Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ cuối: UBND TP cần sớm vào cuộc

Thứ bảy, 27/04/2013 - 07:34

(Thanh tra)- Sau nhiều năm kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng, năm 2008, lời thỉnh cầu của nhân dân thôn Yên Phúc đã đến được UBND TP Hà Nội. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra xác minh kết luận, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, câu chuyện này một lần nữa không đi đến hồi kết và người dân tiếp tục hành trình đơn thư mong tìm một kết thúc có hậu cho ngôi miếu thờ Thành hoàng.

Cụ Đỗ Huy Tranh bày tỏ bức xúc với PV. Ảnh: Đan Quế

Miếu được dựng tạm trên khu đất rộng gần 2.000m2. Ảnh: Đan Quế


“Trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, địa giới hành chính thay đổi, vụ việc kéo dài mãi, mâu thuẫn giữa làng Yên Phúc với các hộ dân thuộc khu tập thể vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự. Chúng tôi già rồi và đợi chờ quyết định của UBND TP Hà Nội cũng đã quá lâu. Không biết khi nào chúng tôi mới được nhận câu trả lời này?”, ông Cứ day dứt.

Báo cáo 4 năm chưa được giải quyết

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực đất miếu, các hộ gia đình không có sổ đỏ, trong đó có nhiều hộ đã chuyển đi nơi khác, chỉ một vài hộ là cán bộ thuộc Sở đang lưu trú, còn chủ yếu là những người không rõ ở đâu tới thuê để ở.

“Nhiều lần chúng tôi viết đơn đề nghị UBND phường, UBND quận, UBND TP, Sở GTVT bố trí chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên của Sở và Cty để họ trả lại khuôn viên đất miếu để chúng tôi tu tạo lại miếu, khôi phục di tích lịch sử, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của làng. Chúng tôi cũng rất mệt mỏi với việc không nhận được quyết định về việc đơn thư của chúng tôi đúng hay sai?”, ông Hựu cho biết.

Làm việc với chúng tôi, ông Vũ Hoàng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội, cho biết: Khi về nhận công tác, ông được bàn giao một hồ sơ không có gì nhiều về diện tích đất của Cty. Tuy nhiên, câu chuyện nhiều năm qua nhân dân thôn Yên Phúc đòi lại đất miếu thì ông có được nghe dù không chính thức nhận được đơn và không được làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này.

Trên thực tế, Cty được Sở GTVT giao cho 890m2 (Khu 3) tại miếu Yên Phúc để xây dựng trụ sở làm việc. Hàng năm, Cty vẫn nộp thuế sử dụng đất. Hiện nay, một phần nhỏ gồm 4 gian nhà cấp 4 đang được sử dụng làm phòng thí nghiệm, kho, văn phòng. Phần lớn diện tích còn lại đã được các cán bộ, công nhân viên của Cty, kể cả lãnh đạo các thời kỳ trước mượn làm nhà ở từ những năm 1995.

Năm 2006, Cty cũng đã ra thông báo việc thu hồi nhà ở của cán bộ, công nhân viên. Đến 2012, Cty họp với các hộ dân ở đây để thu hồi lại nhà ở, mở rộng trụ sở làm việc của Cty, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hiện, Cty đang được Sở GTVT Hà Nội cho mượn đất tại số 1 Quang Trung để làm trụ sở. Phần diện tích còn lại do Sở GTVT quản lý và sử dụng.

Ông Dũng cũng cho biết: Cty hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng của nhân dân thôn Yên Phúc. Trên thực tế, diện tích văn phòng Cty đang sử dụng nằm trọn vẹn trong khuôn viên miếu cổ của làng, giới hạn bằng 4 gốc đa cổ thụ. Do vậy, nhiều năm qua, một phần do phản ứng của nhân dân thôn Yên Phúc không cho xây dựng, phần khác lại nằm trong hành lang bảo vệ sông Nhuệ nên Cty cũng không thể xây dựng trụ sở dù rất thiếu thốn diện tích trụ sở. Trong khi đó, Cty không hề nhận được đơn thư của nhân dân hay quyết định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về vấn đề này! Bất cứ khi nào nhận được quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền, Cty sẵn sàng thực hiện.

Cũng về vấn đề này, ông Phạm Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La, khẳng định: Vụ việc này, UBND phường đã nhiều lần nhận được đơn thư của các cụ, nhưng do đất đã được UBND tỉnh giao cho Sở GTVT từ lâu nên khó thu hồi. Nhiều lần UBND phường cũng đã kiến nghị lên UBND quận, TP để giải quyết dứt điểm vụ việc. UBND TP đã chỉ đạo Sở TN&MT và Sở GTVT kết hợp giải quyết. Thanh tra Sở TN&MT cũng đã tiến hành xác minh, làm việc với UBND phường, Phòng TN&MT Hà Đông vào ngày 13/2/2009 và ngày 15/4/2009 nhưng các cụ vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Do đó, ngày 16/8/2012, UBND quận Hà Đông có văn bản gửi Sở TN&MT đề nghị sớm xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Hữu theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Ngày 31/8/2012, Sở TN&MT có văn bản gửi UBND quận Hà Đông cho biết, Sở đã có Báo cáo số 452/STNMT, ngày 8/5/2009 về kết quả kiểm tra xác minh đơn thư của ông Hựu, báo cáo UBND TP và xin ý kiến chỉ đạo. Gần 4 năm đã trôi qua, báo cáo này vẫn còn nằm trên giấy, UBND TP Hà Nội cũng chưa có sự chỉ đạo cụ thể cấp nào để giải quyết dứt điểm vụ việc. "Phường rất mong các cấp sớm giải quyết vụ việc để ổn định tình hình khu vực, tránh khiếu kiện kéo dài, gây mất trật tự an ninh. Tôi được biết, vụ việc này đang được UBND TP chỉ đạo giải quyết”, ông Nam cho biết.

Vì sao có chuyện báo cáo 4 năm không được phê duyệt? Câu chuyện khiếu kiện kéo dài của nhân dân thôn Yên Phúc đến khi nào mới có hồi kết? Thiết nghĩ, UBND TP Hà Nội cần sớm giải quyết hệ thống đơn thư này theo đúng qui định của pháp luật, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đan Quế - Bảo Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm