Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/12/2013 - 09:17
(Thanh tra)- Không chứng minh được việc chuyển đổi từ Hợp tác xã (HTX) Trung Dũng sang HTX Đại Huệ; không công khai minh bạch về cổ phần của các xã viên; cộng với việc chính quyền phường Hưng Dũng có chủ trương cho phép HTX Đại Huệ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hơn 4.000m2… khiến hàng trăm xã viên bức xúc gửi đơn khiếu nại tới các cấp chính quyền.
Một góc của mảnh đất có giá trị hàng chục tỷ đồng đang bị cáo buộc “làm xiếc”. Ảnh: Thành Cao
Nguồn gốc đất

Trước đây, HTX Dũng Thượng (thành lập năm 1974) gồm 109 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp như mộc, dệt chiếu, xây dựng... Đến năm 1987 đổi tên thành HTX Trung Dũng. Trong quá trình hoạt động, do kinh tế khó khăn trong nhiều năm nên Ban Chủ nhiệm HTX Trung Dũng không tạo được công ăn việc làm cho các xã viên. Đến năm 1991, Ban Chủ nhiệm HTX cho một số xã viên tạm thời nghỉ việc, nhưng cổ phần của họ không được phân chia rõ ràng, không công bố công khai minh bạch. Ông Nguyễn Phúc Bá, nguyên Phó Chủ nhiệm HTX Dũng Thượng: “Cần phải làm sáng tỏ, công khai minh bạch cho các xã viên”. Ảnh: Thành Cao
Rồi cái tên HTX Trung Dũng “biến mất” thay vào đó là HTX Đại Huệ mà các xã viên không ai hay. Và, đây chính là nguyên nhân khiến hơn 100 xã viên mang đơn đi kiện đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. Trong đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng, các xã viên yêu cầu làm rõ HTX Đại Huệ được thành lập khi nào? Khi thành lập có đầy đủ giấy tờ, văn bản pháp lý và cơ quan pháp luật nào đứng ra công nhận để HTX Đại Huệ hoạt động?
Ông Nguyễn Phúc Bá, nguyên Phó Chủ nhiệm HTX Dũng Thượng nói: “HTX Dũng Thượng được thành lập là nhờ vào sự đóng góp to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần và công sức xây dựng của hàng trăm xã viên mà có. Sau khi HTX gặp khó khăn, trong quá trình sản xuất thì buộc họ phải tạm nghỉ việc. Cho đến nay, tuy các xã viên không còn làm việc, nhưng việc chuyển đổi từ HTX Trung Dũng sang tên HTX Đại Huệ và cũng như cổ phần của HTX còn có nhiều vấn đề “khuất tất” cần phải làm sáng tỏ, công khai minh bạch cho các xã viên được biết”.
HTX Đại Huệ hoạt động bất hợp pháp
Báo cáo số 118 ngày 25/6/2013 của UBND phường Hưng Dũng và kết quả xác minh làm rõ nội dung đơn kiến nghị của các công dân nguyên là xã viên HTX Trung Dũng khẳng định: HTX Đại Huệ được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 27A0700013 ngày 28/9/2012. Trong quá trình chuyển đổi tên từ Trung Dũng sang Đại Huệ, HTX không báo cáo với Đảng ủy, chính quyền địa phương. Tại buổi làm việc, HTX Đại Huệ không đưa ra được giấy tờ để chứng minh việc chuyển đổi từ HTX Trung Dũng sang HTX Đại Huệ. Như vậy, theo kết quả thẩm tra của UBND phường Hưng Dũng thì HTX Đại Huệ từ trước đến nay hoạt động bất hợp pháp nhưng chưa được cơ quan chức năng nào kiểm tra làm rõ.

Ngày 19/2/2013, HTX Đại Huệ làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ gửi UBND phường Hưng Dũng nhưng không được chấp nhận. Theo xác minh của phường Hưng Dũng, nguồn gốc thửa đất số 96, tờ bản đồ số 40 diện tích theo hồ sơ kỹ thuật đo đạc bản đồ kỹ thuật số năm 2001 là 3.634,8m2. Thửa đất này đã được HTX Trung Dũng kê khai hồ sơ theo Chỉ thị 31/CP của Chính phủ. Đến ngày 15/6/2011, thửa số 96, tờ bản đồ số 40 do HTX Trung Dũng sử dụng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trích lục bản đồ địa chính thửa đất (đo, chỉnh lý, bổ sung) với diện tích hiện trạng 4.009,7m2. Ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng khẳng định: “Hiện nay, HTX Đại Huệ đang xin cấp GCNQSDĐ, nhưng chúng tôi không đồng ý vì HTX Đại Huệ không có cơ sở để cấp GCNQSDĐ”.Ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng khẳng định: HTX Đại Huệ không có cơ sở để cấp GCNQSDĐ. Ảnh: Thành Cao
Trái ngược với lời nói của ông Nguyễn Như Hải, Nghị quyết số 41/NQ ngày 28/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Dũng lại cho phép HTX Đại Huệ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xin cấp GCNQSDĐ tại trụ sở HTX Đại Huệ, khiến hàng trăm xã viên bức xúc.
Đơn kiến nghị của các xã viên cho rằng, mảnh “đất vàng” hơn 4.000m2 hiện nay có một doanh nghiệp tư nhân đang âm mưu “hô biến” đất tập thể thành đất tư nhân dưới sự bao che của một số cán bộ có chức, có quyền. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của TP Vinh, tỉnh Nghệ An cần kịp thời làm sáng tỏ nguồn gốc 4.000m2 đất và định giá tài sản trên đất, cổ phần của HTX Trung Dũng; kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các xã viên, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.
Tăng Thành - Cao Cường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
T.Thanh
Trọng Tài
Minh Tân
Kỳ Phương
Trung Hà
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Minh Tân
Hòa Bình
Hòa Bình
PV