Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Khai thác, vận chuyển đất bừa bãi, gây tai nạn chết người

N.Phó - Q.Thân

Thứ bảy, 17/07/2021 - 07:05

(Thanh tra) - Quá trình thi công đường vành đai phía Tây Đà Nẵng đang xảy ra một số bất cập, nhất là chuyện “ăn theo” dự án (DA), vận chuyển đất dư thừa ra ngoài bán trái phép. Hệ luỵ không chỉ tài nguyên bị thất thoát mà còn gây nhiều vụ tai nạn thương tâm…

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Hoà Phong chiều ngày 14/7. Ảnh: P.T

Vụ tai nạn giao thông mới nhất xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 ngày 14/7 trên tuyến quốc lộ14G đoạn qua tổ 3 thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hoà Vang.

Thời điểm trên, ông N.C (sinh năm 1969, trú An Tân, Hoà Phong) điều khiển xe máy biển kiểm soát 43K1 - 024.72 chạy về hướng trung tâm huyện lỵ Hoà Vang thì bị xe ô tô ben chở đất biển kiểm soát 92C - 084.08 do anh Trương Phúc, trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, Hòa Vang điều khiển vượt lên va chạm trúng. Hậu quả, ông C. bị tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và Công an huyện Hoà Vang đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện và tài xế gây tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 15/7, chúng tôi có mặt tại Hoà Vang để tìm hiểu sự vụ. Dư luận xã Hòa Phong vẫn không ngừng bàn tán về vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn.

“Ông ấy rất tội, đang sinh sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ven đường. Đã bao lần ốm đau bệnh hoạn cũng vượt qua hết mà giờ mất mạng vì tai nạn xe tải chở đất. Con đường quốc lộ 14G này lâu nay chật chội, lòng đường chỉ hơn 5 mét mà xe tải chở đất chạy rầm rầm, bụi bặm, bóp còi inh ỏi. Người dân đã nhiều lần phản ánh vì lo lắng chuyện tai nạn giao thông. Song, tình trạng trên vẫn không thuyên giảm” - một người dân thở dài nói.

Đoạn thi công cầu đường vành đai phía Tây Đà Nẵng giao với Quốc lộ 14G (xã Hoà Phú) đang xảy ra tình trạng trộm cắp đất. Ảnh: P.T

Theo thông tin thu thập được, phương tiện vận chuyển đất gây tai nạn trên thuộc Công ty TNHH Đỗ Minh Tùng (trụ sở thôn Đông Lâm, xã Hoà Phú, Hoà Vang), do ông Đỗ Tư làm đại diện pháp luật. Nguồn đất được xe vận chuyển đi lấy từ vị trí ven theo DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng chạy qua địa bàn xã Hoà Phú.

Qua theo dõi của người dân địa phương, thời gian qua xảy ra tình trạng ăn cắp tài nguyên đất đai dưới dạng núp bóng thi công đường vành đai phía Tây Đà Nẵng.

Do nhà thầu nhận thi công gói thầu cùng tuyến chạy qua nhiều xã, nên được vận chuyển đất từ vị trí thừa sang đổ đắp nền đất nơi thiếu; tuyệt đối không được đưa đất ra ngoài tiêu thụ. Tuy nhiên, trên thực tế có chủ phương tiện vận chuyển thường “phân bổ” nhiều chuyến xe chở đất ra ngoài cung ứng cho các lò sản xuất gạch trong khu vực xung quanh để thu lợi.

Vẫn theo phản ánh của người dân, có doanh nghiệp bỏ tiền ra mua đất đồi nằm lân cận DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng với giá thấp, sau đó lợi dụng “núp bóng” chuyện điều phối đất của nhà thầu thi công DA để công khai vận chuyển ra ngoài tiêu thụ; dễ dàng qua mặt sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Tại vị trí đường vành đai phía Tây Đà Nẵng giao cắt với quốc lộ 14B (xã Hoà Phú), đất đá được đào bới nham nhở. Hiện trường không hình dung nổi vị trí nào của DA và vị trí nào nằm ngoài DA. Từ đây, xuất hiện những đoàn xe tải “ăn theo” để khai thác đất chở đi bán cho các lò gạch trên địa bàn gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản.

Nghi vấn nhiều vị trí khai thác đất không thuộc DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, những thông tin dư luận là có cơ sở. Thời gian qua, các lực lượng xã Hòa Phú đã liên tục tuần tra, giám sát nhằm ngăn chặn hiện tượng trộm cắp đất dọc theo tuyến đường vành đai phía Tây TP. Kết quả, xã đã phát hiện và xử lý vài vụ xe tải nhỏ vận chuyển đất trái phép đi bán.

Một số ý kiến của người dân sở tại còn nêu rằng, xe chở đất rầm rộ nhất là khoảng 18 - 19 giờ tối hằng ngày, từ Hoà Phú xuôi xuống Hoà Phong rồi Hoà Khương… với tốc độ khá cao, chở vượt khối lượng quy định, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông… nhưng rất ít bị xử lý gì.

Từ thực tế trên, UBND huyện Hoà Vang cần chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc đất khai thác và vận chuyển đi, tải trọng và giờ giấc hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất trên tuyến quốc lộ 14G. Đồng thời, cũng cần kiểm tra chặt chẽ nguồn đất nhập vào của các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn. Như vậy, mới ngăn chặn được nạn khai thác, vận chuyển đất trộm xảy ra như hiện nay.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện vận chuyển đất, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 14G.

Báo Thanh tra tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm