Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Thứ ba, 17/09/2024 - 22:21
(Thanh tra) - Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hóc Môn (BQLDA huyện Hóc Môn) làm chủ đầu tư của hơn 10 gói thầu giá trị trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu cho thấy, nhiều gói thầu có giá trúng thầu tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất thấp (dưới 1%). Thậm chí, có gói thầu hơn 19,5 tỷ đồng nhưng giá trúng thầu chỉ tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng…
Nhiều gói thầu do Ban QLDA huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách Nhà nước rất thấp (dưới 1% giá gói thầu). Ảnh: Chu Tuấn
Từ năm 2023 đến nay, tại BQLDA huyện Hóc Môn có 08 gói thầu có giá trị từ 19 tỷ đồng đến hơn 166 tỷ đồng. Giá trúng thầu của các gói thầu này đều có điểm chung là tỷ lệ tiết kiệm rất thấp (dưới 1%). Cả 08 gói thầu này, chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu.
Cụ thể: Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến Thới Tam Thôn 6, chỉ có duy nhất Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đạt Thành tham dự và trúng thầu.
Ngày 28/3/2023, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt công ty này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 22,582 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 22,639 tỷ đồng); tiết kiệm ngân sách Nhà nước được hơn 57 triệu đồng, tương đương 0,25% giá gói thầu.

Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đạt Thành trúng thầu. Ảnh: Chu Tuấn
Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Xuân Trung Chánh 1 (từ đường Tô Ký đến đường Trung Mỹ Tân Xuân), Công ty CP Xây dựng Vạn Thành Đạt là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.
Ngày 23/3/2023, ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty CP Xây dựng Vạn Thành Đạt trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 19,499 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 19,54 tỷ đồng); tiết kiệm ngân sách Nhà nước được hơn 40 triệu đồng, tương đương 0,21% giá gói thầu.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty CP Xây dựng Vạn Thành Đạt trúng thầu. Ảnh: Chu Tuấn
Tại gói thầu thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Nhì (giai đoạn 2), chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH Hoàng Khương - Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc - Công ty CP Thiết bị An toàn Phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát là đơn vị tham gia và trúng thầu.
Ngày 14/8/2023, ông Bùi Tấn Phát - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 51,144 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 51,573 tỷ đồng); tiết kiệm ngân sách Nhà nước được hơn 428 triệu đồng, tương đương 0,83% giá gói thầu.

Ông Bùi Tấn Phát - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định cho Liên danh Samcons - Tùng Đạt trúng thầu. Ảnh: Chu Tuấn
Đáng chú ý, tại gói thầu XL1: Xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án sân vận động Thới Tứ, cũng chỉ có duy nhất Liên danh Công ty CP Xây dựng Samcons và Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt tham dự và trúng thầu.
Ngày 27/9/2023, ông Bùi Tấn Phát - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định cho liên danh này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 39,281 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 29,36 tỷ đồng); tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được hơn 78 triệu đồng, tương đương gần 0,2% giá trị gói thầu.
Một gói thầu khác cũng có giá trúng thầu tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước dưới 1%, đó là gói xây lắp 03: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước Hương lộ 80B (từ đường Đông Thạnh 3 đến khênh Trần Quang Cơ). Đây tiếp tục là gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự.
Ngày 01/11/2023, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên Group trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 24,838 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 24,99 tỷ đồng); tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được hơn 150 triệu đồng, tương đương 0,6% giá trị gói thầu.

Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn trúng thầu. Ảnh: Chu Tuấn
Tại gói xây lắp 1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa; thoát nước thải; vỉa hè; tái lập mặt đường thuộc dự án rạch Trưng Nữ Vương, cũng chỉ có duy nhất nhà thầu là Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn tham dự và trúng thầu.
Ngày 14/11/2023, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho công ty này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 64,692 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 65,148 tỷ đồng); tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 450 triệu đồng, tương đương gần 0,7% giá gói thầu.
Một gói thầu khác là gói xây lắp 1: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước - đoạn từ đầu tuyến đến đường Trịnh Thị Miếng (Km0+000 - Km1+530) thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến Thới Tam Thôn 5, Công ty CP Xây dựng Nasaco là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.
Ngày 28/11/2023, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty CP Xây dựng Nasaco trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 74,335 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 74,873 tỷ đồng); tiết kiệm ngân sách Nhà nước được gần 540 triệu đồng, tương đương 0,71% giá gói thầu.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho Liên danh Công ty Công ích huyện Hóc Môn – Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn trúng thầu. Ảnh: Chu Tuấn
Bước sang năm 2024, tại gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn năm 2024 - 2026, thuộc dự án vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn 2024 - 2026, duy nhất Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn - Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn là nhà thầu tham gia và trúng thầu.
Ngày 20/3/2024, ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc BQLDA huyện Hóc Môn đã ký quyết định phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 166,1 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 166,6 tỷ đồng); tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng, tương đương 0,3% giá trị gói thầu.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa