Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/06/2014 - 06:44
(Thanh tra)- Báo Thanh tra nhận được phản ánh của các hộ dân thôn Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn phản ánh việc hàng chục ki ốt trên địa bàn thôn cho thuê với mục đích để bán hàng với thời hạn 15 năm nay “bỗng dưng” được biến thành những căn nhà cao tầng kiên cố. Đến nay, thời hạn cho thuê căn ki-ốt đã hết hơn 1 năm, nhưng việc tổ chức đấu thầu lại không thể thực hiện, do những căn nhà cao tầng kiên này.
Năm 1998, thôn Phù Xá Đoài có tổ chức cho đấu thầu thuê 8 căn ki-ốt, mặt tiền rộng 3m/căn để bán hàng với thời hạn thuê là 15 năm. Thời điểm đó có 6 hộ gia đình trúng thầu. Trong số 6 hộ gia đình trúng thầu đó có một hộ trúng thầu được thuê 2 suất (2 căn ki-ốt), nhưng hộ gia đình này không sử dụng ki-ốt để kinh doanh, mà rút lại tiền và trả ki-ốt lại cho thôn. Hai suất ki-ốt đó bị “bỏ hoang” đến năm 2001 thì được thôn ký Hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Thọ (tên gọi khác là Nguyễn Quang Thọ), trú tại thôn Phù Xá Đoài thuê với thời hạn 15 năm kể từ tháng 8/1998.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu sau khi thuê, các hộ gia đình sử dụng các ki ốt này đúng mục đích mà chỉ một thời gian sau, các ki-ốt này đã được hô biến thành những căn nhà cao tầng, kiên cố mà không gặp bất cứ cản trở nào từ phía cơ quan chức năng.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh Nguyễn Văn Thành, sau khi trúng đấu thầu thuê ki-ốt, tất cả các hộ gia đình đều xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất này để buôn bán và sinh hoạt. Căn nhà của gia đình ông Thọ được xây dựng sau cùng trong cả dãy đó.
Cũng theo ông Thành, hiện nay cả dãy ki-ốt đã được xây dựng thành nhà kiên cố và ở ổn định. Do gia đình ông ở trong căn nhà do anh trai ông xây dựng nên bị tố cáo!
Được biết, phương án để chấm dứt tố cáo trên địa bàn xã Phú Minh là Phó Chủ tịch UBND xã sẽ chuyển chỗ ở đến địa điểm khác để bàn giao lại căn nhà trên cho người trúng đấu giá thuê đã xây dựng. Bên cạnh đó, toàn bộ dãy ki-ốt sẽ được đề nghị hợp thức hóa thành đất thổ cư cho các hộ gia đình đang sinh sống!
Thiết nghĩ, việc thôn Phù Xá Đoài cho thuê 8 suất ki-ốt trong thời hạn 15 năm hẳn là UBND xã Phú Minh phải biết rõ; việc các ki-ốt bị hô biến thành những căn nhà cao tầng, chính quyền địa phương cũng nắm rõ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà không được ngăn chặn kịp thời. Để rồi, giờ đây, những ki-ốt này dần trở thành “sở hữu riêng” của các hộ gia đình được thuê.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn đã có kết luận, yêu cầu kiểm tra đối với đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh. Vậy, động cơ nào khiến cả dãy ki-ốt bị biến thành khu nhà ở ổn định? Ai chống lưng cho các đối tượng xây nhà trái phép để chiếm đất công? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này khi có thêm thông tin.
Lê Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DA) xã Diên Sanh bác kiến nghị của Liên danh dự án Khu tái định cư xã Hải An liên quan thư bảo lãnh dự thầu 2,5 tỷ đồng. Liên danh tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
Minh Tân
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thiên Tâm
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV
Nguyễn Điểm
Thanh Lương