Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Nguyễn Hải
Thứ tư, 09/08/2023 - 17:44
(Thanh tra) - Ông Lê Anh Thương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Thủy cho biết: Để có căn cứ giải quyết, phòng đã có văn bản sang Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Lạc Thủy đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản đồ quy hoạch chi tiết khu đấu giá.
Khu đất, nhà của gia đình ông Sơn, bà Liên giáp với nhà hàng xây dựng trên hành lang lưới điện
Ông Nguyễn Thanh Sơn và vợ bà Bùi Thị Liên, trú tại khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình phản ánh, đến nay đã 4 tháng từ lúc gia đình gửi đơn kiến nghị, UBND huyện Lạc Thủy vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, nhà ở đã xây dựng xong, nhưng một số hạng mục như tường, sân chưa được làm, dẫn đến lầy lội, bẩn… ảnh hưởng đến đời sống gia đình.
Năm 2022, gia đình ông Sơn, bà Liên nhận chuyển nhượng lại 01 lô đất của ông Vũ Quang Khải tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 03, khu 1 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.
Thửa đất trên đã được UBND huyện Lạc Thủy cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 893997 ngày 03/11/2015.
Ngày 03/11/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy xác nhận việc chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Thanh Sơn.
Cuối năm 2022, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy và cán bộ địa chính thị trấn Chi Nê tiến hành đo đạc thực tế cho thửa đất trên của gia đình, cụ thể: Cạnh tiếp giáp nhà hàng (phía sau) là phần đất thuộc hành lang an toàn lưới điện được UBND thị trấn Chi Nê cho các cá nhân thuê để xây dựng làm nhà hàng thiếu 26cm, cạnh tiếp giáp nhà hàng (phía trước) thiếu 20cm.
Qua thời gian, người thuê đất hành lang lưới điện cho rằng, họ thuê đúng, nên gia đình ông Sơn mời cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy và cán bộ địa chính thị trấn Chi Nê đến để đo lại, vào ngày 05/4/2023. Khi đó, 02 cán bộ đến đo và nói “không có tọa độ”, vẫn theo phản ánh của công dân.
Sau khi gia đình làm đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy xem xét giải quyết, đến ngày 17 và 18/5/2023, đoàn công tác của huyện đến, đánh dấu sơn đất hành lang lưới điện về phía gia đình 1,8m và cho rằng gia đình vi phạm hành lang lưới điện, theo giấy tờ phải cắt bỏ một phần góc sau nhà.
Ngày 25/5/2023, đoàn công tác đến làm việc và cho rằng, giao đất cho gia đình ông Sơn sát với tường nhà hàng thuê đất hành lang lưới điện, nhưng phải trừ lại cho hành lang lưới điện 10cm.
Cuối buổi làm việc, đại diện đoàn công tác lại nói giao đất cho gia đình sát tường với nhà thuê đất hành lang lưới điện, không phải trừ thêm 10 cm nữa.
Đến ngày 29/5/2023, một cán bộ huyện đến gặp gia đình và nói giao đất cho gia đình sát tường nhà thuê đất hành lang lưới điện. Cũng theo người này, gia đình vi phạm hành lang lưới điện, gia đình nên vì huyện để giải quyết cho xong.
Trong khi đó, theo công dân, các đoàn công tác trên không tiến hành đo đạc thực tế hành lang an toàn lưới điện liền kề đất nhà nhưng luôn khẳng định là đúng, chính xác.
Ngày 12/4/2023, gia đình ông Sơn, bà Liên tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy đề nghị kiểm tra, xác định cụ thể diện tích thửa đất trên của gia đình.
Vào các ngày 17, 18, 25, 29/5/2023, các phòng, ban chức năng của huyện Lạc Thủy có đến đo đạc thửa đất trên, nhưng mỗi lần đo cho ra một kết quả khác nhau, đến nay chính quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Ngày 14/6/2023, gia đình lại gửi đơn đề nghị đến UBND huyện Lạc Thủy, nhưng chưa được trả lời, giải quyết.

Gia đình ông Sơn, bà Liên thuê đơn vị đo đạc thực tế khu đất của gia đình nhận thấy thiếu 20cm phía trước và 26cm phía sau
Bà Bùi Thị Liên cho biết: “Gia đình tôi đang tiến hành xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất trên. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thiện để chuẩn bị dọn vào ở. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương chưa xác định chính xác tọa độ vị trí thửa đất nên gia đình tôi chưa có đủ căn cứ để xây hàng rào bao quanh khuôn viên, lát nền sân vườn, mưa gió bẩn, nước của nhà hàng bên cạnh đổ lênh láng, bắn vào tường nhà tôi…”.
Để khách quan hơn, gia đình ông Sơn, bà Liên đã thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Khảo sát Đo đạc và Bản đồ đến đo đạc thực tế theo hiện trạng và theo bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trên thì nhận thấy cạnh tiếp giáp nhà hàng (phía trước) với đất gia đình thiếu 20cm; cạnh tiếp giáp nhà hàng với đất gia đình (phía sau) thiếu 26cm.
Được biết, ngày 7/4/223, Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành kiểm tra hiện trạng hành lang an toàn lưới điện cao áp tại cột số 107-1 đến 107-2 lộ 371 E19.3. Chủ hộ gia đình xây dựng công trình trên hành lang lưới điện giáp hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Bùi Thị Liên chưa thỏa thuận khi xây dựng nhà cửa, chưa giải quyết công trình được phép tồn tại công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp theo mẫu 1.1.1 theo Quyết định 3423/QĐ-EVNNPC ngày 1/11/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.
Ông Lê Anh Thương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Thủy cho biết: Để có căn cứ giải quyết, Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản sang Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Lạc Thủy đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản đồ quy hoạch chi tiết khu đấu giá trên. Tuy nhiên, đến nay phía chi nhánh vẫn chưa cung cấp.
“Các phòng, ban của huyện vẫn đang tích cực để giải quyết cho gia đình bà Liên trong thời gian sớm nhất”, ông Lê Anh Thương nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế