Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/07/2012 - 07:28
(Thanh tra)- Người dân ở thôn Văn Thắng, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lo sợ việc Cty Cổ phần Xây dựng K2 Đông Văn (Cty K2) đưa máy múc, ô tô khai thác đất làm gạch không đúng quy trình, gây ô nhiễm môi trường, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đê cấp I và cột tải đường điện hạ thế.
Việc khai thác đất của Cty Cổ phần Xây dựng K2 Đông Văn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Ngày 8/8/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 2567/QĐ-UBND cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Cty K2 được khai thác đất sét làm gạch và thuê đất tại xã Đông Văn. Diện tích khai thác và thuê đất 9.730m2, công suất khai thác 30.000m3/năm, thời hạn khai thác 36 tháng. Lệ phí cấp phép 15 triệu đồng, loại đất là đất lúa đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, đất công ích do UBND xã Đông Văn quản lý. UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Đông Sơn và UBND xã Đông Văn kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản và sử dụng đất của Cty K2 theo đúng thẩm quyền, quy định của Luật Khoáng sản.
Tại khu mỏ, theo quan sát của PV, xe ô tô tải liên tục ra vào khai thác đất; xe ô tô chở đất lại không có bạt che chắn, đất rơi vãi khắp 2 bên đường, bụi bay mù mịt.
Chị Thiều Thị Thúy, một người dân ở xã Đông Văn cho biết, đoạn đường từ cổng Nhà máy Gạch K2 đến khu vực khai thác đất rất nguy hiểm, trời nắng bụi phả vào mặt người đi đường, trời mưa xe máy trượt ngã, mất lái đâm nhau, nhiều trường hợp bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Khổ nhất là các em học sinh mỗi lần đi học bị ngã, hư hỏng xe đạp, bẩn hết quần áo, muộn giờ học. Mặc dù nhân dân đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Đáng nói hơn, do Cty K2 khai thác đất làm gạch không đúng quy trình đã ảnh hưởng đến cột điện hạ thế, sạt lở đất gây nguy cơ ảnh hưởng đến đê cấp I. Tại khai trường, đất được khai thác triệt để tạo thành hố chứa nước sâu, cột điện hạ thế bị khai thác đất xung quanh nhưng không được gia cố. Phía bên sông Cầu Máng, đất bị sạt lở ăn sát vào chân đê, tạo thành một điểm xung yếu khiến đê, đường điện có thể bị vỡ, sập đổ bất cứ lúc nào.
Một điểm sạt lở do khai thác đất có nguy cơ ảnh hưởng đến đê cấp I.
Theo bà Lê Thị Nhỡ, thôn Văn Thắng, mới đây, Cty K2 cho người đến đóng được mấy cái cọc để giữ đất nơi bị sạt lở, thế nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn ập về chắc chắn đất sẽ tiếp tục bị sạt lở và không biết sẽ như thế nào.
Một người dân khác cũng ở thôn Văn Thắng bức xúc: Theo văn bản cam kết, Cty K2 khai thác đất phải cách bờ đê 5m lưu không, từ đất lưu không khai thác ra 1m thì bạt ta-luy 1m, chỗ khai thác sâu nhất là 10m. Thế nhưng, khi khai thác Cty K2 vẫn cứ “nhắm mắt” làm liều. Do khai thác không đúng quy trình nên mưa xuống đất bị sạt lở, ảnh hưởng đến đê, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân sống xung quanh.
Ngày 25/6 vừa qua Chủ tịch UBND xã Đông Văn đã ký thông báo yêu cầu Cty K2 tạm dừng khai thác mỏ và vận chuyển đất về Nhà máy Gạch Tuynen để khắc phục sự cố. Chủ tịch UBND xã Đông Văn giao Công an xã giám sát, đến khi UBND xã kiểm tra ổn định mới tiếp tục cho khai thác trở lại.
Thế nhưng, theo thông tin chúng tôi nhận được, trong thời gian bị tạm dừng, Cty K2 vẫn ngang nhiên khai thác đất khiến dư luận rất bất bình.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 10249/VP-NNMT ngày 31/5/2026 về việc kiểm tra, xử lý giải quyết kiến nghị của cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai theo phản ánh của Báo Thanh tra điện tử ngày 26/5/2026.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens đã gửi đơn tới UBND phường và Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ việc Ban Quản lý thu giữ tiền đặt cọc sửa chữa, cải tạo nhà ở trong nhiều năm.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương
Minh Tân