Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/08/2013 - 07:24
(Thanh tra)- Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng, công dân đã phản ánh hàng loạt vụ việc tiêu cực của Trưởng thôn, Chủ nhiệm, Kế toán Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) thôn Cổ Thiết nhiều nhiệm kỳ.
Những ngôi nhà đã, đang xây dựng trên đất mua bán trái phép. Ảnh: Hà Quang
>>Kỳ I: Một khúc sông, mấy lần sóng dội!
Ông Nguyễn Xuân Đức (Trưởng thôn nhiệm kỳ 2007 - 2010) bớt xén, tham ô 3 triệu đồng tiền hộ nghèo, cấp tiền hộ nghèo cho hàng chục trường hợp không nghèo hoặc đã đi Nam cả chục năm. Ông Vũ Văn Hợi (Chủ nhiệm HTX DVNN nhiệm kỳ 2007 - 2010) tham ô tiền trong quá trình giúp Cty TNHH Vạn Đạt (Hải Dương) thu mua rau salat, tiền Nhà nước hỗ trợ xã viên thôn Cổ Thiết để mua thuốc rắc tằm, vệ sinh tằm, than đá. Ông Lê Văn Nhiên (kế toán các nhiệm kỳ từ 2003 - 2010) tham ô tiền đền bù hoa màu cho các hộ xã viên. Ông Vũ Văn Hợi, ông Nguyễn Xuân Đức tự ý thuê máy xúc phục vụ dồn điền đổi thửa (năm 2008) với mức giá cao đến bất hợp lý, gây thất thoát công quỹ gần 50 triệu đồng. Ban Quản lý HTX DVNN vay ứng trước tiền dồn điền đổi thửa của 600 định suất (mỗi định suất 50.000 đồng), sau đó đã được Nhà nước hỗ trợ và có tiền thu được qua bán đất, nhưng đến nay vẫn không trả tiền vay ứng trước cho xã viên.
Đáng chú ý, chính quyền thôn buông lỏng quản lý, để nhiều hộ dân, kể cán bộ, đảng viên lấn chiếm đất công, cấp đất cho người thân nhằm mưu lợi cá nhân…
Gây bức xúc nhất phải kể tới vụ Trưởng thôn Nguyễn Xuân Họa, Nguyễn Xuân Đức; Chủ nhiệm HTX Vũ Văn Hợi, Nguyễn Xuân Vang qua 2 nhiệm kỳ 2006 - 2007 và 2008 - 2009 đã thi nhau… bán đất dưới chiêu bài “giao thầu lâu dài, vĩnh viễn cho các hộ xã viên”. Thậm chí, các lãnh đạo này còn lộng quyền đến mức, vào ngày 7/8/2006 đã ký giấy bán cho ông Phạm Văn Thới 91m2 đất khu vực ao Giao Dẫn với giá 5.450.000 đồng với điều kiện tiền phải nộp ngay, còn đất thì… hơn 8 năm sau (ngày 20/12/2014) mới được nhận.
Hầu hết các nội dung tố cáo kể trên đã được UBND xã Giang Sơn và Công an huyện kiểm tra, điều tra, làm rõ, nhưng không được xem xét, xử lý triệt để, đúng luật, gây bức xúc trong dân.
Vi phạm Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Trước sự khiếu kiện kiên trì, liên tục của người dân và phải đến cả chục lần nhận được yêu cầu xem xét, giải quyết từ UBND huyện Gia Bình, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng khác, ông Lê Thế Sang, Chủ tịch UBND xã Giang Sơn mới thành lập Ban Kiểm tra giải quyết đơn thư và ngày 19/3/2010, cùng lúc ban hành 13 quyết định “hủy bỏ hợp đồng đấu thầu đất trái thẩm quyền của thôn Cổ Thiết” đối với 13 trường hợp mua bán đất đai trái các quy định pháp luật diễn ra trước đó nhiều năm trời.
Các hợp đồng (từ 1996 - 1999), quyết định thu hồi (tháng 3/2010). Ảnh: Hà Quang
Có điều, các quyết định trên không được tổ chức thực hiện. Vì thế, người dân tiếp khiếu.
Ngày 15/8/2011, ông Lê Thế Sang ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 60/QĐ-UBND, thừa nhận: Từ năm 2006 - 2009, lãnh đạo thôn Cổ Thiết đã giao thầu trái thẩm quyền 13 trường hợp với tổng cộng 4.140m2 đất, thu 144.650.000 đồng (ít hơn 3 trường hợp, 1.212m2 đất và 225.900.000 đồng so số liệu tố cáo của người dân).
Quyết định giải quyết khiếu nại số 60/QĐ-UBND cũng khẳng định: Sau khi ban hành các quyết định kể trên, UBND xã đã yêu cầu lãnh đạo thôn Cổ Thiết thu hồi toàn bộ hợp đồng và diện tích đất đã đấu thầu trái pháp luật, đồng thời trả lại số tiền đã thu qua đấu thầu đất cho từng trường hợp.
Thêm một lần nữa, ông Lê Thế Sang chỉ ban hành quyết định… mà không tổ chức thực hiện.
Công an huyện Gia Bình vào cuộc. Kết quả cho thấy, nội dung tố cáo của công dân là hoàn toàn đúng sự thật, nhưng trong Công văn trả lời số 104/CV, ngày 24/9/2012, phần đề cập tới việc giải quyết hậu quả bán đất trái phép tại thôn Cổ Thiết giai đoạn 2006 -2009 lại rất… dửng dưng: “Việc ông (Tạ Thanh Quỳnh, người đứng đơn - PV) cho rằng, các quyết định vẫn nằm trên giấy, không tổ chức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với Chủ tịch UBND xã Giang Sơn là nơi thực hiện các quyết định trên, đề nghị ông đến UBND xã Giang Sơn để giải quyết”.
Thái độ thờ ơ, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã Giang Sơn và Công an huyện Gia Bình đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Thừa lúc chính quyền “nương tay”, mấy tháng vừa qua, hàng loạt hộ gia đình mua được đất (mặc dù đã cầm quyết định thu hồi trong tay hơn 3 năm nay) đã và đang ồ ạt, khẩn trương đổ đất, tôn tạo nền móng và đua nhau xây nhà cao tầng trên chính mảnh đất mua được trái với các quy định pháp luật.
Được thể, làm liều
Tận dụng tối đa sự buông lỏng quản lý đất đai của cấp có thẩm quyền và “mạnh tay” hơn những người tiền nhiệm, ngày 14/12/2011, ông Nguyễn Xuân Vang, Chủ nhiệm HTX DVNN và Điện năng thôn Cổ Thiết đã cùng các ông, bà Phạm Văn Hanh (Trưởng thôn), Nguyễn Đức Ước (Trưởng Kiểm soát), Ngô Thị Chính (kế toán) và Nguyễn Văn Hưng (thủ quỹ) ký “biên bản hợp đồng thầu khoán”, tiếp tục bán đứt toàn bộ 92.507m2 đất bãi bồi còn lại giữa dòng sông Đuống (nằm phía trong 60.261m2 do UBND huyện và tỉnh đã thu hồi cùng năm để cho Xí nghiệp Ngọc Toan thuê) với giá 3.339.502.000 đồng và chia ngay số tiền thu được cho… toàn dân Cổ Thiết (trừ những người sinh sau năm 1992).
Việc HTX DVNN Cổ Thiết tùy tiện bán đất, chia tiền cho dân đã lạ, nhưng lạ hơn nữa là người mua đất (dưới vỏ bọc nhận thầu) lại chính là ông… Tạ Thanh Quỳnh, nhân vật kiên trì nhất trong số những người đã và đang tiếp tục đầu đơn khiếu kiện, tố cáo cán bộ thôn, xã tham ô, lãng phí, bán đất trái pháp luật. Và, hàng nghìn người dân xã Giang Sơn ngạc nhiên khi thấy ông Quỳnh, với gia cảnh không mấy khá giả, bỗng dưng thành… tỷ phú vì chỉ trong vài tiếng đồng hồ kể từ khi quyết định đấu thầu đất được công bố, đã “chồng” đủ 3.339.502.000 đồng để giành quyền mua 92.507m2 đất cát pha ở một phần bãi nổi giữa sông chỉ để mỗi năm trồng và thu hoạch vài trăm kg ngô hạt.
Trong lúc người dân đang bức xúc trước việc cấp ủy, chính quyền xã Giang Sơn thờ ơ, lừng khừng, không chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ mua bán trái các quy định pháp luật 16 suất đất như đã nêu ở phần trên, thì lãnh đạo chính quyền, HTX DVNN và Điện năng thôn Cổ Thiết tiếp tục “tái phạm” với mức ngày càng nghiêm trọng khi ngang nhiên bán nốt toàn bộ 92.507m2 đất canh tác còn lại tại bãi bồi giữa dòng sông Đuống và chia hết tiền cho dân. Vậy mà lạ lùng thay, cấp ủy, chính quyền xã Giang Sơn vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt”, còn ngành quản lý chức năng cấp trên cũng… không biết gì.
Ngân Hà - Đặng Quang
Kỳ III: 20 năm, 4 cấp chính quyền và 1 lối bò đi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thành Công
B.S
Huyền Như
Hải Hà
Nhóm PV A lô Thanh tra
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam