đình ông Hoàn. Ảnh: Bản Quốc“Vì đang trong thời gian chờ đợi kết luận từ TAND và Viện KSND Tối cao nên gia đình đã có đơn trình bày xin hoãn THA. Thế nhưng, Chi cục THA huyện vẫn gửi quyết định yêu cầu THA về cho gia đình tôi”, ông Trần Quốc Hoàn bức xúc. Quyết định THA này cũng khiến dư luận địa phương bức xúc, phản đối. Theo người dân xã Sơn Kim II: Nếu vì lợi ích nhóm mà chính quyền cho chặt phá đồi chè, lấy đất của người lao động nghèo thì người dân sẵn sàng đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lý. Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Hồ Sỹ Bảo, Chi cục Trưởng Chi cục THA huyện Hương Sơn cho biết: “Chi cục THA huyện đã nhận được đơn xin hoãn THA của gia đình ông Trần Quốc Hoàn, tuy nhiên, do TAND và Viện KSND Tối cao chưa gửi công văn yêu cầu hoãn THA để xem xét lại vụ việc nên bắt buộc chúng tôi phải ra quyết định THA đối với Xí nghiệp Chè Tây Sơn và hộ ông Hoàn”. Nguy cơ xung đột đất chè Tây Sơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu như các cơ quan chức năng có thẩm quyền không sớm vào cuộc điều tra, xem xét thấu đáo vụ việc. Bản Quốc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm