Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/09/2015 - 15:34
(Thanh tra)- Nhiều hộ dân sống tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình mua đất của UBND xã để làm nhà ở lâu dài. Tuy nhiên đã hơn 10 năm, họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), khiến đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng.
Nhiều hộ dân sống tại khu vực xóm 9, xã Gia Hưng đã mua đất của UBND xã và làm nhà ở kiên cố từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo phản ánh của các hộ dân, từ năm 1993 - 1996, khi UBND xã Gia Hưng có chủ trương bán đất và giao đất có thu tiền tại khu vực xóm 9, xã Gia Hưng, một số hộ dân ở đây đã làm thủ tục xin mua đất để làm nhà ở và đã nộp tiền đầy đủ về UBND xã.
Ông Đinh Thế Thảo, trú tại xóm 9, xã Gia Hưng bức xúc, năm 1996, gia đình ông mua của UBND xã gia Hưng lô đất tại vị trí tờ bản đồ số 5, thửa 29+100 diện tích 115m2, với số tiền là 18 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục và nộp tiền đầy đủ, UBND xã đã lập biên bản giao đất và cắm mốc giới. Nhưng từ đó đến nay, UBND xã không làm thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông.
Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn xã Gia Hưng hiện có tới gần 100 hộ dân đang phải sống trong tình trạng phấp phỏng lo âu vì mua đất của UBND xã hơn 10 năm nay nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ.
Ông Bùi Hoàng Hải, Chủ tịch UBND xã Gia Hưng cho biết: Sở dĩ đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể làm các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân là do lãnh đạo UBND xã qua các thời kỳ đã bán đất và giao đất trái thẩm quyền. Khi người dân nộp tiền mua đất, UBND xã không nộp vào kho bạc mà sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục đích khác. “Hiện tại, chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân nộp lại các giấy tờ có liên quan, tổng hợp báo cáo gửi UBND huyện Gia Viễn để có biện pháp xử lý”, ông Hải cho biết.
Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Lượng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Viễn. Ông Lượng cho biết, không chỉ riêng tại xã Gia Hưng mà nhiều xã khác trên địa bàn huyện đang tồn tại tình trạng một số hộ gia đình mua đất của xã nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Đây là những tồn tại đã kéo dài từ nhiều năm nay, việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2000, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý những trường hợp cấp đất, giao đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số xã vẫn chưa triệt để, còn nhiều thiếu sót.
“Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã thành lập đoàn thẩm tra gồm đại diện các ngành Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thuế… rà soát lại những hộ chưa được cấp GCNQSDĐ để có biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó khăn phải tháo gỡ dần và phải có sự kết hợp giữa người dân và chính quyền địa phương”, ông Lượng nói.
Trong khi chờ được cấp GCNQSDĐ, những hộ dân ở đây vẫn tiếp tục phải sống trong lo âu trên chính mảnh đất mà họ đã bỏ tiền ra mua. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình sớm có biện pháp xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Minh Tân
Lan Anh
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Đông Hà
Dương Anh Minh
Lam Chi
Thanh Nhung
T.H
T. Minh