Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không ký khống, bị... giải thể!

Chủ nhật, 26/05/2013 - 20:59

(Thanh tra) - Chỉ vì từ chối ký khống các hợp đồng phục vụ tư túi cho Giám đốc công ty mà giám đốc chi nhánh đã bị mất chức, và chi nhánh bị giải thể. Chuyện xảy ra tại Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh (TST2).

Bản hợp đồng khống của Chi nhánh ký với Công ty Việt Đan

Ký khống…

Theo hồ sơ, ngày 22/3/2010, Tổng Giám đốc TST (nay là Chủ tịch HĐQT) Nguyễn Đức Đồng ký với Trưởng ban quản lý Dự án Công ty điện thoại Tây thành phố (số 2 Hùng Vương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) Dương Tân Thành, hợp đồng thi công xây dựng mới mạng cáp quang FTTx-AON tại trạm Lãnh Binh Thăng - CNĐT Chợ Lớn. Ngày 02/3/2010, ông Đồng có quyết định giao công trình trên cho TST2 thi công. TST2 đã hoàn tất công trình với chi phí 208 triệu đồng. Công trình này có báo cáo quyết toán của chủ đầu tư thanh toán cho TST 742,878,389 đồng. Tuy nhiên, ngày 09/4/2010, Phó Giám đốc TST2 Trần Ngọc Minh lại ký hợp đồng này với Tổng Giám đốc Công ty CP TM DV Việt Đan (số 802 Hồng Bàng, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) Nguyễn Thị Hiển để xuất hóa đơn 519.797.300 đồng, phi vụ khống này làm thất thoát lợi nhuận TST hơn 311 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22/9/2010, Tổng Giám đốc TST ký với Phó Giám đốc Công ty điện thoại Đông thành phố (số 125 Hai Bà Trưng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) Huỳnh Văn Xin, hợp đồng xây dựng mới mạng cáp quang AON khu vực trạm TKY thuộc CNĐT Gia Định. TST2 hoàn thành công trình với chi phí 185 triệu đồng. Thật bất ngờ, ngày 06/01/2011, Quyền giám đốc TST2 Đặng Quang Trung, cũng lại ký khống hợp đồng này với Công ty CP TM Tân Bảo Châu (số 10 lô D, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để xuất hóa đơn 344.910.400  đồng...

Đây là 2 trong 7 vụ điển hình Giám đốc TST2 đã ký khống với Công ty thứ 3 không thi công. Hợp đồng khống cả 7 công trình có số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, thu lợi cá nhân hơn 1,4 tỷ đồng.

Đến hành vi trù dập

Đầu năm 2012, khi ông Ngô Văn Hiệp được TST bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh TST2, đã phát hiện 7 bộ hồ sơ khống này, trong đó có hồ sơ công trình xây dựng mới mạng cáp quang FTTx-AON tại trạm Lãnh Binh Thăng - CNĐT Chợ Lớn đã làm xong thủ tục chuyển tiền cho đối tác, số hợp đồng còn lại, ông Hiệp không đồng ý ký... khống theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty. Cũng từ đây, Chi nhánh hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, Công ty TST không cấp vốn cho Chi nhánh để thi công các công trình dở dang, có công trình đã hoàn thành từ 70% đến 80% nhưng phải dừng thi công, dẫn tới không hiệu quả.

Đáng chú ý là có công trình đã hoàn thành từ năm 2009, đến nay Công ty vẫn chưa thanh toán tiền cho người lao động, có công trình Công ty khoán cho Chi nhánh nên người lao động phải bỏ tiền túi, vay mượn bạn bè, người thân hoặc thế chấp nhà, đất vay ngân hàng, để lấy tiền mua vật tư thi công. Các chủ đầu tư đã thanh toán hết nhưng Công ty lại phớt lờ việc thanh toán cho Chi nhánh và người lao động, số tiền trên 1,386 tỷ đồng...

Lấy lý do Chi nhánh làm ăn không hiệu quả, ngày 26/3/2013, Tổng Giám đốc TST quyết định miễn nhiệm ông Ngô Văn Hiệp và giải thể TST2.

Chưa hết, ngày 19/2/2013, Tổng Giám đốc TST Phan Sĩ Kiên ký Quyết định điều động bà Chu Thị Phương Liên, Chuyên viên Phòng Kế toán thống kê tài chính Công ty TST đến nhận công tác tại Tổ Hành chính Công ty TST từ ngày 01/3/2013. Quyết định ghi xét đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính TST, nhưng phòng này đã bị chính ông Kiên ký Quyết định 57/QĐ-TCHC giải thể ngày 31/01/2013 (?).

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài tại TST và TST2, cần được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh làm rõ.


    Minh Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026
Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm