Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm sổ đỏ, cán bộ xã ép dân nộp phí cao

Thứ năm, 30/08/2012 - 07:05

(Thanh tra)- Hơn 20 năm sống trên mảnh đất của cha mẹ khai hoang để lại, được chính quyền xác nhận quyền sở hữu, nhưng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh phải nộp lệ phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Chị Hòa cầm phiếu thu 22 triệu đồng với 160m2 đất

Theo phản ánh của chị Hòa, năm 1989, vùng đất ông Nguyễn Hẫn và bà Bùi Thị Huân (bố mẹ chị Hòa) khai hoang được 1.500m2 làm nhà ở, trồng hoa màu. Khi chị Hòa lấy chồng chưa có đất làm nhà ở thì bố mẹ đã cắt cho một phần đất.

Năm 1991, do không biết chữ nên chị Hòa đã nhờ người viết đơn gửi UBND xã xin chứng nhận là mảnh đất được bố mẹ cắt cho thuộc quyền sở hữu của mình. Phải đến năm 2006 chị mới được Chủ tịch UBND xã ký xác nhận. Tuy nhiên, trước khi có xác nhận, chị nhận được thông báo của xã khẳng định chị làm nhà trái phép, phải nộp 120 triệu đồng nếu không sẽ bị thu hồi đất. Vào thời điểm đó, gia cảnh chị nghèo khó nên đành mặc cho xã đòi.

Năm 2004, khi tỉnh lộ 10 đi qua, đất đai ở tuyến đường này trở nên có giá, xã Kỳ Thượng lại yêu cầu chị Hòa phải nộp 6 triệu đồng cho mỗi mét mặt tiền chạy dài vào trong, nếu không sẽ thu hồi. Nhưng, gia cảnh nghèo nên chị Hòa cũng không có tiền để nộp. “Năm ngoái, biết mảnh vườn của tôi có giấy tờ nên xã yêu cầu nộp 80 triệu đồng thì được cấp bìa đất. Do hoàn cảnh gia đình nên tôi xin giảm xuống còn 22 triệu đồng”, chị Hòa nói.

Phiếu thu 22 triệu đồng khi nộp tiền làm sổ đỏ


Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, gia đình chị Hòa thuộc diện hộ nghèo được Nhà nước cho tiền xây nhà, nhưng về xã chỉ cho 2 triệu làm móng, còn 16 triệu đồng xã trích sang làm GCNQSDĐ, đồng thời yêu cầu nộp thêm 6 triệu đồng còn thiếu. Như vậy, chị Hòa làm GCNQSDĐ hết 22 triệu đồng cho 160m2 đất.

Khi đề cập đến số tiền 22 triệu đồng trên chúng tôi được cán bộ Ban Địa chính xã Kỳ Thượng giải thích là đã thu lại và nộp trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước.

Sau khi xem phiếu thu nộp tiền làm GCNQSDĐ của chị Hòa ghi rõ số tiền phải nộp là 22 triệu đồng, ông Phạm Huy Tường, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kỳ Anh khẳng định: Việc làm này là vô lý. Theo ông Tường, gia đình chị Hòa sử dụng mảnh đất trước năm 1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí thì chỉ vài trăm nghìn đồng. “Sau năm 1993 có thu đi chăng nữa cũng rất ít chứ không thể cao như thế được. Thu lệ phí GCNQSDĐ phải theo quy định. Xã Kỳ Thượng thu lệ phí làm bìa đất của chị Hòa mà tính trước 1993 là sai hoàn toàn. Còn tính sau 1993 cũng phải xem lại. Sự việc này chúng tôi sẽ thu thập hồ sơ kiểm tra làm rõ", ông Tường nhấn mạnh.


Đình Xuân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm