Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hé lộ thêm hàng loạt bất thường

Thứ sáu, 09/08/2013 - 13:25

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 18/7/2013 có bài “Hà Nội: Dân điêu đứng vì quyết định “kỳ lạ” của TP”, phản ánh việc ông Nguyễn Văn Dân (tổ dân phố 13, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) hơn 2 tháng nay gõ cửa nhiều cơ quan đề nghị cung cấp một quyết định hành chính của UBND TP Hà Nội mà không hề nhận được hồi đáp.

Gia đình ông Chàng bức xúc mất ăn mất ngủ và xáo trộn công việc vì những yêu cầu khó hiểu của chính quyền các cấp. Ảnh: Đan Lê

>>Dân điêu đứng vì quyết định “kỳ lạ” của thành phố

Trong khi UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng thuộc quận Hà Đông, phường Đồng Mai im lìm trước tất cả các đơn thư và các lần gõ cửa của ông Nguyễn Văn Dân thì PV Báo Thanh tra lại ghi nhận được nhiều cách hành xử bất thường của chính quyền sở tại. 

Chủ tịch UBND phường đề nghị mua ngõ 100 triệu đồng

Quyết định giải quyết khiếu nại số 2923/QĐ-UBND ngày 6/5/2013 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký với nhiều nội dung mâu thuẫn “phán” giao thửa đất số 69, tờ bản đồ số 10, bản đồ địa chính phường Đồng Mai, trên thực địa thuộc tổ 12 phường Đồng Mai cho bà Lê Thị Chuốt sử dụng. Đây chính là diện tích đất được UBND xã Đồng Mai giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dân sử dụng từ năm 1994. 

Điều đáng nói là, từ năm 1994, kể cả từ khi có tranh chấp của bà Chuốt (năm 2005) đến nay, ông Dân không nhận được bất kỳ một văn bản nào thu hồi đất. Gần đây nhất, năm 2007, tại Quyết định số 84, UBND xã vẫn giao cho ông sử dụng. Do vậy, khi nghe nói diện tích này được giao cho bà Chuốt, việc đầu tiên và duy nhất là ông Dân “tá hỏa” chạy đôn, chạy đáo khắp các cấp chính quyền xin quyết định để có căn cứ thực thi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Nhưng, không một cấp nào trả lời!

Trong khi đó, UBND quận Hà Đông và UBND phường Đồng Mai lại “tích cực” triển khai Quyết định 2923. Cụ thể: UBND quận đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất (SDĐ); trình tự cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ đối với hộ ông Nguyễn Văn Chàng, là hộ anh em liền kề với mảnh đất (ao) mà ông Dân vẫn đi nhờ suốt gần 20 năm qua (thửa đất số 69 không có lối đi riêng - PV). 

Ngày 12/7/2013, Thanh tra quận Hà Đông đã mời ông Nguyễn Văn Chàng lên trụ sở làm việc về nội dung này. Sau khi ông Chàng cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền SDĐ số T554582 (cấp ngày 6/5/2002), bản Thông báo kết luận số 84 (tương tự của gia đình ông Dân nói trên), đoàn thanh tra yêu cầu ông phô tô toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, quá trình SDĐ; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ ở của gia đình đối với thửa đất trên trước ngày 15/7.

“Đất của gia đình tôi là cha ông để lại, sử dụng ổn định nhiều năm qua không có tranh chấp, đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ. Tại cuộc làm việc lần trước, chị Hà, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có nói với gia đình tôi là đất của bác có sổ đỏ rồi thì không cần đo. Nhưng, chính quyền địa phương, hết lần này đến lần khác, yêu cầu tôi phải đo đạc lại đất, trong khi gia đình không có yêu cầu hay có đơn tranh chấp. Gần 2 tháng nay, gia đình chúng tôi mất ăn, mất ngủ và xáo trộn công việc vì những yêu cầu khó hiểu của chính quyền các cấp”, ông Chàng bức xúc.

Cũng theo ông Chàng, sau khi mời ông lên trụ sở UBND quận Hà Đông họp và yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất, khi ông chưa về đến nhà, tổ cán bộ đã nhảy qua hàng rào nhà gần đó vào đo diện tích đất nhà ông. Và, theo Chủ tịch UBND phường (ông Nguyễn Xuân Khoa - PV) trao đổi thì kết quả đo không có vấn đề gì, sai tăng 3m2 do trước đây đo tay, nay đo máy. Tuy nhiên, kể cả kết quả đo sai tăng 3m2 thì ông cũng không biết các cán bộ đã căn cứ vào mốc giới nào để đo vì gia đình ông không có mặt.

 Ông Chàng cho biết, việc gia tộc họ Nguyễn giao cho ông Dân trông coi khu đất có ngôi mộ tổ là đúng và hợp tình hợp lý. Còn việc chính quyền địa phương giao đất canh tác cho người ngoài 70 tuổi, đã hết tuổi lao động là vô cùng bất hợp lý.  
Chưa hết, ông Chàng còn cho biết, lãnh đạo phường, trực tiếp là ông Nguyễn Xuân Khoa, Chủ tịch UBND phường và ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND phường đã nhiều lần đến vận động ông cùng gia đình “giúp đỡ” phường theo hướng bán lại một lối đi tại thửa đất nhà ông để làm ngõ đi vào cho gia đình bà Chuốt. Ông Khoa cho biết, phường và quận sẽ hỗ trợ gia đình ông khoảng 100 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, cùng thời điểm hộ gia đình ông Chàng được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, còn có 2 hộ liền kề dọc bên ngoài khu đất của gia đình ông Dân được cấp, nhưng thời gian gần đây, đoàn thanh tra theo Quyết định số 3793 của UBND quận Hà Đông liên tục có văn bản chỉ mời hộ ông Nguyễn Văn Chàng và hộ gia đình ông Nguyễn Huy Liệu có mặt tại khu đất để tiến hành kiểm tra thực địa và đo diện tích thửa đất. 

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích

Những bất thường trong quản lý và hành xử của chính quyền phường Đồng Mai không dừng ở đó. PV Báo Thanh tra còn nhận được nhiều phản ánh của công dân về việc một diện tích đất nông nghiệp rất lớn bị sử dụng sai mục đích. 

Theo phản ánh của công dân, từ chợ Sáng theo hướng nhà văn hóa của tổ dân cư số 7 là một thửa đất rộng khoảng 1,2 nghìn m2, chiều rộng mặt tiền khoảng 40m đã bị san lấp 3/4 diện tích, là mảnh đất nông nghiệp của phường Đồng Mai, hiện đang được một cán bộ tư pháp phường Đồng Mai sử dụng.

Ngoài ra, còn có nhiều diện tích đất nông nghiệp khác đang bị biến thành những vườn chuối, ao cá, thậm chí là những căn nhà kiên cố. 

Hiện, phường Đồng Mai có hơn 10 khu đất đang bị sử dụng sai mục đích, với tổng diện tích hàng nghìn m2. Đơn cử như khoảng 700m2 đất đang được giao quyền sử dụng cho ông Nguyễn Văn L, tổ 12; khoảng 300m2 đất đang được giao quyền sử dụng cho bà H tại tổ 13; khoảng 2.000m2 đất tại tổ 14… 

Nhiều người dân địa phương lo ngại có sự bao che dung túng của những người có trách nhiệm, mà cụ thể là Phó Chủ tịch UBND phường Trần Ngọc Minh.

Vì sao có 2 thái độ hành xử rất bất bình thường của lãnh đạo phường Đồng Mai trước các công dân của mình? Đâu là sự thật trong những lời tố cáo về sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp của lãnh đạo phường Đồng Mai? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại câu chuyện để rộng đường dư luận.

Đan Quế - Lê Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm