Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ I: Hàng loạt doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép

Thứ ba, 13/08/2013 - 14:12

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng loạt bài “Ẩn họa từ việc khai thác, chế biến đá ở Thanh Hóa” phản ánh việc “thổ phỉ” nổ mìn khai thác, chế biến đá không phép ở nhiều quả núi; tình trạng mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường trong khai thác, chế biến, sản xuất đá ở các khu vực làng nghề, cơ sở sản xuất đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều DN khai thác khoáng sản ở Thanh Hóa sẽ bị thu hồi giấy phép. Ảnh: Văn Thanh

Sau khi Báo phản ánh, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã nơi có mỏ khai thác để tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác khai thác mỏ đá trên địa bàn, chấn chỉnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, trong đó trọng tâm kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động, kỹ thuật khai thác, nghĩa vụ tài chính ở các doanh nghiệp (DN). 

Vi phạm tại HTX Hoàng Sơn

Ngày 15/7, sau khi kiểm tra theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh về hợp tác xã (HTX) Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống Trần Văn Thuấn đã có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý. 

Qua kiểm tra cho thấy, HTX Hoàng Sơn khai thác vượt quá 30m so với vị trí mà UBND tỉnh cấp phép. 

Việc xây dựng nhà kiên cố trên đất thuộc khu vực mỏ gây mất an toàn lao động. Hiện tại, trên diện tích HTX Hoàng Sơn đang sử dụng có 4 nhà, trong đó có 2 nhà tạm được xây dựng năm 2008 và 2 nhà kiên cố được xây dựng đầu năm 2013. Mục đích sử dụng của 2 nhà kiên cố là phục vụ cho công tác điều hành của Ban Chủ nhiệm, nhà ăn và nghỉ trưa của công nhân. UBND huyện Nông Cống đã đình chỉ và không cho HTX Hoàng Sơn tiếp tục xây dựng nhà kiên cố trong khu vực mỏ. 

Cụm công nghiệp Hoàng Sơn gây ô nhiễm môi trường, theo quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt thì khoảng cách từ cụm công nghiệp Hoàng Sơn đến điểm dân cư gần nhất khoảng 1.000m. Để có cơ sở khẳng định là cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hay không thì phải có một cơ quan chuyên ngành về môi trường đánh giá. Trong thời gian tới, UBND huyện Nông Cống sẽ phối hợp với Sở TN&MT để có biện pháp xử lý việc khai thác vật liệu xây dựng không đúng vị trí và đề nghị Sở TN&MT tiến hành đánh giá tác động môi trường tại cụm công nghiệp Hoàng Sơn để có cơ sở xử lý những sai phạm về môi trường.

34 DN bị “khai tử"

Thông tin từ Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của 34 DN do không thực hiện nộp tiền tạm thu cấp quyền khai thác khoáng sản trong 3 năm trở lại đây vào ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã gia hạn đối với 123 DN, chậm nhất đến ngày 6/9/2013 phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tạm thu cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước, nếu không cũng sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đây được xem là biện pháp mạnh của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm lập lại kỷ cương, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, mới đây Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về những sai phạm ở huyện Yên Định. 

Tại xã Yên Lâm chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý chưa nghiêm các vi phạm về hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên, nhất là công tác xử lý môi trường. Một số DN chưa kết hợp chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường, đá thải tồn đọng nhiều tại nơi khai thác và chế biến đá gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, giám đốc điều hành mỏ ở một số DN khai thác đá chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Cá biệt, có DN khi kiểm tra không có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Các DN khai thác đá tại xã Yên Lâm chưa kê khai đầy đủ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường năm 2012 và quý I/2013. 

Tại xã Yên Phong đã buông lỏng quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên để Cty TNHH MTV Trường Tuấn khai thác, thu gom đất sét chưa được phép với khối lượng lớn, tập kết cát trên đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Đối với những sai phạm này, ngày 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã chỉ đạo UBND huyện Yên Định tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý các sai phạm của DN; Sở TN&MT rà soát lại dự án khai thác, chế biến khoáng sản của các DN để tránh lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường; Công an tỉnh, Sở Công thương kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản...

Văn Thanh

Kỳ II: Mạnh tay chặn đứng “thổ phỉ” đá

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm