Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Có dấu hiệu tham nhũng, trù dập xã viên

Thứ bảy, 18/08/2012 - 07:51

(Thanh tra)- Bị thu hồi 5ha đất để xây dựng công trình “Công viên Tuổi trẻ TP Hòa Bình”, Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Phương được UBND tỉnh Hòa Bình bồi thường, hỗ trợ 9.327.246.000 đồng. Chủ nhiệm HTX đã ký phiếu chi “thưởng” cho ông Nguyễn Công Chính, xã viên Đội 4 số tiền 1.399.311.900 đồng vì “có công” đi “đòi” được tiền bồi thường. Thực chất đây là trò “ảo thuật” để chiếm đoạt tiền của HTX.

Khu đất 5ha đang xây dựng công trình Công viên Tuổi trẻ TP Hòa Bình


Năm 2007, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định thu hồi 5ha đất canh tác của HTX Nghĩa Phương để xây dựng công trình “Công viên Tuổi trẻ TP Hòa Bình”.

Theo Quyết định số 338/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình, HTX Nghĩa Phương không được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ban Quản trị (BQT) HTX Nghĩa Phương đã làm đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan T.Ư để đòi quyền lợi.

Ngày 4/5/2011, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 1099/QĐ-UBND, bồi thường diện tích 5ha đất ao Mỏ Sét cho HTX Nghĩa Phương 9.327.246.000 đồng.   

Ông Trương Văn Sơn, Bí thư Chi bộ HTX Nghĩa Phương cho biết: Ngày 28/6/2011, ông Khuê cho tổ chức Đại hội xã viên bất thường. Chủ nhiệm không mời đại biểu cấp trên dự. Đại hội có 7 nội dung, trong đó có 1 nội dung ghi: Chủ nhiệm HTX được chi trả 10% tiền bồi thường đất hai vụ lúa của các dự án bồi thường. Trong Đại hội, xã viên không được phát biểu ý kiến tham luận. Ông Sơn thay mặt Chi bộ giơ tay xin phát biểu, ông Khuê không cho phép. Ông Nguyễn Văn Hiền, xã viên đứng lên phát biểu, ông Khuê cho bảo vệ kéo xuống. “Một Đại hội diễn ra như vậy là không dân chủ, các nội dung của Nghị quyết Đại hội sẽ không phản ánh đúng, khách quan quan điểm, ý chí của xã viên”, ông Sơn nói và cho rằng, việc đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của xã viên là nhiệm vụ, trách nhiệm của Chủ nhiệm và các thành viên trong BQT HTX, chứ không phải đi đòi nợ thuê mà HTX phải chi trả cho Chủ nhiệm 10% hoa hồng.

Vì lí do trên, ông Sơn và một số xã viên không biểu quyết nội dung chi trả 10% hoa hồng tiền bồi thường đất hai vụ lúa cho Chủ nhiệm HTX. Ông Sơn cũng không ký vào Nghị quyết Đại hội.

Ngày 21/10/2011, ông Khuê ra Quyết định khen thưởng số 11QĐ/KT-HTX, thưởng cho ông Nguyễn Công Chính, xã viên Đội 4 HTX Nghĩa Phương 15% tổng số tiền được bồi thường từ kết quả khiếu nại đất Mỏ Sét.

Ngày 24/10/2011, ông Khuê ký Phiếu chi số 300 với số tiền là 1.399.311.900 đồng cho ông Nguyễn Công Chính. Song, thực tế trong suốt quá trình HTX Nghĩa Phương thực hiện khiếu nại về bồi thường 5ha đất Mỏ Sét chỉ có BQT, Ban Kiểm soát HTX thực hiện, ông Chính không có tên tham gia. Việc Chủ nhiệm HTX Nghĩa Phương ký Thông báo ngày 2/6/2010 giao việc khiếu nại 5ha cho ông Chính là không bình thường. Thêm nữa, mức thưởng mà ông Khuê đề nghị là 10% chứ không phải 15% như đã thực hiện và đối tượng thưởng là Chủ nhiệm HTX chứ không phải ông Chính.

Khi biết tin ông Khuê đã ký phiếu chi trả tiền phần trăm cho ông Nguyễn Công Chính, xã viên đã làm đơn tố cáo gửi UBND TP Hòa Bình.

Ngày 12/3/2012, ông Khuê cử bà Thu, Phó Chủ nhiệm HTX đem sổ Nghị quyết Đại hội xã viên HTX và bản trích Nghị quyết Đại hội xã viên HTX ngày 28/6/2011 đến nhà ông Trương Văn Sơn đề nghị ký vào Nghị quyết nhằm hợp thức hóa việc chi phần trăm số tiền bồi thường. Tuy nhiên, ông Bí thư Chi bộ HTX Nghĩa Phương đã không ký.

Điều làm cho xã viên HTX Nghĩa Phương bức xúc nhất hiện nay là số tiền được bồi thường với mục đích hỗ trợ xã viên chuyển đổi nghề, có vốn để kinh doanh, nhưng đến nay BQT HTX vẫn giữ không chia cho xã viên. Hậu quả, tiền “nằm ngủ” trong két HTX còn xã viên thì thiếu vốn sản xuất kinh doanh.
               
Trù dập xã viên?

Ông Quách Văn Tiến, xã viên Đội 3 và chị Đinh Thị Hằng, xã viên Đội 4 cùng 30 xã viên đề xuất Chủ nhiệm HTX và BQT HTX chia số tiền được bồi thường từ 5ha đất khu Mỏ Sét để xã viên có vốn sản xuất kinh doanh. Ông Khuê đã không tiếp, không đồng ý kiến nghị của ông Tiến, chị Hằng và xã viên.

Ngay sau đó, ông Khuê ra Quyết định số 05/QĐ-HTX ngày 28/6/2011 kỷ luật ông Tiến, chị Hằng với hình thức cảnh cáo. Lý do: “Không thực hiện nghĩa vụ của xã viên đã được quy định tại Điều 9 Điều lệ HTX Nghĩa Phương (nói và làm trái với Nghị quyết của Đại hội xã viên - phát ngôn thiếu văn hóa, không đúng thực tế), gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tư tưởng của xã viên…”. Hình thức kỷ luật kèm theo: “Tạm giữ các quyền lợi được chia từ HTX”. Đồng thời, yêu cầu ông Tiến, chị Hằng “phải có kiểm điểm bằng văn bản một cách nghiêm túc gửi về HTX”.

Ông Tiến bức xúc: “Tôi đã gắn bó hàng chục năm nay với HTX, đóng góp nghĩa vụ của xã viên với HTX đầy đủ. Ông Khuê đã cố tình áp đặt tội cho tôi”.

Chị Đinh thị Hằng cũng cho rằng: “Ông Chủ nhiệm quy cho tôi tội “nói năng trái với Nghị quyết Đại hội xã viên, phát ngôn thiếu văn hóa là áp đặt, trù dập. Nếu tôi có khuyết điểm thì bản thân tôi phải viết bản kiểm điểm, đội sản xuất phải tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật tôi trước, sau đó gửi biên bản cuộc họp lên Hội đồng Kỷ luật HTX. Hình thức kỷ luật phải được thông qua Đại hội xã viên. Bao nhiêu cái “tội” đều do Chủ nhiệm HTX đưa ra và quyết định hình thức kỷ luật”.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Sơn, Bí thư Chi bộ; ông Lâm Văn Nam, Phó Bí thư Chi bộ HTX, cho biết, ông Tiến và chị Hằng đều là xã viên tốt. Việc 2 người cùng một số xã viên gặp Chủ nhiệm và BQT HTX đòi hỏi chế độ, quyền lợi chính đáng của người xã viên là đúng. Ông Khuê ra quyết định kỷ luật ông Tiến, chị Hằng là không đúng trình tự theo quy định.  

Bên cạnh đó, việc BQT HTX giữ lại 21 triệu đồng của ông Tiến, 5 triệu đồng của chị Hằng tiền hỗ trợ giải quyết việc làm và tiền chế độ Tết là trái quy định của Điều lệ HTX Nghĩa Phương, sai cả lý và tình.

Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm