Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/08/2012 - 09:47
(Thanh tra)- Từ cuối năm 2011 đến nay, xã viên Hợp tác xã (HTX) Rau Nghĩa Phương, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã viết hàng chục đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Khuê, Chủ nhiệm HTX lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lộng hành, coi thường kỷ cương phép nước, vi phạm pháp luật.
Cấp ủy Chi bộ Đảng HTX Nghĩa Phương trao đổi với PV
Phớt lờ chỉ đạo của TP
Nhiều cán bộ, xã viên gắn bó lâu năm với HTX cho PV biết, trong 46 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa thời điểm nào HTX lại bê bối, mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng như 2 năm 2011 - 2012. Nguyên nhân chính là do ông Nguyễn Văn Khuê, sau khi được bầu làm Chủ nhiệm HTX đã lộng hành; độc đoán, cửa quyền, mất dân chủ, trù dập xã viên, tự tung tự tác trong việc thu, chi công quỹ, có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý tài chính kinh tế HTX. Đơn cử, Ban Quản trị (BQT) HTX tổ chức Đại hội xã viên ngày 15/11/2011 đã bị xã viên phản đối kịch liệt từ quy trình tổ chức đến nhân sự dự Đại hội, đặc biệt là tính pháp lý của Nghị quyết Đại hội.
Ông Trần Văn Công, xã viên HTX bức xúc: HTX có 4 đội sản xuất, 7 tổ kinh doanh dịch vụ chợ. Theo Luật HTX và Điều lệ HTX Nghĩa Phương thì đại biểu đi dự Đại hội xã viên phải do xã viên ở tổ, đội họp bầu trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín để bình chọn người xứng đáng. Đằng này, ông Khuê đã “chỉ mặt đặt tên”. Tổ trưởng, đội trưởng chỉ việc cầm chương trình nghị sự Đại hội giao cho xã viên đã có tên trong danh sách do BQT HTX chỉ định.
Bà Nguyễn Thị Ngân, Đội trưởng Đội 2 cho biết: Đội 2 có 62 xã viên nhưng BQT HTX chỉ cho danh sách mời tham dự họp 35 người. Còn bà Đoàn Thị Duệ, Đội trưởng Đội 1 nói: Đội có 44 xã viên, nhưng BQT HTX lại chỉ định có 24 xã viên được dự họp. Cách làm này là không dân chủ, không đúng Luật HTX và Điều lệ của HTX Nghĩa Phương.
Ông Công phản ánh thêm: Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khuê đã ép xã viên ký biên bản đồng ý phương án mở rộng chợ Nghĩa Phương. Ông Khuê tuyên bố, nếu xã viên nào không ký thì HTX sẽ phạt cảnh cáo và tạm giữ toàn bộ tiền được ăn chia từ HTX. Đồng thời, HTX sẽ cưỡng chế. Hộ nào bị cưỡng chế phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế. Một số người vì sợ mà phải ký biên bản “đồng ý”.
Theo tìm hiểu của PV, có 30 hộ xã viên có ki-ốt trên đường Điện Biên Phủ do các hộ đầu tư xây dựng. Đến nay, không có văn bản nào của UBND phường, UBND TP và của tỉnh đề cập đến việc thu hồi ki-ốt. Bà con đang kinh doanh ổn định thì cuối năm 2011, ông Khuê ra 2 thông báo (số 44 và 48) về việc giải phóng mặt bằng để mở rộng chợ. Sau khi đập phá xong, ông Khuê lại bảo các hộ đóng tiền để xây ki-ốt vào chợ. Một số hộ đã nộp 15 - 30 triệu đồng, nhưng đến nay đã hơn 1 năm, ki-ốt chưa được xây vào chợ, xã viên không có nơi kinh doanh buôn bán.
Chưa hết, ngày 22/12/2011, Chủ nhiệm Khuê ban hành Thông báo số 72/TB-HTX “V/v quản lý tài sản các ki-ốt tại chợ Nghĩa Phương”. Theo Thông báo này: “Kể từ ngày 15/1/2012, HTX Nghĩa Phương quản lý toàn bộ ki-ốt trong phạm vi chợ để cho thuê, giao khoán…”. Và, “xã viên phải chuyển hết tài sản ra khỏi ki-ốt và bàn giao chìa khóa cho HTX trước ngày 5/1/2012…”.
Trong số 39 chủ ki-ốt nhận Thông báo số 72 thì 38 xã viên phản đối, viết, ký vào Thông báo “không đồng ý giao ki-ốt cho HTX quản lý”. Bởi họ cho rằng, mình đã đóng góp vốn xây dựng chợ, tự bỏ vốn xây ki-ốt. Việc phải thuê lại ki-ốt của chính mình là vô lý.
Tuy nhiên, ông Khuê đã dựa vào “Nghị quyết” Đại hội xã viên ngày 15/11/2011, cho xây dựng một số hạng mục công trình mở rộng chợ (san nền, đổ đất, xây tường, cổng), không cần xây dựng đề án, thiết kế kỹ thuật, không thông qua Đại hội xã viên, không xin phép các cơ quan chức năng của TP Hòa Bình. Bức xúc, hàng chục xã viên đã viết đơn tố cáo khẩn cấp phản đối Thông báo số 72/TB-HTX gửi Chủ tịch UBND TP Hòa Bình.
Ngày 5/1/2012, ông Quách Tùng Dương, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình đã có Công văn số 11/UBND-TTr gửi HTX Nghĩa Phương yêu cầu “tạm dừng thực hiện Thông báo số 72/TB-HTX”.
Phớt lờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, chiều ngày 6, sáng ngày 7/1/2012, ông Khuê vẫn tiếp tục cho thợ xây dựng tường rào, cổng chợ.
Không chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy
Ngoài ra, xã viên HTX còn cung cấp thêm cho PV Báo Thanh tra về sự lộng hành của Chủ nhiệm HTX Nguyễn Văn Khuê tại Đại hội xã viên ngày 17/1/2012.
Trước giờ khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Thu Giang trình giấy ủy quyền dự Đại hội của con trai là Nguyễn Đức Thành, xã viên HTX với Chủ nhiệm HTX. Ông Khuê cho gọi BQT, Trưởng Ban kiểm soát, sau đó tuyên bố: Không chấp nhận việc ủy quyền của xã viên Thành cho bà Giang dự họp. Đồng thời, yêu cầu bà Giang ra khỏi Hội trường.
Hành động của Chủ nhiệm Khuê bị nhiều xã viên phản đối. Ông Khuê chuyển sang lấy ý kiến Đại hội (giơ tay biểu quyết) việc có cho bà Giang dự Đại hội hay không? Kết quả, 46/76 người đồng ý. Song, ông Khuê lấy quyền Chủ nhiệm HTX, đề nghị xã viên phải đuổi bà Giang ra khỏi Đại hội. Đại biểu không đồng tình, ông Khuê tuyên bố: Hoãn Đại hội xã viên HTX.
Ngày 2/7/2012, HTX Nghĩa Phương tổ chức Đại hội xã viên. Trước khi tiến hành Đại hội, cấp ủy Chi bộ gặp Chủ nhiệm Khuê truyền đạt tinh thần Nghị quyết lãnh chỉ đạo Đại hội HTX. Trong đó, yêu cầu ông Khuê chỉ đạo không cho lực lượng bảo vệ đeo băng đỏ đứng chặn cửa Hội trường để xã viên vào dự Đại hội đúng giờ, nghiêm túc, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, ông Khuê không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, vẫn dùng lực lượng bảo vệ đứng dàn hàng ngay trước cửa Hội trường. Vì vậy, một số xã viên đến dự Đại hội đã bị lực lượng bảo vệ kéo cửa chặn lại dẫn đến xô xát, náo loạn. Ông Khuê tuyên bố dừng Đại hội.
Ngay sau đó, cấp ủy đã lập biên bản dừng Đại hội xã viên. Khi ông Trương Văn Sơn, Bí thư Chi bộ đọc biên bản, ông Khuê ngang nhiên tuyên bố: Không nghe, không ký biên bản!
Đức Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thành Công
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
H.T
Nhóm PV
Phương Hiếu (Thực hiện)
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương